Huawei - tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm bộ vi xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) mới với kỳ vọng có thể thay thế một số sản phẩm do Nvidia sản xuất, theo thông tin từ tờ Wall Street Journal (WSJ).
Dự kiến Samsung Electronics sẽ công bố lợi nhuận quý 1/2025 giảm 21% vào ngày 8.4, do doanh số chip trí tuệ nhân tạo (AI) ảm đạm và những khoản thua lỗ kéo dài trong mảng sản xuất chip theo hợp đồng.
Malaysia có kế hoạch thắt chặt quy định về chất bán dẫn khi chịu áp lực từ Mỹ nhằm ngăn chặn dòng chip quan trọng với sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) chảy vào Trung Quốc, tờ Financial Times đưa tin.
Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, cho biết công ty ở vị trí tốt để điều hướng sự chuyển đổi trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), khi các doanh nghiệp đang dịch chuyển từ việc huấn luyện mô hình AI sang việc nhận được câu trả lời chi tiết từ chúng.
Nvidia đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự phát triển, nhưng để duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công ty cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.
Huawei đã đạt được bước tiến quan trọng trong sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và phát triển ngành bán dẫn nội địa.
Sự trỗi dậy của DeepSeek đang mang lại cơ hội tốt hơn cho một số nhà sản xuất chip AI Trung Quốc để cạnh tranh trên thị trường nội địa với các bộ xử lý mạnh mẽ hơn từ Mỹ, cụ thể là Nvidia.
TSMC (hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới) vừa bổ sung một số hạn chế mới nhằm ngăn chặn các chip mạnh mẽ dùng để huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) đến Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc điều hành Nvidia - Jensen Huang đã thảo luận về DeepSeek và việc thắt chặt xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 1.2, theo nguồn tin có hiểu biết về vấn đề này.
Reuters đưa tin hai nghị sĩ John Moolenaar và Raja Krishnamoorthi của Mỹ vừa viết thư kêu gọi chính phủ xem xét áp đặt hạn chế xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) do Nvidia sản xuất, đang được công ty Trung Quốc DeepSeek sử dụng.
Chính quyền Biden hôm 13.1 cho biết sẽ siết chặt hơn nữa việc xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ liên quan, phân chia thế giới thành các cấp để giữ quyền kiểm soát sức mạnh tính toán tiên tiến trong nước và cho các đồng minh, đồng thời tìm cách ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ này.
Một nhóm trong ngành công nghệ vừa kêu gọi chính quyền Joe Biden không ban hành quy định vào phút chót nhằm kiểm soát quyền tiếp cận toàn cầu với chip trí tuệ nhân tạo (AI), cảnh báo rằng các hạn chế này có thể đe dọa vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI.