Intel hợp tác với Elon Musk, thúc đẩy dự án siêu nhà máy chip AI Terafab
Intel cho biết sẽ tham gia dự án siêu nhà máy sản xuất chip AI Terafab cùng SpaceX và Tesla.
Qua đó, Intel sẽ giúp Elon Musk (Giám đốc điều hành SpaceX và Tesla) sản xuất các chip AI phục vụ tham vọng robot hình người và trung tâm dữ liệu trong không gian của ông.
Cổ phiếu Intel đã tăng hơn 3% sau thông tin này. Công ty tiết lộ đã đón Elon Musk tại khuôn viên của mình cuối tuần trước.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Elon Musk vạch ra kế hoạch cho Tesla xây dựng nhà máy sản xuất chip AI khổng lồ để thúc đẩy tham vọng về xe tự lái của hãng. Năm ngoái, tỷ phú giàu nhất thế giới từng gợi ý rằng Tesla có thể hợp tác với Intel.
“Khả năng thiết kế, sản xuất và đóng gói các chip hiệu năng siêu cao ở quy mô lớn của chúng tôi sẽ giúp đẩy nhanh mục tiêu của Terafab là tạo ra 1 terawatt năng lực tính toán mỗi năm để thúc đẩy những bước tiến trong AI và robot trong tương lai”, Intel cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 6.4.

Terafab - nhà máy chip “tất cả trong một”
Tháng trước, Elon Musk cho biết SpaceX và Tesla sẽ xây dựng hai nhà máy sản xuất chip tiên tiến tại một khu phức hợp lớn ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ.
Một nhà máy sẽ sản xuất chip AI phục vụ xe điện và robot hình người Optimus. Cơ sở còn lại sẽ sản xuất chip cho vệ tinh AI trong không gian.
“Chúng ta cần chip công suất cao, được thiết kế cho môi trường không gian khắc nghiệt”, Elon Musk nhấn mạnh, đồng thời cho biết chip này cần hoạt động ở nhiệt độ cao hơn.
Đây không chỉ là động thái kinh tế đơn thuần của Elon Musk, mà còn là chiến lược để kiểm soát chuỗi cung ứng và đảm bảo nguồn chip phục vụ cho sự mở rộng công nghệ tương lai, từ xe tự lái đến vệ tinh AI trong không gian.
Tesla đã phát triển một lộ trình chip AI riêng để phục vụ các sản phẩm của mình.
AI4 đang được sử dụng trên nhiều ô tô điện Tesla hiện nay cho hệ thống hỗ trợ lái và các tính năng tự động hóa.
AI5 là bước nâng cấp lớn, dự kiến cung cấp năng lực xử lý mạnh hơn nhiều cho bộ phần mềm Full Self-Driving, giúp ô tô điện xử lý dữ liệu hình ảnh và ra quyết định lái xe theo thời gian thực.
Trong khi đó, AI6 được thiết kế cho các ứng dụng AI phức tạp hơn như Optimus, taxi tự lái và các trung tâm dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình AI.
Các chip này do Tesla tự thiết kế, nhưng việc sản xuất vẫn phải dựa vào nhà máy của TSMC và Samsung Electronics. Điều này khiến Tesla phụ thuộc năng lực sản xuất của đối tác, trong khi nhu cầu chip có thể tăng lên hàng chục triệu đơn vị mỗi năm khi xe tự lái và robot hình người được triển khai ở quy mô lớn.
Chính vì vậy, Elon Musk lên ý tưởng xây dựng Terafab, với công suất ban đầu được ước tính đạt khoảng 100.000 wafer silicon mỗi tháng.
Wafer silicon là tấm vật liệu bán dẫn rất mỏng được dùng làm nền để chế tạo chip. Trong quá trình sản xuất, các mạch điện tử siêu nhỏ sẽ được khắc và tạo lớp trực tiếp lên bề mặt wafer silicon này. Sau đó, wafer silicon được cắt thành nhiều chip riêng lẻ để lắp vào các sản phẩm như chip nhớ, chip xử lý hay chip AI. Một wafer silicon có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn chip, tùy kích thước và độ phức tạp của từng loại.
Elon Musk mô tả là Terafab là nhà máy chip “tất cả trong một”.
Khác với các nhà máy chip truyền thống, Terafab hướng tới việc tích hợp tất cả quy trình sản xuất chip, từ thiết kế, quang khắc, sản xuất vật liệu bán dẫn, đến đóng gói và kiểm tra sản phẩm. Mục tiêu là tối ưu hóa thời gian phát triển và tăng tốc chu trình thử nghiệm - điều mà không nhà máy chip khác trên thế giới đang làm vì hầu hết vẫn tách rời từng công đoạn ra nhiều địa điểm.
“Theo tôi biết, chưa có nơi nào trên thế giới có thể thực hiện tất cả, từ tạo mạch logic, bộ nhớ, đóng gói, kiểm thử, làm bản mẫu, cải tiến rồi lặp lại quy trình đó liên tục”, tỷ phú 54 tuổi người Mỹ tuyên bố.
Elon Musk nhấn mạnh chiến lược này nhằm đối phó với tình trạng hạn chế nguồn cung chip toàn cầu và nhu cầu AI ngày càng tăng mạnh mẽ.
Theo ông, nhu cầu xử lý AI của Tesla và SpaceX vượt xa khả năng sản xuất chip hiện tại mà TSMC, Samsung, Micron Technology có thể cung cấp, khiến việc tự chế tạo chip trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
TSMC (Đài Loan) là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Samsung (Hàn Quốc) và Micron Technology (Mỹ) là 2 trong 3 nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, cùng với SK Hynix (Hàn Quốc).
“Chúng tôi hoặc là xây dựng Terafab, hoặc là không có chip”, Elon Musk nói trong một buổi thuyết trình tháng trước, đồng thời nhấn mạnh rằng sản lượng chip toàn cầu hiện tại chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu tương lai của các công ty do ông điều hành.
Tuần trước, SpaceX đã bí mật nộp hồ sơ để xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Sau khi mua lại công ty khởi nghiệp xAI của Elon Musk vào tháng 2, SpaceX có thể huy động tới 75 tỉ USD khi niêm yết công khai, qua đó trở thành đợt IPO lớn nhất lịch sử. Hãng hàng không vũ trụ này đặt mục tiêu lên sàn giao dịch cuối năm nay.
Cú hích cho Intel
Với Intel, công ty đã tụt hậu so với các đối thủ trong cuộc đua AI, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư khi các nỗ lực tái cấu trúc bắt đầu phát huy hiệu quả. Tình hình tài chính của Intel đã được cải thiện khi nhu cầu chip tăng lên.
Lip-Bu Tan, Giám đốc điều hành Intel, đang theo đuổi chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm cải thiện tài chính của hãng, gồm cắt giảm nhân sự và bán tài sản. Ông đã nắm quyền tại Intel được hơn một năm.
Intel đã nhận được hàng tỉ USD đầu tư từ Nvidia cũng như chính phủ Mỹ - hiện là cổ đông lớn nhất của công ty.
Hồi tháng 9.2025, Nvidia cho biết sẽ đầu tư 5 tỉ USD vào Intel, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với hãng sản xuất chip Mỹ đang gặp khó khăn. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Nhà Trắng đạt được thỏa thuận đặc biệt để chính phủ Mỹ nắm giữ 10% cổ phần trong Intel.
Với 5 tỉ USD, Nvidia trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Intel, nắm giữ khoảng 4% cổ phần hoặc hơn sau khi cổ phiếu mới được phát hành để hoàn tất giao dịch.
Thỏa thuận này có cả kế hoạch để Intel - Nvidia cùng phát triển chip PC (máy tính cá nhân) và trung tâm dữ liệu. Thế nhưng, nó không liên quan đến mảng kinh doanh sản xuất theo hợp đồng của Intel để tạo chip cho Nvidia. Muốn mảng này tồn tại, Intel cần phải có hợp đồng với khách hàng lớn như Nvidia, Apple, Qualcomm hoặc Broadcom, theo các nhà phân tích.
Nvidia thông báo sẽ trả 23,28 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Intel, cao hơn mức giá 20,47 USD/cổ phiếu mà chính phủ Mỹ từng trả cho 10% cổ phần trong Intel hồi tháng 8.2025.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng chỉ trích Lip-Bu Tan, kêu gọi ông từ chức vì những mối quan hệ trong quá khứ với Trung Quốc. Điều này đã dẫn đến cuộc họp được sắp xếp vội vã ở Nhà Trắng, kết thúc bằng thỏa thuận bất thường, trong đó Intel nhượng cho chính phủ Mỹ 10% cổ phần.