NSƯT Thế Hiển, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Đình Văn, Long Nhật sẽ tham gia việc tìm kiếm "Giọng hát vàng" cho âm nhạc Việt Nam.

NSƯT Thế Hiển, Vân Khánh, ca sĩ Đình Văn, Long Nhật tìm kiếm ‘Giọng hát vàng'

Tiểu Vũ - Hồng Hạnh (thực hiện) | 10/09/2022, 16:35

NSƯT Thế Hiển, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Đình Văn, Long Nhật sẽ tham gia việc tìm kiếm "Giọng hát vàng" cho âm nhạc Việt Nam.

Sáng 10.9, Ban tổ chức cuộc thi "Giọng hát vàng 2022" đã chính thức khởi động chương trình bằng cuộc họp báo tại TP.HCM. Đây là cuộc thi âm nhạc có quy mô toàn quốc nhằm tìm kiếm những tài năng, giọng hát hay mới cho nền âm nhạc Việt Nam.

img_5599.mov_snapshot_04.56.028.jpg
Từ trái sang: NSƯT Vân Khanh, NSƯT Thế Hiển, MC Mã Phú Vinh, ca sĩ Đình Văn, ca sĩ Long Nhật - Ảnh: Tiểu Vũ

Để khẳng định đây là cuộc thi đề cao tính nghệ thuật, Ban tổ chức đã công bố thành phần Ban giám khảo gồm NSƯT Thế Hiển (trưởng ban), NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Đình Văn, ca sĩ Long Nhật, cùng các ca sĩ đã thành danh như Bằng Cường, Địa Hải, Thương Juno, Ken Trần…

Bên lề cuộc họp báo, các nghệ sĩ Thế Hiển, Vân Khánh, Đình Văn, Long Nhật đã dành riêng cho Một Thế Giới một số chia sẻ về cuộc thi năm nay.

Xem video chia sẻ của các nghệ sĩ:

“Giọng hát vàng 2022” do Viet Connect tổ chức. Cuộc thi tuyển thí sinh là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 16-36 tuổi. Cuộc thi nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 10 - 29.9.

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tính phong trào, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu âm nhạc và là nơi chắp cánh ước mơ cho những tài năng âm nhạc. Cuộc thi dự kiến diễn ra thường niên, tạo điều kiện thuận lợi cho giới trẻ yêu âm nhạc được phát huy tài năng và định hướng con đường âm nhạc lâu dài và chính quy.

img_5607(1).jpg
NSƯT Vân Khánh, thành viên Ban giám khảo - Ảnh: Tiểu Vũ

Vòng thi sơ tuyển diễn ra ngày 15 - 16.10 tại phim trường VHV. Vòng thi này mỗi thí sinh được chọn 1 bài hát tự do theo các thể loại như nhạc trẻ ballad, remix, bolero, thính phòng, dân ca, dân gian đương đại…

Vòng bán kết diễn ra vào ngày 13.11 để chọn ra 6 thí sinh vào vòng chung kết, dự kiến vào đầu tháng 12.2022.

Các giải thưởng cao nhất của cuộc thi sẽ lần lượt là giải Nốt sol vàng (kèm tiền mặt 50 triệu đồng), Nốt sol bạc (30 triệu đồng) cùng 4 giải Triển vọng (10 triệu đồng).

Bài liên quan
Ca sĩ Đình Văn lần đầu chia sẻ chuyện bỏ âm nhạc vì rơi vào cảnh nợ nần
Nhạc sĩ Đình Văn sẽ cùng danh ca Phương Dung, Thái Châu ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình chủ đề nhạc sĩ Hoài Linh, tại chương trình anh lần đầu chia sẻ chuyện bỏ âm nhạc vì rơi vào cảnh nợ nần.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NSƯT Thế Hiển, Vân Khánh, ca sĩ Đình Văn, Long Nhật tìm kiếm ‘Giọng hát vàng'