Kinh tế 4.0

Nếu Elon Musk, Jensen Huang, Sundar Pichai, Satya Nadella không có visa H-1B

Sơn Vân 24/09/2025 18:37

Nếu Elon Musk, Jensen Huang, Sundar Pichai và Satya Nadella không có visa H-1B, hàng ngũ lãnh đạo tại Thung lũng Silicon sẽ rất khác và nước Mỹ chưa chắc có những công ty hùng mạnh như Nvidia, Tesla, Google và Microsoft hiện nay.

H-1B là loại visa (thị thực) không định cư của Mỹ, được cấp cho người lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao trong các ngành nghề yêu cầu kiến thức đặc thù, như công nghệ thông tin, kỹ thuật, khoa học, toán học, y học hoặc lĩnh vực chuyên môn khác.

Một số đặc điểm chính của visa H-1B

Đối tượng

Người lao động nước ngoài có ít nhất bằng cử nhân hoặc tương đương trong lĩnh vực chuyên môn.

Được một công ty Mỹ bảo lãnh để làm việc tại Mỹ.

Thời gian

Thường được cấp 3 năm, có thể gia hạn tối đa 6 năm.

Mục đích

Cho phép công ty Mỹ thu hút nhân tài quốc tế mà không tìm được đủ nhân lực trong nước.

Gia đình

Vợ/chồng và con dưới 21 tuổi có thể đi theo với visa H-4, đôi khi có thể xin giấy phép làm việc nếu đủ điều kiện.

Hạn chế

Chỉ làm việc cho công ty bảo lãnh họ.

Có số lượng giới hạn hàng năm (thường khoảng 85.000 visa, trong đó 20.000 dành cho người có bằng thạc sĩ trở lên ở Mỹ).

Tóm lại, H-1B là cầu nối để các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Mỹ trong các ngành nghề chuyên môn cao, đồng thời cũng giúp các công ty Mỹ tuyển nhân tài quốc tế.

Satya Nadella (Giám đốc điều hành Microsoft, sinh tại Ấn Độ), Sundar Pichai (Giám đốc điều hành Alphabet, sinh ở Ấn Độ) và Elon Musk (Giám đốc điều hành Tesla, sinh tại Nam Phi) từng sử dụng loại visa H-1B để đến hoặc ở lại Mỹ. Do đó, quyết định bất ngờ từ chính quyền Trump tuần trước về việc áp khoản phí 100.000 USD cho mỗi đơn đăng ký visa H-1B mới đã gây chấn động các tập đoàn công nghệ mà họ đang điều hành.

Nếu Elon Musk, Jensen Huang, Sundar Pichai, Satya Nadella không có visa H-1B (2)
Các giám đốc điều hành người Mỹ sinh ra ở nước ngoài như Elon Musk, Satya Nadella, Sundar Pichai đều từng dùng visa H-1B để có thể ở lại Mỹ làm việc - Ảnh: FT

Các gã khổng lồ công nghệ là doanh nghiệp sử dụng visa H-1B nhiều nhất, với hàng chục nghìn nhân viên và gia đình của họ phụ thuộc vào visa này để có tư cách pháp lý. Điều này một phần là do ngành công nghệ phụ thuộc nhiều lập trình viên sinh ra ở châu Á: Ấn Độ chiếm khoảng 70% tổng số visa H-1B, Trung Quốc đứng thứ hai với 12%.

Cuối tuần qua, chính phủ Mỹ đã cố gắng xoa dịu sự hoảng loạn bằng cách làm rõ rằng khoản phí này chỉ áp dụng cho những người nộp đơn đăng ký visa H-1B mới. Hầu hết mọi người đều thận trọng. Nhân viên các hãng công nghệ lớn đã được cảnh báo không được rời khỏi Mỹ, còn những người đang ở nước ngoài đã vội vã quay trở lại Mỹ trong suốt dịp cuối tuần.

Một chuyến bay của hãng hàng không Emirates từ thành phố San Francisco (Mỹ) đến Dubai (UAE) đã hoãn cất cánh để cho phép những hành khách đang lo lắng xuống máy bay, theo các video trên mạng xã hội.

"Làm cho nước Mỹ hùng mạnh"

Elon Musk, doanh nhân sinh ra ở Nam Phi có cổ phần tại Tesla và SpaceX giúp ông trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới, nằm trong số những người được lợi nhờ visa H-1B.

Elon Musk từng kể trên mạng xã hội X rằng ông nhập cảnh vào Mỹ bằng visa du học J-1 để theo học Đại học Pennsylvania năm 1992. Sau đó, ông theo học cao học tại Đại học Stanford, nhưng đã bỏ dở và cuối cùng chuyển sang visa H-1B.

Elon Musk đã nhiệt tình bảo vệ chương trình H-1B khi cuộc tranh luận nổ ra vào tháng 12.2024 vì nhà hoạt động nổi bật của phong trào Maga (Make America Great Again – Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) là Laura Loomer công kích Sriram Krishnan, công dân Mỹ gốc Ấn được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao về AI cho ông Trump.

Laura Loomer cáo buộc Sriram Krishnan có quan điểm trái ngược với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump, đặc biệt là về vấn đề visa H-1B và việc loại bỏ giới hạn quốc gia với thẻ xanh. Trong một bài đăng trên X, Laura Loomer đăng thông tin cá nhân của Sriram Krishnan bằng cách chia sẻ các hồ sơ công khai của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), gồm cả các khoản đóng góp chính trị của ông. Hành động này bị chỉ trích là tiết lộ thông tin cá nhân với ý định gây hại.

Sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích, Laura Loomer đã đăng tải lời xin lỗi trên X, thừa nhận rằng việc chia sẻ thông tin cá nhân của Sriram Krishnan là "sai lầm" và cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai khi đăng các hồ sơ FEC.

Nếu Elon Musk, Jensen Huang, Sundar Pichai, Satya Nadella không có visa H-1B (2)2
Laura Loomer phải xin lỗi sau khi công kích Sriram Krishnan - Ảnh: Getty Images

Sriram Krishnan là người ủng hộ việc cải cách chương trình visa H-1B, gồm việc loại bỏ giới hạn quốc gia với thẻ xanh để tạo điều kiện cho các lao động tay nghề cao từ nước ngoài, đặc biệt là từ Ấn Độ, có cơ hội làm việc lâu dài tại Mỹ. Quan điểm này trái ngược với Laura Loomer, vốn phản đối việc mở rộng chương trình visa H-1B và cho rằng điều này đi ngược lại với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump.

"Lý do tôi ở Mỹ cùng rất nhiều người quan trọng đã xây dựng SpaceX, Tesla và hàng trăm công ty khác làm cho nước Mỹ hùng mạnh là nhờ H-1B. Tôi sẽ tham gia cuộc chiến về vấn đề này theo cách mà bạn không thể nào hiểu được", Elon Musk cho biết vào tháng 12.2024 khi bảo vệ Sriram Krishnan.

Satya Nadella sinh ra ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Ông chuyển đến Mỹ vào năm 1988 bằng visa du học, đầu tiên để theo học Đại học Wisconsin-Milwaukee, sau đó là lấy bằng MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) tại Đại học Chicago.

Khi kết hôn vào năm 1992, vợ Satya Nadella đã nộp đơn xin visa để đến Mỹ cùng ông, nhưng bị từ chối. Hai năm sau, Satya Nadella đã đánh cược bỏ thẻ xanh chuyển sang visa H-1B để vợ ông có thể đến Mỹ với tư cách là người phụ thuộc. "Thật kỳ diệu, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp", ông viết trong một cuốn hồi ký về thời gian làm việc tại Microsoft.

Chỉ đứng sau Amazon và Tata Group (tập đoàn đa ngành của Ấn Độ), Microsoft chiếm số lượng visa H-1B cao thứ ba, tiếp đến là Meta Platforms, Apple và Google.

Nếu Elon Musk, Jensen Huang, Sundar Pichai, Satya Nadella không có visa H-1B (1)
Microsoft đứng thứ ba về số người xin visa H-1B, sau Amazon và Tata Group - Ảnh: Getty Images

Sundar Pichai đi một con đường tương tự như Satya Nadella, chuyển từ Ấn Độ đến Mỹ để lấy bằng thạc sĩ và MBA, sau đó chuyển sang visa H-1B để phát triển sự nghiệp tại McKinsey (công ty tư vấn quản lý chiến lược uy tín hàng đầu thế giới) và Google, nơi ông gia nhậpnăm 2004.

"Lý do chúng tôi và các công ty khác sử dụng H-1B nhiều đến vậy là vì tình trạng tồn đọng thẻ xanh. Chúng tôi đã nói về thách thức này trong một thập kỷ. Đây là vấn đề phức tạp vẫn chưa được giải quyết", một nguồn tin của trang FT nói về cuộc tranh luận nội bộ tại Google liên quan H-1B, đề cập đến thời gian chờ đợi hơn ba năm để có được tư cách thường trú tại Mỹ.

Apple từ chối bình luận về sự thay đổi quy tắc H-1B. Năm 2018, dưới chính quyền Trump đầu tiên, Tim Cook (Giám đốc điều hành Apple) đã nói tại một hội nghị của tạp chí Fortune rằng công ty có vài nghìn nhân viên đang giữ visa H-1B.

"Với tôi, rất bình thường khi nói về nhập cư khi người ta chỉ nhìn vào con số. Thế nhưng phía sau những con số này là những con người thật, có cảm xúc thật và họ là một phần rất quan trọng của nước Mỹ", Tim Cook nói vào thời điểm đó.

"Nhập cư thực sự quan trọng với Nvidia và cả tương lai của Mỹ"

Các giám đốc điều hành sinh ra ở nước ngoài cũng đang lãnh đạo Nvidia, Broadcom, Qualcomm, Intel, IBM, AMD, Uber, DoorDash, Adobe, Robinhood, HP, HPE, Micron, Palo Alto Networks và Arista Networks.

Hôm 23.9, Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia, công dân Mỹ gốc Đài Loan), cho biết "rất vui khi thấy Tổng thống Trump thực hiện những động thái mà ông đang làm", đồng thời cảnh báo rằng: "Tôi nghĩ nhập cư thực sự quan trọng với Nvidia và cả tương lai của đất nước chúng ta".

Thế nhưng, hầu hết các hãng công nghệ Mỹ đã từ chối bình luận về động thái của chính quyền Trump, có thể gồm cả điều khoản cho phép một số công ty được miễn các khoản phí H-1B mới, mà chi tiết vẫn chưa được công bố.

Một nguồn tin tại hãng công nghệ lớn cho biết họ đã áp dụng cách tiếp cận "chờ xem" sau thông báo hôm 19.9, trì hoãn việc tiếp cận Nhà Trắng cho đến khi "cú sốc cùng sự hoảng sợ" ban đầu do thông báo của ông Trump lắng xuống, và chính quyền làm rõ các quy tắc.

Sự hỗn loạn tại các hãng công nghệ

Phía sau hậu trường, các công ty đang gấp rút tìm câu trả lời cho nhân viên của họ. "Điều này đã gây ra sự hỗn loạn cho các hãng công nghệ trong suốt 24 giờ sau khi tuyên bố được đưa ra hôm 19.9", bà Hiba Anver, luật sư tại hãng Erickson Immigration Group, cho biết.

"Cá nhân tôi đã giải quyết trường hợp của một người đang trên chuyến du thuyền ở vùng biển quốc tế, không thể kiểm soát việc ông có thể quay lại để kịp thời gian hay không", Hiba Anver chia sẻ với FT.

Các nhân viên công nghệ khác thấy mình quá xa nước Mỹ đã hỏi liệu họ có thể đặt vé máy bay đến Guam, Hawaii hoặc American Samoa để trở về Mỹ trước khi cuối tuần kết thúc hay không, Hiba Anver nói thêm.

Erickson Immigration Group là công ty luật chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý về di trú cho các cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Được thành lập tại Mỹ, công ty này chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến visa H-1B, thẻ xanh, gia đình và các vấn đề di trú khác. Erickson Immigration Group hỗ trợ khách hàng trong việc xin visa, gia hạn, chuyển đổi tình trạng visa và giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến di trú.

Ngoài các công ty lớn đã niêm yết, một số người đang cảnh báo về tác động lớn đến lĩnh vực khởi nghiệp đang phát triển mạnh ở San Francisco. Garry Tan, Giám đốc điều hành của vườn ươm Y Combinator, cho biết khoản phí mới "sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các gã khổng lồ công nghệ, nhưng sẽ làm tê liệt những công ty khởi nghiệp".

"Trong bối cảnh cuộc chạy đua AI đang diễn ra, chúng ta lại bảo các nhà chuyên gia rời khỏi Mỹ để xây dựng sự nghiệp. Chúng ta cần các hãng công nghệ nhỏ của Mỹ chiến thắng, không phải những trạm thu phí 100.000 USD", ông viết trên LinkedIn.

“Cách chính quyền Trump công bố mức phí 100.000 USD cho visa H-1B thật sự thiếu nhân văn. Rất nhiều người nhập cư hợp pháp mà tôi biết trong ngành công nghệ đang cảm thấy rất bất an”, theo cựu giám đốc công nghệ, hiện làm giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon chủ yếu tuyển công dân Mỹ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nếu Elon Musk, Jensen Huang, Sundar Pichai, Satya Nadella không có visa H-1B
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO