Theo Wall Street Journal (WSJ), thay vì vạch ra các kế hoạch cụ thể, các nhà lãnh đạo phương Tây hiện chỉ biết hy vọng cuộc chiến ở Ukraine sớm kết thúc.
Cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây ở Mỹ và châu Âu đã làm tê liệt hệ thống tài chính thế giới trong khi các ngân hàng Nga vẫn tương đối cách ly khỏi những rủi ro tiềm tàng.
Sau một năm phương Tây áp dụng các chế tài sâu rộng đối với Moscow, đời sống kinh tế của người dân Nga vẫn bình thường so với trước khi có cuộc xung đột với Ukraine.
Nghịch lý là bản chất của "Đạo đức kinh", đến mức ngay cả những học giả có nền tảng vững chắc về Hán học cổ điển cũng không thể chắc chắn rằng họ đã lĩnh hội hết.
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, EU và Mỹ đã có các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nước này. Tuy nhiên, việc bán dầu thô đã ngăn chặn sự sụp đổ của nền kinh tế Nga.
Hãng Reuters đưa tin công ty ngành năng lượng Fores tuyên bố sẽ thưởng 5 triệu rúp (72.000 USD) tiền mặt cho những người lính Nga tiêu diệt hoặc bắt giữ xe tăng phương Tây ở Ukraine đầu tiên.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26.1 cảnh báo rằng "vũ khí hạt nhân" có thể xuất hiện sau quyết định gửi xe tăng của các nước phương Tây tới Ukraine.
Hãng Reuters dẫn lời cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuriy Sak cho biết, sau xe tăng chiến đấu, nước này sẽ đề nghị phương Tây viện trợ chiến đấu cơ thế hệ thứ 4, chẳng hạn như chiếc F-16 đa nhiệm của Mỹ.