Ngày 19.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11-17.5.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự hội nghị, thăm và làm việc tại Mỹ và với Liên Hợp Quốc.
Ngày 7.4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua quyết định đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền của Nga vì thông tin về việc sát hại dân thường ở Ukraine.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3 (International Day of Happiness) được lấy cảm hứng từ Vương quốc Bhutan nhỏ bé đầy xinh đẹp, quốc gia nằm tựa mình phía Đông dãy núi Himalaya hùng vĩ.
Hôm qua 28.2, các quan chức Mỹ và Nga cùng thông báo việc Mỹ ra quyết định trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia.
15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu với nghị quyết do Mỹ và Albania soạn thảo. Trung Quốc, Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng và đáng chú ý là một đồng minh của Mỹ là UAE cũng bỏ phiếu trắng.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào tối 23.2 đã tha thiết kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin không tấn công Ukraine và hãy “cho hòa bình một cơ hội”.
Nga hứng chịu chỉ trích từ nhiều thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi công nhận Luhansk và Donetsk độc lập rồi đưa quân sang với lý do “gìn giữ hòa bình”.
Thủ tướng cho biết lãnh đạo cấp cao nhiều nước trong và ngoài Hội đồng Bảo an đánh giá cao lập trường nguyên tắc, ứng xử có trách nhiệm, "có tình có lý" của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.