Giảm lãi vay cho 3 triệu khách hàng vì thiên tai lịch sử
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho hay thiên tai đã ảnh hưởng tới 250.000 khách hàng với dư nợ gần 60.000 tỉ đồng.
Giảm lãi vay, hoãn, giãn thuế
Vừa qua, nhiều địa phương ở miền Bắc cũng như Nam Trung Bộ liên tiếp hứng chịu các đợt thiên tai, bão lũ... mang tính lịch sử.
Trả lời báo chí về việc hỗ trợ người dân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay Thủ tướng đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỉ đồng.
Ngoài ra, chính sách thuế cũng quy định những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai bất khả kháng sẽ được xem xét giãn thuế, gia hạn thời gian nộp thuế; doanh nghiệp được tính chi phí thiệt hại bất khả kháng vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp…
Bộ Tài chính đã chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất để bồi hoàn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Cũng đề cập đến vấn đề này, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho hay thiên tai gây ảnh hưởng tới khoảng 250.000 khách hàng với dư nợ gần 60.000 tỉ đồng.
NHNN đã triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng. Trong đó có các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Kết quả, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng; giảm lãi suất từ 0,5%-2%/năm trong 3-6 tháng cho gần 24.000 khách hàng; triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với lãi suất ưu đãi quy mô khoảng 70.000 tỉ đồng.
Đến nay, các TCTD đã giải ngân cho vay gần 1.500 tỉ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng; trong đó đối với ngành nông, lâm, thủy sản, các TCTD đã giải ngân cho vay khoảng 600 tỉ đồng cho khoảng 4.000 khách hàng.
Cũng theo ông Hà, trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội, Thủ tướng đã quyết định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12.2025) đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố. Số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỉ đồng.

Đối với cơn bão số 13 gây thiệt hại tại 4 địa phương: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ngân hàng Chính sách xã hội đang hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng xem xét giảm 2%/năm lãi suất cho vay trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12.2025); dự kiến áp dụng với khoảng gần 1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng sau bão số 13 tại 4 địa phương trên, với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến khoảng gần 300 tỉ đồng.
Các tổ chức quốc tế viện trợ khoảng 21 triệu USD
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho hay tính từ đầu năm đến nay, thiệt hại do thiên tai đã làm 419 người chết, ước tính thiệt hại 97.000 tỉ đồng. Trong đó riêng bão Yagi đã gây thiệt hại trên 8.000 tỉ đồng. Thiệt hại đối với nông nghiệp rất nặng nề.
“Trong quá trình chỉ đạo phòng chống và khôi phục, lãnh đạo Bộ đã có mặt tại tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán, chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản quý 1/2026 nhằm duy trì đà tăng trưởng”, ông Tiến nói.
Ông Tiến thông tin: các quốc gia và tổ chức quốc tế đã viện trợ vật tư, tiền, trang thiết bị trị giá trên 21 triệu USD. Các doanh nghiệp và đoàn thể cũng đã vào cuộc hỗ trợ các tỉnh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nông nghiệp với kinh phí khoảng trên 50 tỉ đồng, cung cấp giống cây trồng, hóa chất, vắc xin, giống vật nuôi…

Thứ trưởng Bộ NN-MT nhìn nhận, mặc dù trong điều kiện quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được những thành tích rất tích cực.
Theo đó, hết tháng 11 đã đạt 42,56 triệu tấn lúa, dự kiến cả năm sẽ đạt trên 43 triệu tấn. Nếu không có bão, sản lượng có thể đạt 43,7 triệu tấn. Đến nay, chắc chắn sản lượng lúa đạt trên 43 triệu tấn.
Về thủy sản, nếu không có bão, sản lượng dự kiến đạt 9,7-9,8 triệu tấn. Hiện tại, sản lượng đạt 9,05 triệu tấn. Tuy nhiên, dù tác động của bão, sản lượng vẫn có khả năng vượt năm 2024…
“Nếu tháng 12 vừa qua không có mưa bão ảnh hưởng đến các khu vực biên giới, và duy trì được đà tăng trưởng khoảng 6 tỉ đô la, chúng ta có thể đạt mốc xuất khẩu 70 tỉ USD, đúng chỉ tiêu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao là 65-70 tỉ USD”, ông Tiến nêu.
2 mốc để bà con có nhà trước Tết
"Mốc về nhà ở cho bà con ăn Tết có 2 mốc. Một là, nhà sửa chữa trên 34.000 căn thì mốc 31.12 và xây mới trên 1.600 căn thì mốc trước ngày 31.1.2026. Chính phủ đã thảo luận rất kỹ và Thủ tướng đã phân công nhiệm vụ thực hiện" .
(Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn)
176 mẫu nhà phòng chống thiên tai có thể dùng ngay
Bộ Xây dựng nghiên cứu triển khai hệ thống mẫu thiết kế nhà ở an toàn phòng, chống thiên tai trong giai đoạn 2007–2023 gồm 176 mẫu có thể sử dụng ngay cho các địa phương, bao gồm các mẫu: Nhà điển hình vùng thiên tai (miền Trung và Tây Nam Bộ); nhà chịu gió bão, lũ quét, sạt lở; nhà nông thôn theo vùng miền; nhà thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Qua thực tế triển khai, những ngôi nhà theo các thiết kế mẫu nêu trên đều an toàn, chống chịu được bão lụt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng bão, lũ, lụt đã xảy ra tại hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước với mức độ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều nên cần có những mẫu thiết kế nhà ở phòng, tránh bão lụt mới phù hợp với tình hình thực tế.
Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức