Công nghệ quân sự

Mỹ trừng phạt 2 hãng Ukraine bán linh kiện để Iran sản xuất loại drone được Nga sử dụng

Sơn Vân 13/11/2025 17:48

Bộ Tài chính Mỹ thông báo hai công ty Ukraine đã cung cấp các linh kiện drone (máy bay không người lái) quan trọng cho một nhà sản xuất quân sự nhà nước Iran.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết đang áp đặt lệnh trừng phạt với GK Imperativ và Ekofera, hai công ty có trụ sở tại Ukraine.

OFAC là cơ quan trực chịu trách nhiệm thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại do chính phủ Mỹ ban hành.

GK Imperativ và Ekofera bị cáo buộc là bình phong cho các đại lý mua sắm của Iran, vốn đang cung cấp linh kiện hàng không vũ trụ cho HESA (Công ty Công nghiệp Sản xuất Máy bay Iran).

HESA thiết kế và sản xuất Shahed-131 và Shahed-136, loại drone tầm xa đang được Nga sử dụng rộng rãi để tấn công các thành phố của Ukraine. Shahed còn được gọi là đạn tuần kích vì có thể bay lượn một thời gian trên không trước khi lao xuống mục tiêu và phát nổ. Dù tốc độ bay chậm hơn tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo, nhưng các drone này rẻ hơn rất nhiều, cho phép Nga sử dụng trong các đợt oanh tạc quy mô lớn.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HESA trong việc phát triển Ababil, loại drone đa năng, giá rẻ có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát hoặc tấn công. Các nhóm phiến quân liên kết với Iran như Hamas, Houthis và Hezbollah được biết là đang sử dụng những drone này.

Mỹ trừng phạt 2 hãng Ukraine bán linh kiện để Iran sản xuất loại drone được Nga sử dụng1
Mẫu drone Shahed-136...
Mỹ trừng phạt 2 hãng Ukraine bán linh kiện để Iran sản xuất loại drone được Nga sử dụng2
... và Ababil-3

Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, GK Imperativ và Ekofera đã giúp Iran có được các bộ phận như chỉ báo góc nghiêng (giúp xác định độ nghiêng mũi máy bay) và từ kế (dùng để đo từ trường).

Ba đại lý tại Iran gồm Bahram Tabibi, Batoul Shafiei và Saeed Pahlavani Nejad làm việc với hai công ty Ukraine để thiết lập một mạng lưới bán linh kiện máy phát điện, động cơ, cảm biến và các bộ phận khác cho Iran, theo Bộ Tài chính Mỹ.

GK Imperativ được thành lập năm 2018 tại thành phố Kharkiv, do Tabibi Jabali Bahram sở hữu, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu xây dựng, theo danh bạ doanh nghiệp Ukraine.

Ekofera (hay Econsfera) được thành lập năm 2016, có văn phòng tại thành phố Kharkiv và thủ đô Kyiv, hoạt động như một công ty tư vấn và trung gian thương mại hàng hóa, máy móc.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã đưa Bahram Tabibi, Batoul Shafiei, Saeed Pahlavani Nejad và hai công ty Ukraine nêu trên vào danh sách trừng phạt của Mỹ theo lệnh hành pháp 13382, "nhắm vào những tổ chức phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và những người ủng hộ chúng".

"Mỹ cũng hy vọng cộng đồng quốc tế thực hiện đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Iran để cắt đứt quyền tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu của nước này", John Hurley, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, cho biết trong tuyên bố.

Mỹ trừng phạt 2 hãng Ukraine bán linh kiện để Iran sản xuất loại drone được Nga sử dụng
Mỹ trừng phạt 32 cá nhân cùng công ty đang cung cấp hỗ trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và drone Iran - Ảnh: Getty Images

Thông báo trên là một phần của danh sách trừng phạt lớn hơn, gồm 32 cá nhân và công ty tại UAE, Iran, Đức, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ukraine.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết tất cả đều bị cáo buộc "hỗ trợ sản xuất tên lửa đạn đạo và drone của Iran".

HESA thiết kế các biến thể Shahed mà Nga thường xuyên triển khai ở Ukraine. Trong khi đó, Nga đang sản xuất Geran, phiên bản của Shahed, với quy mô lớn trong nước. Những drone cảm tử này đang được sử dụng hàng loạt cùng các loại đạn dẫn đường chính xác như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong nhiều cuộc tấn công ban đêm vào Ukraine.

Mỹ trừng phạt nhóm vũ trang Myanmar vì hỗ trợ các trung tâm lừa đảo trực tuyến

Cũng trong ngày 12.11, OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa nhóm vũ trang Quân đội Phật giáo Dân chủ Karen (DKBA) cùng bốn lãnh đạo cấp cao của nhóm này vào danh sách trừng phạt vì hỗ trợ các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Myanmar, nhắm tới người Mỹ bằng các kế hoạch đầu tư gian lận.

OFAC cũng áp dụng trừng phạt với hai công ty Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Thái Lan), Troth Star Company Limited (Myanmar) và công dân Thái Lan có tên Chamu Sawang vì liên quan tới tội phạm có tổ chức tại Trung Quốc, đồng thời đã hợp tác với DKBA cùng các nhóm vũ trang khác để phát triển các trung tâm lừa đảo này. Theo Bộ Tài chính Mỹ, doanh thu từ những người làm việc tại các trung tâm lừa đảo, mà nhiều người trong số họ chính là nạn nhân của nạn buôn người, đã giúp tài trợ cho tội phạm có tổ chức và cho phép DKBA duy trì các hoạt động gây hại.

Ông John Hurley cho biết: “Các mạng lưới tội phạm hoạt động từ Myanmar đang đánh cắp hàng tỉ USD từ người Mỹ chăm chỉ thông qua các vụ lừa đảo trực tuyến. Chính những mạng lưới này cũng buôn bán người và tiếp tay cho cuộc nội chiến tàn bạo tại Myanmar. Chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ sẵn có để truy quét các tội phạm mạng này, bất cứ nơi nào họ hoạt động, và bảo vệ các gia đình Mỹ khỏi bị lợi dụng”.

Hành động này được thực hiện phối hợp với Văn phòng FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) tại thành phố San Diego, Văn phòng Công tố Mỹ cho quận Columbia, Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ, Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) và Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA).

Nổi bật
      Mới nhất
      Mỹ trừng phạt 2 hãng Ukraine bán linh kiện để Iran sản xuất loại drone được Nga sử dụng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO