Thời sự

FDI vào TP.HCM tăng 167%, Chủ tịch thành phố yêu cầu 'việc rõ làm ngay'

Hoàng Bắc 04/09/2026 17:34

8 tháng đầu năm 2026, TP.HCM thu hút hơn 10,06 tỉ USD vốn FDI, tăng 167,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thành phố tiếp tục tăng tốc đầu tư công, phát triển hạ tầng và đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Sáng 4/9, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì phiên họp.

Tăng tốc đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn

Theo báo cáo, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,3 triệu tỉ đồng, tăng 13,7%. Doanh thu du lịch đạt gần 259.700 tỉ đồng, tăng 48,8%; khách quốc tế đạt 7,77 triệu lượt, tăng 38,5%.

1788515877353_1847374674625904574_9027557167950409813_4b4eb4426a7fc7ae47215b4e4dfff712.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại phiên hop. Ảnh: Việt Dũng

Xuất khẩu đạt 65,83 tỉ USD, tăng 7,82%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,8%. Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng đạt hơn 5,65 triệu tỉ đồng, tăng 14,49%; dư nợ tín dụng tăng 18,76%.

Điểm sáng nổi bật là thu hút FDI đạt hơn 10,06 tỉ USD, tăng 167,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này có 467 dự án thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, với tổng vốn đăng ký hơn 599,3 triệu USD.

Thu ngân sách nhà nước đạt 624.757 tỉ đồng, tăng 19,2%, bằng 77,6% dự toán. Kết quả này tương đương 62,4% mục tiêu phấn đấu thu trên 1 triệu tỉ đồng trong năm nay.

Thành phố đã phân bổ, giao hơn 147.599 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến cuối tháng 8, giải ngân đạt khoảng 85.141 tỉ đồng, tương đương 57,7% kế hoạch.

Trong lĩnh vực đô thị, TP.HCM phát triển khoảng 12,27 triệu m² sàn nhà ở; cấp gần 28.000 giấy phép xây dựng, tăng 59% so với cùng kỳ. Thành phố khởi công 10 dự án nhà ở xã hội với 11.362 căn. Lũy kế có 22 dự án đang thi công, với 19.878 căn, đạt 69,7% kế hoạch năm.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh. Thành phố cũng hoàn thành di dời 2.987 căn nhà tạm bợ, nhà trên và ven kênh rạch, vượt kế hoạch năm.

Trong khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, thành phố tập trung vào AI, robot, UAV, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến, năng lượng và công nghệ lượng tử. Mô hình chuyển đổi số được triển khai tại 168 xã, phường, đặc khu; 24 nền tảng số dùng chung được vận hành.

Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 93,46%. Hơn 3,5 triệu người đã được khám sức khỏe và hơn 3 triệu người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

“Việc rõ phải làm ngay”

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá thành phố tiếp tục giữ đà tăng trưởng tích cực, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, nhiều động lực tăng trưởng được phát huy.

Khách tham quan Đô thị KH-CN ở phường Bình Dương (TP.HCM) không gian phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao quy mô lớn. Ảnh: Tấn Ba
Khách tham quan Đô thị KH-CN ở phường Bình Dương (TP.HCM) không gian phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao quy mô lớn. Ảnh: Tấn Ba

Tuy nhiên, ông chỉ rõ giải ngân vốn đầu tư tư nhân và FDI còn chậm; nhiều dự án lớn đã khởi công nhưng tiến độ chưa đạt yêu cầu. Sản xuất, xuất nhập khẩu còn khó khăn, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng. Khoa học - công nghệ và chuyển đổi số chưa phát triển tương xứng tiềm năng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tập trung hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Phát triển đô thị, xác định đây là “trọng tâm của trọng tâm”.

Theo ông Nguyễn Văn Được, nội dung đã rõ thì mạnh dạn triển khai; nội dung chưa rõ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Thành phố cũng phải đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch tổng thể, xử lý các dự án tồn đọng, triển khai hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở và chỉnh trang đô thị.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy sản phẩm làm thước đo. Các sở, ngành, địa phương nếu giải ngân đầu tư công quý III không đạt 70% thì không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước tình trạng số doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng, các sở, ngành phải tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn.

Nổi bật
      Mới nhất
      FDI vào TP.HCM tăng 167%, Chủ tịch thành phố yêu cầu 'việc rõ làm ngay'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO