Cạm bẫy số

'EU đã mất internet và toàn bộ đám mây'

Sơn Vân 02/01/2026 17:31

Đó là cảnh báo từ Miguel De Bruycker - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Bỉ (CCB).

Các cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu (EU) quá phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số từ những hãng công nghệ Mỹ, theo Miguel De Bruycker.

Miguel De Bruycker cảnh báo EU đang tụt hậu quá xa so với Mỹ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đến mức “đã mất internet”.

Ông nói với tờ FT rằng hiện tại không thể lưu trữ dữ liệu hoàn toàn ở EU vì các công ty Mỹ thống trị cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

“Chúng ta đã mất toàn bộ đám mây. Thành thật mà nói, chúng ta đã mất internet. Nếu muốn thông tin của mình được lưu trữ 100% ở EU thì cứ mơ đi. Bạn đang đặt ra một mục tiêu không thực tế”, De Bruycker tuyên bố.

Quan chức người Bỉ cảnh báo rằng năng lực phòng thủ không gian mạng của EU phụ thuộc vào sự hợp tác với các công ty tư nhân, mà hầu hết là doanh nghiệp Mỹ.

“Trong không gian mạng, mọi thứ đều mang tính thương mại và thuộc sở hữu tư nhân”, ông nhấn mạnh.

De Bruycker đánh giá sự phụ thuộc này không phải là vấn đề an ninh nghiêm trọng với EU. Thế nhưng, EU đang bỏ lỡ những công nghệ mới quan trọng, được dẫn dắt bởi Mỹ và các nơi khác, gồm điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI). Cả hai đều rất quan trọng để bảo vệ các quốc gia EU chống lại cuộc tấn công mạng, theo De Bruycker - người lãnh đạo CCB từ khi cơ quan này thành lập cách đây một thập kỷ.

eu-da-mat-internet-va-toan-bo-dam-may-1-.png
Miguel De Bruycker cho rằng EU đang bỏ lỡ những công nghệ mới quan trọng - Ảnh: Reuters

EU cần xây dựng năng lực riêng

De Bruycker nói EU cần xây dựng năng lực riêng để tăng cường đổi mới và an ninh, đồng thời cho biết các đạo luật như Đạo luật AI của EU, vốn điều chỉnh sự phát triển của công nghệ phát triển nhanh chóng này, đang kìm hãm sự đổi mới.

Ông đề xuất rằng các chính phủ ở EU nên hỗ trợ sáng kiến ​​tư nhân để xây dựng quy mô trong những lĩnh vực như điện toán đám mây hoặc công nghệ nhận dạng kỹ thuật số. Điều này có thể tương tự như khi các quốc gia châu Âu cùng nhau thành lập hãng sản xuất máy bay Airbus.

“Mọi người đều ủng hộ các sáng kiến Airbus hàng chục năm trước. Chúng ta cần một sáng kiến tương tự ở cấp độ EU trong lĩnh vực an ninh mạng”, De Bruycker cho hay.

Theo các chuyên gia CNTT, các công ty như OVHcloud (Pháp) và Schwarz Digital (Đức) đã cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng. Các nước EU đang lo ngại về sự phụ thuộc vào hãng công nghệ Mỹ như Amazon, Microsoft và Google, với ngày càng nhiều lời kêu gọi về việc tăng cường “chủ quyền công nghệ” của EU.

Tuy nhiên, De Bruycker cho rằng những cuộc thảo luận đó thường “mang tính giáo điều” và thiếu trọng tâm.

Ông nói: “Tôi nghĩ ở cấp độ EU, chúng ta nên xác định rõ ràng chủ quyền có ý nghĩa gì với chúng ta trong lĩnh vực kỹ thuật số”.

“Thay vì tập trung làm thế nào để ngăn chặn các hyperscaler (nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây siêu quy mô) của Mỹ, có lẽ chúng ta nên dồn năng lượng vào việc tự xây dựng năng lực hoặc hệ sinh thái của riêng mình”, De Bruycker nhấn mạnh.

eu-da-mat-internet-va-toan-bo-dam-may-2-.png
Nhân viên tại trung tâm dữ liệu của OVHcloud, một trong những công ty châu Âu đang cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng - Ảnh: Getty Images

Với vai trò là nước chủ nhà của các cơ quan EU và NATO, Bỉ đã trở thành mục tiêu các cuộc tấn công hỗn hợp ngày càng gia tăng, được cho là do Nga tiến hành. Trong đó có cả các cuộc tấn công mạng và xâm nhập bằng drone (máy bay không người lái) vào không phận kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công Ukraine toàn diện vào năm 2022.

Năm ngoái, Bỉ đã phải hứng chịu 5 đợt DDoS (tấn công từ chối dịch vụ phân tán) kéo dài nhiều ngày, trong đó các thiết bị bị xâm nhập được sử dụng để làm quá tải website doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. De Bruycker cho biết các cuộc tấn công nhắm vào tối đa 20 tổ chức khác nhau mỗi ngày, với thủ phạm thường là “các nhóm hacker ủng hộ Nga”.

DDoS là nỗ lực độc hại nhằm phá vỡ lưu lượng truy cập thông thường của máy chủ, dịch vụ hoặc mạng mục tiêu bằng cách làm cho mục tiêu hoặc cơ sở hạ tầng xung quanh mục tiêu bị quá tải bởi một luồng lưu lượng truy cập internet.

Dù chưa rõ liệu Nga có trực tiếp hỗ trợ hay không, các cuộc tấn công này thường xảy ra để đáp trả những tuyên bố chống lại nước này của các chính trị gia.

“Đôi khi, thậm chí không phải là một quan chức Bỉ, mà là quan chức EU, phát biểu điều gì đó ở Brussels. Sau đó, họ bắt đầu tấn công”, ông kể.

Dù các cuộc tấn công như vậy gia tăng, De Bruycker không coi chúng là đặc biệt nguy hiểm và cho rằng mục tiêu chủ yếu là gây gián đoạn.

“Chúng chỉ mang tính tạm thời, không đánh cắp thông tin, thực sự chỉ làm gián đoạn hoạt động bình thường của website hoặc cổng thông tin”, De Bruycker cho hay.

Theo De Bruycker, hyperscaler Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp khôi phục dữ liệu từ các cuộc tấn công của Nga. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào việc EU tiếp tục hợp tác với các công ty Mỹ để trấn áp các thế lực xấu, bất chấp việc một số hãng công nghệ Mỹ đã liên kết chặt chẽ với chính quyền Trump, vốn nhiều lần phát tín hiệu sẽ giảm hỗ trợ cho an ninh của châu Âu.

Nổi bật
      Mới nhất
      'EU đã mất internet và toàn bộ đám mây'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO