Bạn đọc

Nhóm ‘Những người ghét bố mẹ’ đổi tên sau khi công an làm việc

Hoàng Bắc • 08/10/2026 10:40

Sau khi được công an tuyên truyền, nữ admin ở Hưng Yên đổi tên nhóm, tăng kiểm duyệt bài đăng và cam kết không tái phạm.

Nhóm đổi tên, hướng đến kết nối cha mẹ và con cái

Ngày 8/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với L.T.C. (SN 2005, Hưng Yên) để làm rõ việc tạo và quản lí nhóm Facebook “Nhóm những người ghét bố mẹ”, có gần 1.000 thành viên.

C. cho biết nhóm được lập khi còn đi học, xuất phát từ những bất đồng, bức xúc trong gia đình. Theo nữ admin, việc đặt tên và đăng tải nội dung chủ yếu thể hiện cảm xúc cá nhân, không nhằm tác động đến an ninh, trật tự.

840168073_897306893328824_6096383683638666657_n.jpg
Công an tỉnh Hưng Yên làm việc với admin nhóm "Những người ghét bố mẹ". Ảnh: CA Hưng Yên

Sau khi được công an tuyên truyền, giải thích, C. nhận thức rằng tên gọi và nội dung tiêu cực trong các nhóm mạng xã hội có thể tạo ra nhận thức lệch lạc, ảnh hưởng đến dư luận, nhất là với học sinh, sinh viên. Nữ admin sau đó tự nguyện đổi tên nhóm, tăng kiểm duyệt nội dung và cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự.

Công an tỉnh Hưng Yên cho rằng vụ việc cũng là lời nhắc đối với người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là người trẻ, cần cân nhắc nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ và chịu trách nhiệm với những gì mình đưa lên không gian mạng.

Sau khi làm việc với công an, nhóm “Những người ghét bố mẹ” được đổi tên thành “Diễn Đàn Cha Mẹ và Con”, hiện có khoảng 4.900 thành viên. Nhóm giới thiệu phương châm “Nơi con chia sẻ, cha mẹ lắng nghe”, hướng đến việc tạo không gian để con cái và cha mẹ chia sẻ, thấu hiểu nhau.

Thông tin giới thiệu của nhóm viết: “Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nơi an toàn để các con giải tỏa tâm tư, nguyện vọng và là nơi cha mẹ thấu hiểu, lắng nghe để cùng xây dựng mối quan hệ gia đình yêu thương, khắng khít hơn”.

Sự thay đổi này gợi lại một cộng đồng lớn hơn trên Facebook là “Con ghét bố mẹ”, có hơn 300.000 thành viên. Đây là một nhóm công khai, nơi nhiều người trẻ chia sẻ những bất đồng, thất vọng hoặc cảm giác không được cha mẹ lắng nghe. Một số bài viết sử dụng ngôn ngữ gay gắt, trong khi phụ huynh cũng tham gia phản hồi, giải thích hoặc bày tỏ lo lắng.

1791427766110_1847374674625904574_9027557167950409813_b1ab89980a9e350dacb3fe34210194eb.jpg
Thông báo đổi tên nhóm "Hội những người ghét cha mẹ" thành Diễn đàn Cha mẹ và con. Ảnh chụp PB "Những người ghét bố mẹ"

Hai nhóm có quy mô, cách vận hành và quản trị khác nhau, nhưng cùng phản ánh một nhu cầu: người trẻ tìm đến mạng xã hội để nói ra những điều khó chia sẻ trong gia đình.

Với nhóm ở Hưng Yên, việc đổi tên và chuyển hướng hoạt động theo hướng kết nối cha mẹ - con cái cho thấy một cộng đồng trực tuyến có thể thay đổi cách tổ chức và nội dung sau khi nhận diện những tác động từ tên gọi, cách thể hiện.

Trong khi đó, “Con ghét bố mẹ” vẫn là một không gian lớn để người trẻ bộc lộ cảm xúc. Ngày 6/10, quản trị viên nhóm thông báo tạm dừng hoạt động 32 ngày và dự kiến mở lại vào ngày 8/11/2026.

Đằng sau những nhóm này là nhu cầu được lắng nghe

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội, cho rằng điều đáng chú ý ở những nhóm như "Những người ghét bố mẹ"“Con ghét bố mẹ” không nằm ở chữ “ghét”, mà ở nhu cầu tìm một nơi để nói những điều người trẻ khó chia sẻ trong gia đình.

1791428065051_1847374674625904574_9027557167950409813_9c6ab34f25eca99b334742995c0769b8(1).jpg
Nhóm "Con ghét bố mẹ" tam dừng hoạt động. Ảnh chụp FB "Con ghét bố mẹ"

Theo ông, các bài đăng trên mạng chỉ phản ánh một phía nhưng cho thấy khoảng cách trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, khi áp lực học tập, kinh tế và công việc ngày càng tác động đến đời sống gia đình.

Ông Lộc cho rằng không gian mạng đang trở thành nơi dễ tiếp cận khi gia đình, nhà trường và cộng đồng chưa có đủ kênh để lắng nghe, hỗ trợ. Vì vậy, việc đóng hoặc đổi tên một nhóm chỉ xử lí được biểu hiện trên mạng, chưa giải quyết nhu cầu phía sau.

Theo ông, cần tạo thêm những không gian đối thoại trong gia đình, nhà trường và cộng đồng để trẻ có nơi chia sẻ, cha mẹ có cơ hội lắng nghe và hai thế hệ tìm được cách đối thoại phù hợp.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nhóm ‘Những người ghét bố mẹ’ đổi tên sau khi công an làm việc
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO