Văn hóa - Đời sống

Ngày hội Công nghiệp văn hóa 2026: Phim Việt đi cùng IP, AI và bản quyền

Tiểu Vũ 09/07/2026 13:24

Ngày hội Công nghiệp văn hóa 2026 diễn ra từ 11 đến 12/7 tại SIHUB, TP.HCM, với hoạt động về IP, phim, âm nhạc, AI và bản quyền.

Ngày hội Công nghiệp văn hóa 2026 tại TP.HCM

Ngày hội Công nghiệp văn hóa và Sáng tạo Việt Nam 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chủ trì sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7 tại SIHUB, số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Chương trình quy tụ nhiều hoạt động liên quan đến công nghiệp văn hóa, sáng tạo nội dung, phát triển IP, phim ảnh, âm nhạc, công nghệ hậu kỳ, AI và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là nhóm nội dung đang được các đơn vị sáng tạo, nhà sản xuất và doanh nghiệp công nghệ quan tâm khi một tác phẩm không còn dừng ở phạm vi trình chiếu, biểu diễn hay phát hành đơn lẻ.

Ngày 11/7, chương trình có phần nghi thức khai mạc, tham quan triển lãm, biểu diễn mở đầu, phát biểu chào mừng của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, giới thiệu hành trình Ngày hội Công nghiệp văn hóa và Sáng tạo Việt Nam 2026. Cùng ngày, chuỗi chuyên đề “Kiến tạo hệ sinh thái Creative IP Việt Nam” được tổ chức với các nội dung về Kính Vạn Hoa - Creative Lab, nền tảng bảo trợ và phát triển dự án văn hóa sáng tạo Việt Nam; AI và bản quyền sáng tạo; tiềm năng phát triển IP trong ngành công nghiệp văn hóa.

ngay-hoi-cong-nghiep-van-hoa-2026-co-gi.jpg
Ngày hội Khởi nghiệp Công nghiệp Văn hóa 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Shihub

Chương trình cũng có phiên thảo luận về ngành công nghiệp văn hóa, tương lai sáng tạo với sở hữu trí tuệ và sự hỗ trợ của AI. Đây là nội dung liên quan trực tiếp đến cách các dự án sáng tạo được hình thành, bảo hộ, khai thác và mở rộng giá trị trong quá trình phát triển.

Chiều 11/7 có hoạt động chiếu phim Kính Vạn Hoa mùa 1 và 2 cùng một số phim mới. Chương trình giao lưu đoàn làm phim “Heo năm móng” thuộc T1 Academy và 89S Group cũng được tổ chức trong khung giờ chiều. Bên cạnh đó, còn có pitching gọi vốn phim trước nhà đầu tư. Hoạt động này kéo dài từ 8 giờ đến 20 giờ, dành cho các dự án phim cần giới thiệu ý tưởng, mô hình sản xuất và khả năng phát triển với nhà đầu tư.

Nhóm seminar trong ngày 11/7 gồm định hướng làm nghề media trong năm 2026 ở ngành nhiếp ảnh cùng SIGMA Việt Nam, ứng dụng công nghệ trong hậu kỳ phim điện ảnh và cuộc thi cosplay gắn với đường đua IP.

Hai ngày cho IP, phim và âm nhạc

Ngày 12/7, chương trình tiếp tục với pitching gọi vốn phim trong buổi sáng. Cùng thời gian này, các seminar được tổ chức với nội dung về cách giữ mạch sáng tạo trong ngành truyền thông qua case study Cafe K7, cùng câu chuyện làm văn hóa Việt trong thiết kế nhân vật 3D qua dự án Bánh mì Thik và Chonkaverse.

Ở nhóm hoạt động gala phim ngắn và nhạc phim, chương trình có chuyên đề “Một bộ phim không chỉ kết thúc ở phòng vé: Xây dựng phim Việt như một hệ thống IP có vòng đời dài” với diễn giả là ông Nguyễn Thuận Thành, Chủ tịch VCIPLA.

Chủ đề này đặt ra vấn đề quen thuộc của phim Việt hiện nay: Làm thế nào để một bộ phim tiếp tục có đời sống sau khi rời rạp. Với cách nhìn theo hệ thống IP, phim có thể mở rộng sang nhân vật, âm nhạc, sản phẩm phái sinh, sự kiện, giáo dục, truyền thông thương hiệu hoặc các hình thức khai thác khác nếu được chuẩn bị từ đầu về bản quyền và chiến lược phát triển.

Chiều 12/7, chương trình có hoạt động chiếu phim và trao giải hạng mục phim ngắn. Từ 16 giờ đến 19 giờ là phần trình diễn và trao giải hạng mục âm nhạc.

Việc đưa phim ngắn và nhạc phim vào cùng một không gian cho thấy mối liên hệ ngày càng rõ giữa điện ảnh, âm nhạc và sáng tạo nội dung. Với một dự án phim, âm nhạc không chỉ là phần minh họa cảm xúc. Ca khúc, chủ đề âm thanh, hình ảnh nhân vật và câu chuyện hậu trường đều có thể trở thành chất liệu để kéo dài đời sống tác phẩm.

Ngày hội Công nghiệp văn hóa và Sáng tạo Việt Nam 2026 cũng mở không gian để các nhóm làm phim, nghệ sĩ trẻ, nhà thiết kế, đơn vị truyền thông, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư gặp nhau. Với các dự án sáng tạo, việc trình bày ý tưởng trước nhà đầu tư hoặc chuyên gia trong ngành có thể giúp kiểm tra sớm tính khả thi, cách định vị công chúng và hướng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Chương trình diễn ra trong hai ngày, với các hoạt động trải dài từ triển lãm, tọa đàm, seminar, pitching, chiếu phim, giao lưu đoàn phim đến trình diễn âm nhạc. Người tham dự có thể đăng ký qua mã QR của ban tổ chức.

Nổi bật
      Mới nhất
      Ngày hội Công nghiệp văn hóa 2026: Phim Việt đi cùng IP, AI và bản quyền
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO