Tin vũ khí hôm nay 3.11: Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu hụt chiến đấu cơ
Tin vũ khí hôm nay, Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu hụt chiến đấu cơ; Pháp ra mắt công nghệ UAV gắn laser định vị mục tiêu; Ukraine nâng cấp năng lực phòng không với Patriot từ Đức.
Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu hụt chiến đấu cơ
Không quân Mỹ đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt hàng trăm máy bay chiến đấu, theo báo cáo mới gửi quốc hội nước này về kế hoạch phát triển lực lượng trong 10 năm tới. Báo cáo cho biết để đáp ứng chiến lược quốc phòng của chính quyền Tổng thống Donald Trump, không quân cần 1.558 tiêm kích sẵn sàng chiến đấu, nhiều hơn gần 300 chiếc so với con số ước tính 1.271 chiếc vào năm tài khóa 2026.

Việc thiếu hụt số lượng này, theo giới chuyên gia, có thể khiến khả năng phản ứng nhanh của Không quân Mỹ suy giảm, trong khi lực lượng hiện tại đã ở quy mô nhỏ nhất trong 78 năm lịch sử - khoảng 5.000 máy bay toàn liên quân.
Tướng David W. Allvin, tham mưu trưởng Không quân, cho biết lực lượng đang đầu tư mạnh vào các dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu như F-47, đồng thời nâng cấp F-35 Lightning II và F-15 Eagle để duy trì ưu thế răn đe. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc phải chia sẻ ngân sách cho nhiều chương trình hiện đại hóa có thể hạn chế tốc độ mua sắm máy bay mới.
Theo số liệu của Viện Mitchell, Không quân Mỹ hiện sở hữu hơn 2.000 máy bay chiến đấu, nhưng chỉ 750 chiếc được đánh giá là sẵn sàng chiến đấu. Báo cáo của Heritage Foundation cho biết vào cuối năm 2023, chỉ có 886 chiếc trong số 1.432 máy bay đang hoạt động được phân loại “sẵn sàng chiến đấu”. Trong khi đó, Trung Quốc hiện có 1.433 máy bay chiến đấu, bao gồm ít nhất 19 chiếc J-20 tàng hình thế hệ năm, trong khi Nga sở hữu hơn 1.000 máy bay, chủ yếu là các dòng Su-27/30/35 và MiG-29/35.
Trước tình hình đó, Không quân Mỹ có thể sẽ yêu cầu quốc hội tăng ngân sách và đẩy mạnh sản xuất F-15EX và F-35A để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách năng lực, đảm bảo khả năng răn đe chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc và Nga.
Pháp ra mắt công nghệ UAV gắn laser định vị mục tiêu
Hãng Merio của Pháp vừa công bố hệ thống định vị mục tiêu bằng laser có kích thước nhỏ gọn đủ để gắn trên máy bay không người lái (UAV). Thiết bị mang tên Milvus có thể “tô sáng” mục tiêu bằng tia laser, giúp các loại vũ khí dẫn đường như bom, tên lửa hoặc đạn pháo thông minh - tự động khóa và tấn công với độ chính xác cao.

Trước đây, công nghệ laser định vị chủ yếu do binh sĩ tiền tuyến hoặc máy bay có người lái đảm nhiệm, buộc con người phải hoạt động gần khu vực giao chiến, dễ bị đe dọa tính mạng. Giờ đây, nhờ hệ thống Milvus, việc xác định và chiếu xạ mục tiêu có thể được thực hiện hoàn toàn từ xa, bảo đảm an toàn cho lực lượng trên mặt đất.
Theo Merio, Milvus 16MW có thiết kế gọn (đường kính 16cm), trọng lượng chỉ 2,8kg nhưng tích hợp đầy đủ camera ngày Full HD có zoom quang học 30–36x, camera hồng ngoại MWIR làm mát độ phân giải 640×480 cùng ống ngắm laser tầm xa 12km. Khi gắn dưới UAV, Milvus có thể phát hiện, theo dõi và “chiếu sáng” mục tiêu cả ngày lẫn đêm, đồng thời gửi dữ liệu tọa độ cho các đơn vị khác như máy bay, pháo binh hoặc tàu chiến để khai hỏa chính xác từ xa.
Công nghệ này được phát triển hợp tác giữa Merio (Pháp) và TEKEVER (Bồ Đào Nha) - hãng sản xuất UAV nhằm tích hợp Milvus vào các dòng máy bay do TEKEVER chế tạo. Hai công ty đã ký biên bản ghi nhớ tại Triển lãm UAV Bordeaux 2025, hướng tới trình diễn khả năng nâng cao trinh sát, giám sát và tấn công chính xác của UAV châu Âu.
Theo Merio, đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa năng lực chiến đấu của châu Âu, giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ và Israel. Hệ thống laser định vị trên UAV giúp tạo ra mạng lưới tác chiến kết nối giữa các lực lượng, nơi UAV phát hiện, “vẽ” mục tiêu và vũ khí khác thực hiện đòn đánh - tất cả mà không cần con người tiếp cận chiến trường.
Ukraine nâng cấp năng lực phòng không với Patriot từ Đức
Ukraine vừa chính thức tiếp nhận thêm hệ thống phòng không Patriot thế hệ mới do Đức bàn giao, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa lưới phòng thủ tên lửa tầm cao. Việc bổ sung các tổ hợp Patriot giúp Ukraine mở rộng khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt đồng thời nhiều loại mục tiêu từ tên lửa hành trình, UAV cảm tử đến tên lửa đạn đạo tốc độ cao như Iskander và Kinzhal.

Các tổ hợp Patriot hiện nay sử dụng radar pha quét chủ động (AESA) có khả năng giám sát 360 độ, theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc và điều phối phóng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE - loại đạn được trang bị đầu dò radar chủ động và cơ chế va chạm trực tiếp (hit-to-kill) cho độ chính xác cao.
Cấu trúc mở của hệ thống cũng cho phép tích hợp với mạng lưới cảm biến NATO, giúp Patriot tại Ukraine có thể nhận dữ liệu cảnh báo sớm từ vệ tinh, hệ thống chỉ huy và cảnh báo sớm trên (AWACS) hoặc radar mặt đất của đồng minh.
Giới quan sát cho biết, việc Đức hoàn tất giai đoạn hai trong quá trình chuyển giao Patriot không chỉ bổ sung phần cứng, mà còn bao gồm nâng cấp phần mềm điều khiển và hệ thống mạng liên kết dữ liệu, giúp các tổ hợp mới hoạt động đồng bộ với hệ thống chỉ huy của Ukraine.
Cùng với Patriot, Ukraine đang đàm phán với Mỹ để mua thêm 25 hệ thống mới, hướng tới mục tiêu xây dựng lá chắn phòng không đa tầng, nơi dữ liệu từ nhiều nền tảng như radar tầm xa, UAV trinh sát và tên lửa phòng thủ tầm trung, được hợp nhất trong một mạng tác chiến kỹ thuật số thống nhất.