Đài Channel News Asia dẫn lời Bộ Quốc phòng Singapore thông báo số chiến đấu cơ F-16 của không quân nước này đã được nâng cấp để tăng cường năng lực tác chiến và sẵn sàng hoạt động đến giữa những năm 2030.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 23.7 của đài CNN, Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine không hề dao động nhưng công tác chuyển giao chiến đấu cơ F-16 có thể mất hàng tháng nếu Mỹ xác định viện trợ vũ khí này thích hợp.
Đài CNN dẫn lời Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo tuần qua nước này đã triển khai chiến đấu cơ F-22 đến Trung Đông do lo ngại “hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” của máy bay Nga.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) ngày 30.5 cáo buộc một chiến đấu cơ Trung Quốc thực hiện hành động gây hấn gần một máy bay trinh sát Mỹ hoạt động trên Biển Đông.
Hãng Reuters cho biết trong nỗ lực làm suy yếu quan hệ quân sự Ấn - Nga, tuần qua Mỹ đã đem các chiến đấu cơ F-35, F-16, F/A-18 Super Hornet và máy bay ném bom đến B-1B sang Ấn Độ tham gia triển lãm.
Hãng Reuters dẫn lời cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuriy Sak cho biết, sau xe tăng chiến đấu, nước này sẽ đề nghị phương Tây viện trợ chiến đấu cơ thế hệ thứ 4, chẳng hạn như chiếc F-16 đa nhiệm của Mỹ.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã khởi công xây dựng căn cứ cho Cục phòng vệ Quốc gia (SDF) trên một đảo hoang, trong nỗ lực di dời bãi tập trận có sử dụng phi đội chiến đấu cơ F-35B của Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Christian Thiels ngày 16.11 cho biết nước này đã ngỏ ý điều chiến đấu cơ giúp Ba Lan tăng cường tuần tra không phận, sau khi xảy ra vụ rơi tên lửa khiến 2 người thiệt mạng.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Russell Goemaere ngày 7.9 thông báo ngừng chấp nhận chiến đấu cơ F-35 mới sau khi phát hiện động cơ máy bay sử dụng nam châm làm từ vật liệu trái phép của Trung Quốc.
Đức đang gởi 13 chiến đấu cơ bay đến Úc để tham gia tập trận chung, cho thấy Đức tăng cường sự chú ý khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.