Tin vũ khí hôm nay 14/9: Ukraine tuyên bố thắng trận hải chiến drone đầu tiên trên Biển Đen
Tin vũ khí hôm nay, Ukraine tuyên bố thắng trận hải chiến drone đầu tiên trên Biển Đen; Mỹ chuẩn bị căn cứ đầu tiên đón oanh tạc cơ tàng hình B-21; Nga lần đầu công bố tầm bắn 450 km của tên lửa Dan-T tại Ai Cập.
Ukraine tuyên bố thắng trận hải chiến drone đầu tiên trên Biển Đen
Hải quân Ukraine ngày 12/9 công bố video cho thấy một xuồng không người lái Sargan 3000 có vũ trang phá hủy phương tiện cùng loại của Nga trên Biển Đen. Kyiv gọi đây là “trận hải chiến đầu tiên trong lịch sử giữa các xuồng không người lái”. Mục tiêu ban đầu được các đơn vị thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine phát hiện, sau đó Sargan 3000 tiếp cận và khai hỏa bằng trạm vũ khí điều khiển từ xa Protector cỡ 12,7 mm. Ukraine không cho biết loại xuồng Nga bị đánh, địa điểm hay thời gian cụ thể của cuộc giao chiến. Tuyên bố cũng chưa được kiểm chứng độc lập.

Đưa súng máy lên xuồng không người lái khó hơn việc chỉ lắp một khẩu súng vào thân tàu. Cả phương tiện khai hỏa lẫn mục tiêu đều liên tục di chuyển, trong khi sóng biển khiến thân tàu lắc và có thể làm mục tiêu nhỏ biến mất khỏi tầm quan sát trong thời gian ngắn. Muốn bắn chính xác, hệ thống cần cảm biến quang điện tử, cơ cấu ổn định vũ khí và đường truyền đủ tin cậy để người điều khiển theo dõi mục tiêu từ xa.
Video do Ukraine công bố cho thấy Sargan bắn nhiều loạt ngắn trước khi phương tiện Nga bị phá hủy. Tuy nhiên, tư liệu hiện có không cho biết cự ly giao chiến, tình trạng biển hay số đạn đã sử dụng.
Sự kiện cũng cho thấy vai trò của xuồng không người lái trên Biển Đen đang thay đổi. Những phương tiện này ban đầu nổi lên chủ yếu như vũ khí cảm tử dùng để lao vào tàu chiến, cầu cảng hoặc mục tiêu ven bờ. Một Sargan mang súng máy có thể quay về sau khi giao chiến và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khác, thay vì tự hủy cùng mục tiêu.
Đáng chú ý, Sargan không tự tìm mục tiêu từ đầu. Tình báo quân đội Ukraine phát hiện xuồng Nga rồi chuyển thông tin cho phương tiện của hải quân tiếp cận. Cách phối hợp này cho phép một xuồng nhỏ có vũ trang hoạt động như phương tiện đánh chặn ngoài khơi mà không phải mang toàn bộ cảm biến cần thiết trên thân.
Nếu xuồng không người lái của hai bên xuất hiện ngày càng nhiều trên cùng vùng biển, chúng sẽ không chỉ săn tàu có người lái mà còn phải tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Biển Đen khi đó có thể chứng kiến một cuộc chạy đua tương tự những gì đã xảy ra với UAV trên chiến trường Ukraine.
Mỹ chuẩn bị căn cứ đầu tiên đón oanh tạc cơ tàng hình B-21
Không quân Mỹ đang hoàn thiện quá trình chuyển đổi căn cứ Ellsworth ở bang Nam Dakota thành căn cứ tác chiến đầu tiên của oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider. Ngày 9/9, Không quân số 8 chính thức thành lập Phân đội tích hợp B-21 số 1, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp hàng loạt công việc từ xây dựng cơ sở, hậu cần, bảo dưỡng tới huấn luyện và chuẩn bị cho nhiệm vụ hạt nhân. B-21 vẫn được lên kế hoạch xuất hiện tại Ellsworth trong năm 2027.

Quá trình chuẩn bị không chỉ đơn giản là xây thêm nhà chứa máy bay. Ellsworth đang trải qua chương trình đầu tư hạ tầng ước tính gần 2 tỉ USD. Hai công trình đầu tiên đã được bàn giao gồm xưởng phục hồi lớp phủ tàng hình trị giá 161 triệu USD và khu rửa, bảo dưỡng tổng hợp trị giá 81 triệu USD. Không quân Mỹ cho biết những cơ sở này cho phép kiểm tra, làm sạch và sửa chữa vật liệu hấp thụ sóng radar của B-21 trong nhà, giúp giảm thời gian máy bay phải nằm chờ bảo dưỡng.
Đây là phần việc đặc biệt quan trọng với máy bay tàng hình. Lớp phủ, các mép ghép và nhiều chi tiết bên ngoài phải được duy trì đúng tiêu chuẩn để hạn chế phản xạ radar. Nếu khâu bảo dưỡng kéo dài, số máy bay sẵn sàng xuất kích cũng giảm theo.
B-21 do Northrop Grumman phát triển để thay thế B-1B và B-2, đồng thời hoạt động cùng B-52 trong lực lượng ném bom tương lai của Mỹ. Phần lớn thông số như tầm bay, tải trọng và tốc độ vẫn được giữ bí mật. Không quân Mỹ chỉ xác nhận Raider có thể thực hiện cả nhiệm vụ thông thường lẫn hạt nhân và được thiết kế để hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc.
Ellsworth cũng phải duy trì hoạt động của B-1B trong lúc chuẩn bị cho loại máy bay mới. Phân đội vừa thành lập vì thế có nhiệm vụ gom hàng nghìn đầu việc riêng lẻ thành một kế hoạch thống nhất, thay vì để Không đoàn ném bom số 28 vừa vận hành B-1 vừa tự gánh toàn bộ quá trình chuyển đổi.
Sau Ellsworth, Whiteman ở Missouri và Dyess ở Texas cũng được chọn làm các căn cứ chính của B-21. Không quân Mỹ đặt mục tiêu sở hữu ít nhất 100 chiếc Raider.
Nga lần đầu công bố Dan-T có thể bay xa tới 450km
Nga lần đầu công bố đầy đủ một số thông số của vũ khí phóng từ trên không Dan-T tại triển lãm hàng không El Alamein 2026 ở Ai Cập. Theo tài liệu do Rosoboronexport cung cấp cho Janes, Dan-T có khối lượng phóng tối đa 268 kg, mang đầu đạn tới 130 kg, đạt tốc độ khoảng 500km/h và có tầm bay tối đa 450 km. Vũ khí sử dụng hệ dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh và được Nga quảng bá có thể tích hợp trên cả máy bay lẫn trực thăng.

Ngoại hình Dan-T gần như giống S8000 Banderol, loại tên lửa hành trình phóng từ trên không mà Nga đã sử dụng tại Ukraine từ năm 2025. Janes nhận định Dan-T nhiều khả năng là phiên bản xuất khẩu của Banderol. Đại diện Rosoboronexport cũng nói với chuyên trang này rằng Dan-T cùng các mẫu vũ khí mới trưng bày tại Ai Cập đều đã được lực lượng hàng không Nga đưa vào sử dụng.
Với tốc độ tối đa khoảng 500km/h, Dan-T không dựa vào vận tốc cao để xuyên qua phòng không. Cách tiếp cận gần hơn với một tên lửa hành trình cỡ nhỏ: bay tương đối chậm nhưng đưa đầu đạn lớn tới mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm kilômet.
Thông số 130 kg cũng đáng chú ý vì đầu đạn chiếm gần một nửa khối lượng phóng được công bố. Tuy nhiên, cả tầm 450 km lẫn tải trọng này hiện đều là số liệu của nhà xuất khẩu Nga, chưa có dữ liệu độc lập cho thấy Dan-T đạt đồng thời các thông số đó trong điều kiện chiến đấu.
Rosoboronexport cho biết vũ khí có thể sử dụng trên nhiều loại máy bay và trực thăng, kể cả nền tảng không phải do Nga sản xuất. Đây là chi tiết quan trọng với thị trường xuất khẩu, bởi khách hàng không nhất thiết phải mua một loại máy bay Nga mới để sử dụng tên lửa.
Dan-T được giới thiệu tại El Alamein cùng các vũ khí phóng từ trên không S-71. Reuters cho biết Nga đang tận dụng triển lãm tại Ai Cập để chào bán những hệ thống kết hợp đặc điểm của tên lửa hành trình với UAV tấn công giá thấp, trong bối cảnh kinh nghiệm chiến trường Ukraine đang được Moscow đưa vào hoạt động xuất khẩu quốc phòng. Vì vậy, con số 450 km trước mắt nên được hiểu là tầm tối đa do Nga quảng bá cho Dan-T, chứ chưa phải kết quả đã được một bên độc lập xác nhận.


