Tin vũ khí hôm nay 17/9: Ả Rập Saudi bí mật có tên lửa Trung Quốc tầm 900 km
Tin vũ khí hôm nay, Ả Rập Saudi bị nghi dùng tên lửa đạn đạo DF-15A của Trung Quốc tại Yemen; Nga khen thưởng chỉ huy tàu bắn pháo hiệu vào trực thăng Đan Mạch; Đức tính đóng thêm tàu trinh sát Type 424 cho nhiệm vụ giám sát Baltic.
Ả Rập Saudi bị nghi dùng tên lửa đạn đạo Trung Quốc tại Yemen
Hình ảnh mảnh vỡ xuất hiện tại tỉnh Marib của Yemen cho thấy một tên lửa đạn đạo DF-15A do Trung Quốc phát triển đã được sử dụng trong khu vực giao tranh. Tuy nhiên, bên phóng quả đạn vẫn chưa được xác định. Army Recognition cho biết dấu vết trên mảnh vỡ phù hợp với DF-15A, trong khi Defense Express đặt giả thuyết Ả Rập Saudi có thể đã bí mật sở hữu loại tên lửa này và sử dụng trong chiến sự với lực lượng Houthi. Hiện chưa có xác nhận từ Riyadh hay Bắc Kinh.

DF-15 là tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn, đặt trên xe phóng cơ động và được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu chiến thuật. Theo cơ sở dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cả họ DF-15 có tầm từ khoảng 600 - 900 km tùy biến thể, nhưng riêng DF-15A được ước tính đạt khoảng 600 km và mang đầu đạn nổ mạnh. Việc dùng nhiên liệu rắn giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị so với các tên lửa nhiên liệu lỏng thế hệ cũ.
Nếu Ả Rập Saudi thực sự là bên sử dụng, đây sẽ là lần đầu xuất hiện bằng chứng công khai cho thấy Riyadh sở hữu DF-15A. Nước này từ lâu đã duy trì lực lượng tên lửa đạn đạo khá kín tiếng. Cuối thập niên 1980, Riyadh mua DF-3 của Trung Quốc, sau đó xuất hiện nhiều báo cáo cho rằng họ còn nhận DF-21. Các tên lửa này hiếm khi được công khai, và cuộc duyệt binh năm 2014 là một trong số ít lần Ả Rập Saudi trưng bày DF-3 trước công chúng.
Tuy nhiên, mảnh vỡ tại Yemen mới chỉ chứng minh DF-15A đã xuất hiện trên chiến trường, chưa đủ để xác định chủ sở hữu. Army Recognition lưu ý những khả năng khác vẫn tồn tại, trong đó có việc tên lửa được chuyển cho một lực lượng hoặc quốc gia khác trong khu vực. Do đó, thông tin đáng chú ý nhất hiện nay không phải Riyadh đã chắc chắn có DF-15A, mà là một loại tên lửa Trung Quốc trước đây chưa được biết tới trong chiến sự Yemen nay đã xuất hiện trên thực địa.
Nga khen thưởng chỉ huy tàu bắn pháo hiệu vào trực thăng Đan Mạch
Bộ Quốc phòng Nga đã trao phần thưởng quân sự cho chỉ huy tàu Soobrazitelny sau vụ chiến hạm này bắn hai quả pháo hiệu về phía một trực thăng Fennec của Đan Mạch trên biển Baltic. Phía Nga nói hành động nhằm ngăn chặn một “sự khiêu khích”, trong khi Copenhagen coi đây là vụ việc nghiêm trọng và nguy hiểm.

Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, sự cố xảy ra ngày 14/9 khi trực thăng Fennec thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh thường lệ đối với tàu Nga đang hoạt động trong vùng biển quốc tế ngoài khơi Gedser. Soobrazitelny phóng hai quả pháo hiệu, trong đó một quả bay qua ở khoảng cách gần trực thăng. Máy bay Đan Mạch sau đó rời khu vực.
Pháo hiệu là thiết bị pyrotechnic thường được tàu thuyền sử dụng để phát tín hiệu hoặc thu hút sự chú ý, không phải vũ khí được thiết kế để bắn hạ máy bay. Tuy nhiên, một vật cháy bay sát trực thăng vẫn có thể tạo ra nguy hiểm, đặc biệt nếu lọt vào khu vực cánh quạt hoặc cửa hút khí động cơ.
Moscow đưa ra cách giải thích khác. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng trực thăng Đan Mạch tiến gần tàu trong khi không phản hồi liên lạc quốc tế, và kíp tàu đã sử dụng pháo hiệu để buộc máy bay rời đi. Bộ này sau đó khen thưởng chỉ huy Soobrazitelny vì cách xử lí tình huống.
Đan Mạch phản đối mô tả trên. Chính phủ nước này triệu tập đại diện ngoại giao Nga để yêu cầu giải thích và gọi hành động bắn pháo hiệu là không thể chấp nhận. Quân đội Đan Mạch khẳng định chiếc Fennec đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ và tàu Nga ở vùng biển quốc tế.
Vụ việc xảy ra giữa lúc nhiều nước NATO ở Bắc và Đông Âu báo cáo các sự cố liên quan tới UAV, máy bay và tàu Nga. Tuy nhiên, từng trường hợp có hoàn cảnh khác nhau và chưa phải mọi sự cố đều được xác định rõ nguồn gốc hay chủ ý. Riêng vụ Soobrazitelny, việc Moscow công khai trao thưởng cho chỉ huy cho thấy Nga coi cách phản ứng của tàu là phù hợp, trong khi Đan Mạch giữ quan điểm hoàn toàn ngược lại.
Đức tính đóng thêm tàu trinh sát Type 424 cho nhiệm vụ giám sát Baltic
Đức đang chuẩn bị mở rộng đội tàu trinh sát Type 424 từ ba lên bốn chiếc. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius công bố kế hoạch ngày 14/9 trong lễ đặt ky chiếc thứ ba tại nhà máy Peene-Werft ở Wolgast. Đề xuất vẫn phải được Quốc hội Đức phê duyệt trước khi Berlin có thể kí hợp đồng đóng chiếc bổ sung.

Ba chiếc Type 424 hiện đều đã bước vào quá trình chế tạo và sẽ thay thế lớp Oste hoạt động từ cuối thập niên 1980. Rheinmetall cho biết tàu mới dài khoảng 130 m, được trang bị nhiều hệ thống cảm biến phục vụ thu thập tình báo trên biển. Chiếc đầu tiên dự kiến bàn giao năm 2029, còn cả ba tàu theo hợp đồng hiện tại sẽ hoàn thành trước năm 2031.
Type 424 không phải khinh hạm chiến đấu mà là tàu chuyên thu thập tình báo. Các cảm biến trên tàu có nhiệm vụ theo dõi phổ điện từ và thu tín hiệu từ radar, hệ thống liên lạc, máy bay, tàu chiến hoặc các cơ sở trên bờ. Khả năng này cho phép Đức theo dõi hoạt động quân sự từ ngoài khơi mà không cần đưa tàu tới quá gần lãnh hải đối phương.
Nhiệm vụ đó đặc biệt quan trọng ở biển Baltic, nơi lực lượng NATO và Nga hoạt động trong không gian tương đối hẹp. Một tàu trinh sát có thể bám biển trong thời gian dài, theo dõi các nguồn phát và xây dựng bức tranh về hoạt động điện tử trong khu vực.
Chiếc thứ tư sẽ giúp Đức duy trì nhiều tàu trực chiến hơn khi một số chiếc phải bảo dưỡng hoặc huấn luyện. Với ba tàu, chỉ cần một chiếc vào xưởng dài ngày là lực lượng sẵn sàng giảm một phần ba. Tăng lên bốn chiếc giúp Hải quân Đức linh hoạt hơn trong việc luân phiên triển khai mà không làm giảm quá mạnh số tàu có thể đưa ra biển.
Chi phí cho chiếc thứ tư chưa được công bố. Quốc hội Đức trước đó đã phê duyệt khoảng 3,81 tỉ USD cho ba tàu đầu tiên cùng các hạng mục liên quan. Bộ trưởng Pistorius cho biết hồ sơ mua chiếc bổ sung đang được chuyển tới cơ quan lập pháp để xem xét.


