Tại các sân bay, lượng hành khách đi lại liên tục gia tăng, nhất là trong dịp cao điểm Tết. Kết quả cho thấy tăng trưởng ấn tượng của hàng không Việt Nam sau đại dịch COVID-19.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm kinh tế, đóng góp khoảng 90% sản lượng gạo, 65% sản lượng thủy sản và 70% sản lượng trái cây xuất khẩu cả nước.
Với tỷ lệ đúng giờ (OTP) trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 96,6%, Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu trong ba hãng hàng không lớn nhất Việt Nam về tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ.
Theo số liệu mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) của Bamboo Airways trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 96,5%, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa.
Đối với tình hình vận chuyển nội địa, theo Cục Hàng không, giai đoạn Tết Nguyên đán vừa qua, nhu cầu đi lại của người dân đã có bước tăng đột biến, vượt dự báo.
Tối 28.12, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết, Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc bay quốc tế thường lệ trở lại; trong đó có kiểm soát y tế liên quan đến biến chủng Omicron.