Nông nghiệp thông minh

Không người lái, không nghỉ tay, robot nông trại mới của Mỹ kéo khỏe hơn cả xe bán tải

Nhật Minh (Theo futurefarming) • 14/10/2026 6:50

Startup robot Burro (Mỹ) vừa chính thức đưa vào sản xuất phiên bản robot nông trại mạnh nhất từ trước đến nay, có thể kéo, chở, cắt cỏ và phun thuốc, tất cả chỉ trong một "nhân công" không bao giờ biết mệt.

Một robot nông trại tự hành gánh bốn việc nặng nhọc cùng lúc

Burro, công ty chuyên về tự động hóa lao động ngoài trời, vừa ra mắt Grande 44, nền tảng robot tự hành mạnh nhất mà công ty từng chế tạo. Grande 44 cho phép đặt hàng trước ngay từ bây giờ, chính thức bước vào giai đoạn sản xuất từ tháng 8/2026 và giao những lô hàng đầu tiên trong nửa cuối năm nay.

Một robot nông trại tự hành gánh bốn việc nặng nhọc cùng lúc
Chiếc Burro Grande 44 đang hoạt động trên đồng ruộng. Ảnh: Burro.

Theo nhà sản xuất, một robot Grande 44 duy nhất có thể tự động kéo, vận chuyển, cắt cỏ, phun thuốc và tuần tra trên đồng ruộng. Grande 44 đạt công suất 44 mã lực ở mức đỉnh (18 mã lực liên tục), kéo được tải trọng lên tới 2,7 tấn và chở được 680kg hàng hóa mỗi chuyến, hoạt động cả ngày nhờ bộ pin dung lượng tới 40kWh.

Giải pháp cho bài toán thiếu lao động ngoài đồng

Theo Burro, Grande 44 ra đời nhằm giải quyết trực tiếp nút thắt mà nhiều chủ trang trại đang gặp phải: các công việc tốn nhiều nhân công, lặp đi lặp lại, trong khi nguồn lao động ngày càng khan hiếm và chi phí đầu vào không ngừng tăng.

2-burro-resize-2000.jpeg
Shelby Allen, đại diện Burro, cho biết bất kỳ hoạt động nào ngoài trời có nhu cầu vận chuyển vật liệu nặng, kéo hàng, cắt cỏ và/hoặc phun thuốc đều có thể hưởng lợi từ công nghệ tự hành của Burro.

Robot có thể kết hợp với các phụ kiện chuyên dụng của Burro như Cortador, máy cắt cỏ tự động với lưỡi dài 1,2 mét, hay Sprayito, hệ thống phun thuốc theo điểm dựa trên thị giác máy tính, chỉ phun đúng nơi phát hiện cỏ dại, giúp giảm tới 75% lượng hóa chất sử dụng so với cách phun đại trà truyền thống. Ngoài ra, Grande 44 còn có thể tự động kết nối với trạm sạc không dây để duy trì hoạt động liên tục, không gián đoạn.

Được "huấn luyện" bằng hơn 1 triệu giờ dữ liệu thực tế

Để phát triển bộ não AI cho Grande 44, đội ngũ kỹ sư của Burro sử dụng nền tảng mô phỏng NVIDIA Isaac Sim nhằm kiểm thử và tinh chỉnh hành vi tự hành trong môi trường ảo có độ chính xác vật lý cao, trước khi đưa robot ra thử nghiệm thực địa.

Kết hợp hơn 1 triệu giờ dữ liệu vận hành thực tế với dữ liệu mô phỏng quy mô lớn, Burro cho biết cách làm này đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển khả năng tự hành của robot, từ cảm nhận môi trường, lập kế hoạch cho đến điều khiển.

3-burro-resize-2000.jpeg
Burro kỳ vọng rằng trong vòng 5 năm tới, các phương tiện tự hành của hãng sẽ có thể hoạt động trong những môi trường phức tạp, biến động hơn nhiều mà gần như không cần sự giám sát của con người.

Hiện các robot của Burro đã được triển khai tại nhiều vườn ươm cây giống, vườn nho, vườn cây ăn quả và trang trại quả mọng trên khắp thế giới, với tổng cộng hơn 1 triệu dặm vận hành thực tế và hơn 240.000 giờ hoạt động tự hành được ghi nhận.

Nổi bật
      Mới nhất
      Không người lái, không nghỉ tay, robot nông trại mới của Mỹ kéo khỏe hơn cả xe bán tải
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO