Tin vũ khí hôm nay 11/9: Ukraine sắp tung tên lửa đạn đạo nội địa tấn công lãnh thổ Nga?
Tin vũ khí hôm nay, Ukraine chuẩn bị dùng tên lửa đạn đạo nội địa FP-7 đánh lãnh thổ Nga; Không quân Mỹ luyện cách bảo vệ tên lửa hạt nhân trước cuộc tấn công bằng UAV; Chiếc F-35 đầu tiên của Đức cất cánh.
Ukraine đưa tên lửa đạn đạo FP-7 tới gần giai đoạn chiến đấu
Tên lửa đạn đạo FP-7 do công ty Fire Point của Ukraine phát triển đã hoàn tất hai giai đoạn thử nghiệm và đang bước sang thử nghiệm quân sự. Tổng giám đốc Iryna Terekh cho biết tại sự kiện Photonics4Defense 2026 rằng thời điểm vũ khí này có thể được sử dụng chỉ còn tính bằng tuần, thay vì nhiều tháng. Trước đó, Fire Point dự kiến lần sử dụng chiến đấu đầu tiên có thể diễn ra vào cuối tháng 9.

Theo Fire Point, quá trình thử tên lửa được chia thành ba bước. Đầu tiên, các bộ phận như động cơ và hệ thống dẫn đường được kiểm tra riêng trên mặt đất. Sau đó tên lửa bước vào bay thử để kỹ sư đối chiếu hoạt động thực tế với các thông số thiết kế. Giai đoạn cuối là thử nghiệm trong điều kiện quân sự trước khi hoàn tất chứng nhận. FP-7 hiện đã đi tới bước này.
Fire Point công bố FP-7 có tầm bắn tới khoảng 300 km và có thể mang đầu đạn khoảng 150 kg. FP-7 là mẫu nhỏ hơn trong hai dự án tên lửa đạn đạo mà doanh nghiệp đang phát triển. FP-9 hướng tới tầm khoảng 800–850km và tải trọng lớn hơn, nhưng vẫn cần thêm các chuyến bay thử trước khi tiến tới sử dụng thực tế.
Với FP-9, việc thử nghiệm phức tạp hơn do tầm bay lớn. Tổng công trình sư Denys Shtilierman từng nói rằng sau khi xác nhận tên lửa có thể điều khiển và bay đúng theo chương trình, công ty dự kiến chuyển sang thử nghiệm chiến đấu nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Đây mới là kế hoạch do nhà sản xuất công bố, chưa phải lịch tác chiến được quân đội Ukraine xác nhận.
Fire Point trước đây chủ yếu được biết đến với các UAV tấn công tầm xa và tên lửa hành trình Flamingo. Nếu FP-7 hoàn tất thử nghiệm, Ukraine sẽ có thêm một loại tên lửa đạn đạo do trong nước phát triển, giảm phần nào sự phụ thuộc vào vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp và những hạn chế đi kèm với chúng.
Không quân Mỹ luyện cách bảo vệ tên lửa hạt nhân trước cuộc tấn công bằng UAV
Không quân số 20 của Mỹ vừa công bố kết quả cuộc diễn tập Sentinel Dragon 26-02, diễn ra từ ngày 4 đến 7/8 tại các đơn vị vận hành tên lửa đạn đạo liên lục địa. Cuộc diễn tập được tổ chức không báo trước nhằm kiểm tra cách lực lượng vận hành, bảo dưỡng và bảo vệ tên lửa phản ứng khi không có thời gian chuẩn bị từ trước.

Một trong những nội dung khó nhất là tái chiếm một giếng phóng bị đe dọa. Lực lượng an ninh phải xử lí tình huống xuất hiện UAV mô phỏng, kiểm soát vùng trời xung quanh và phối hợp với Liên đoàn trực thăng số 582 để đưa quân tới khu vực bằng đường không. Không quân Mỹ không tiết lộ loại UAV giả định, cảm biến phát hiện hay vũ khí chống drone được sử dụng trong bài tập.
Kịch bản này liên quan trực tiếp tới cách Mỹ bố trí lực lượng Minuteman III. Hiện 400 tên lửa trực chiến nằm tại ba căn cứ F.E. Warren ở Wyoming, Malmstrom ở Montana và Minot ở Bắc Dakota. Các giếng phóng được phân tán trên một khu vực rất rộng nhằm khiến đối phương khó vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng bằng một đòn tấn công. Minuteman III sử dụng ba tầng động cơ nhiên liệu rắn, có tầm bắn hơn 9.650 km và đạt tốc độ khoảng Mach 23 (28.200km/h) khi kết thúc giai đoạn tăng tốc.
Cách bố trí phân tán giúp tăng khả năng sống sót, nhưng cũng khiến nhiệm vụ bảo vệ phức tạp hơn. Nếu xảy ra sự cố tại một giếng phóng nằm xa căn cứ chính, lực lượng an ninh phải nhanh chóng tiếp cận địa điểm trong khi vẫn giữ liên lạc, kiểm soát vùng trời và bảo đảm hoạt động của hệ thống tên lửa.
Việc UAV được đưa vào kịch bản cho thấy Không quân Mỹ đang tính tới những mối đe dọa mới đối với cơ sở hạt nhân trên mặt đất. Sentinel Dragon không nhằm thử một loại vũ khí chống UAV cụ thể, mà kiểm tra khả năng nhiều lực lượng cùng phản ứng trước một tình huống bất ngờ. Ngoài bài tái chiếm giếng phóng, cuộc diễn tập còn đánh giá kíp vận hành tên lửa trên thiết bị mô phỏng và khả năng bảo dưỡng trong điều kiện áp lực cao.
F-35 đầu tiên của Đức cất cánh, mang năng lực hạt nhân và đối trọng Su-57
Chiếc F-35A đầu tiên được sản xuất cho Không quân Đức đã thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 8/9 tại nhà máy Lockheed Martin ở Fort Worth, bang Texas. Máy bay mang số hiệu quân sự 35+01 và mã sản xuất MG-01, đã được sơn phù hiệu Luftwaffe trước khi cất cánh. Lễ giới thiệu chính thức dự kiến diễn ra ngày 18/9.

Đức kí hợp đồng mua 35 chiếc F-35A vào tháng 12/2022 để thay thế đội Panavia Tornado đã phục vụ nhiều thập kỉ. Một lí do quan trọng cho lựa chọn này là Berlin cần duy trì vai trò trong cơ chế chia sẻ hạt nhân của NATO, nhiệm vụ hiện do Tornado đảm nhiệm.
F-35A đã được Mỹ chứng nhận mang bom hạt nhân B61-12 từ tháng 10/2023. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi chiếc F-35A đều mặc nhiên có thể thực hiện nhiệm vụ hạt nhân. Những đơn vị được giao nhiệm vụ này còn phải có trang bị chuyên dụng, nhân lực được huấn luyện và hoàn thành các yêu cầu chứng nhận cần thiết. Vì vậy, chiếc 35+01 vừa bay thử mới chỉ là bước đầu trong quá trình Đức xây dựng năng lực thay thế Tornado.
Máy bay đầu tiên cũng chưa bay thẳng về Đức. Theo kế hoạch, 35+01 sẽ tới căn cứ Ebbing ở bang Arkansas để phục vụ huấn luyện phi công và nhân viên kĩ thuật. Những chiếc F-35A đầu tiên chỉ bắt đầu tới căn cứ Büchel của Đức từ quý III/2027. Luftwaffe đặt mục tiêu đạt năng lực tác chiến ban đầu vào năm 2029 và đầy đủ vào năm 2030.
Tám chiếc đầu tiên trong đơn hàng sẽ được sử dụng tại Mỹ cho nhiệm vụ huấn luyện. Những máy bay còn lại dần chuyển tới Büchel, nơi Đức đang nâng cấp hạ tầng để tiếp nhận F-35A và chuyển giao nhiệm vụ từ Tornado.
Ngoài nhiệm vụ hạt nhân, F-35A còn mang lại cho Đức khả năng tàng hình, hợp nhất dữ liệu từ nhiều cảm biến và chia sẻ thông tin với các lực lượng NATO. Chuyến bay của 35+01 vì thế chưa phải thời điểm Đức có một phi đội F-35 sẵn sàng chiến đấu, nhưng là mốc đầu tiên của quá trình thay thế Tornado trước khi loại máy bay này nghỉ hưu vào năm 2030.


