Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 21/10: Mỹ đẩy mạnh phát triển tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm

Hoàng Vũ • 21/10/2026 18:08

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ đẩy mạnh phát triển tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm; Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng Triều Tiên trưng bày những gì?; Vệ tinh quân sự Nga áp sát vệ tinh radar đang hỗ trợ Ukraine.

Mỹ đẩy mạnh phát triển tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm

Theo Interesting Engineering, Hải quân Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch trang bị tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân SLCM-N cho các tàu ngầm tấn công lớp Virginia, nhằm bổ sung một lựa chọn mới cho lực lượng răn đe chiến lược trên biển.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2025-september-_us_navy_selects_five_companies_to_develop_first_prototype_of_future_slcm-n_nuclear_cruise_missile_925_001.jpg
SLCM-N dự kiến được triển khai trên các tàu ngầm tấn công lớp Virginia, phóng qua ống phóng ngư lôi và các Mô-đun tải trọng Virginia (VPM). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo thông cáo ngày 19/10 của General Dynamics Mission Systems, công ty đã nhận khoản điều chỉnh hợp đồng trị giá 194 triệu USD để cung cấp dịch vụ kĩ thuật cho phân hệ điều khiển hỏa lực của SLCM-N.

Công việc bắt đầu từ tháng 4/2026 theo hình thức hợp đồng chưa chốt điều khoản. Khoản điều chỉnh kéo dài tới tháng 9/2028 và dự kiến tạo khoảng 200 việc làm. Khoảng 75% khối lượng công việc thực hiện tại Pittsfield, bang Massachusetts, phần còn lại ở Manassas, bang Virginia. Phân hệ điều khiển hỏa lực xử lí dữ liệu vũ khí, chuẩn bị thông tin phóng và điều phối các chức năng cần thiết để phóng tên lửa từ tàu ngầm. General Dynamics hiện cũng là đơn vị tích hợp chính hệ thống điều khiển hỏa lực cho tên lửa đạn đạo Trident II.

SLCM-N được đề xuất trong Đánh giá tư thế hạt nhân năm 2018 của Mỹ. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), Đạo luật Ủy quyền quốc phòng năm tài khóa 2024 yêu cầu tên lửa đạt năng lực tác chiến ban đầu trước ngày 30/9/2034. Đạo luật năm tài khóa 2026 còn yêu cầu triển khai một số lượng hạn chế trước tháng 9/2032. Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ dự kiến dùng đầu đạn thuộc họ W80. Văn phòng Ngân sách Quốc hội từng ước tính chương trình tốn khoảng 10 tỉ USD trong giai đoạn 2023 - 2032.

Với Hải quân Mỹ, SLCM-N là sự trở lại của một năng lực từng bị loại bỏ. Tiền thân của nó là tên lửa Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân TLAM-N, tầm bắn khoảng 2.500 km, được triển khai từ giữa thập niên 1980. Tên lửa này bị rút khỏi tàu năm 1992 và loại biên hoàn toàn năm 2013. Trong khi đó, Nga vẫn duy trì tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu ngầm, loại được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân. Các thông tin cơ bản như tầm bắn của SLCM-N hay biến thể tàu Virginia nào sẽ mang tên lửa vẫn chưa được công bố.

Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng Triều Tiên trưng bày vũ khí gì?

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Triều Tiên đã khai trương Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng ngày 11/10, nhân dịp kỉ niệm 81 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, và công bố ảnh bên trong ngày 13/10. Army Recognition cho rằng bảo tàng có thể nằm trong tổ hợp Hagap gần Huichon, tỉnh Chagang, cách Bình Nhưỡng khoảng 120 km về phía đông bắc.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-october-_inside-north-koreas-suspected-underground-defense-museum-housing-icbms-and-its-newest-military-weapons.jpg
Khí tài trưng bày tại Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng mới khai trương của Triều Tiên, gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, pháo phản lực, xe tăng Chonma-2 và UAV. Ảnh: KCNA

Ảnh của KCNA cho thấy hơn 25 xe phóng tên lửa cùng khoảng 15 loại UAV và vũ khí hải quân. Nổi bật nhất là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn Hwasong-20 trên xe mang phóng, ra mắt năm 2025, bên cạnh ICBM nhiên liệu lỏng Hwasong-17. Tầm bắn và hiệu năng của Hwasong-20 cũng chưa được xác lập qua các vụ thử công khai. Khu trưng bày còn có tên lửa tầm trung Hwasong-16B và Hwasong-11E gắn với đầu đạn lướt siêu vượt âm, tên lửa phóng từ tàu ngầm họ Pukguksong, pháo phản lực 600 mm KN-25 và xe tăng Chonma-2.

Lí do bảo tàng bị nghi nằm dưới lòng đất đến từ ảnh vệ tinh. Công trường ở Hagap được cho là khởi công từ năm 2024, với 5 kết cấu bê tông song song dần được phủ đất lên trên. Army Recognition nhận định kiến trúc bên trong bảo tàng giống các kết cấu này, cùng các bức tường bậc thang và đường tiếp cận mới.

Khác với bảo tàng quân sự thông thường vốn trưng bày vũ khí đã loại biên, phần lớn khí tài ở đây là các hệ thống mới nhất mà Triều Tiên đang phát triển hoặc thử nghiệm. Bảo tàng mở cửa chỉ một ngày trước khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên ngày 12/10.

Vệ tinh quân sự Nga áp sát vệ tinh radar ICEYE

Từ ngày 15/10, vệ tinh quân sự Kosmos 2612 của Nga bước vào giai đoạn tiếp cận cuối với ICEYE-X36, vệ tinh radar SAR thương mại của công ty Phần Lan ICEYE. Vệ tinh này đang hỗ trợ Ukraine thu thập ảnh tình báo và xác định mục tiêu cả ngày lẫn đêm. Theo CNN và công ty theo dõi quỹ đạo LeoLabs, khoảng cách giữa hai vệ tinh giảm từ khoảng 350 km xuống dưới 5 km vào sáng sớm 16/10. LeoLabs đánh giá có thời điểm Kosmos 2612 ở cách mục tiêu khoảng 500 m.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-october-_russian-military-satellite-shadows-u.s.-operated-radar-satellite-during-rare-close-approach.png
Vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR) của ICEYE, ảnh minh họa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan/ICEYE

Theo bản tái dựng quỹ đạo độc lập của KeepTrack, Kosmos 2612 đã dành nhiều tuần điều chỉnh độ cao, mặt phẳng quỹ đạo và vị trí tương đối trước khi tiếp cận ICEYE-X36. Vệ tinh Nga duy trì khoảng cách khoảng 3 km với vệ tinh này trong 35 - 40 giờ, có thời điểm thu hẹp xuống dưới 1 km. Khoảng cách gần nhất được ước tính chỉ còn 150 - 650 m. Đến ngày 19/10, LeoLabs ghi nhận Kosmos 2612 bắt đầu tách xa ICEYE-X36. Toàn bộ cuộc tiếp cận không dẫn đến va chạm và không có báo cáo nào về hư hại đối với hai vệ tinh.

ICEYE-X36 từng nhiều lần bị vệ tinh Nga tiếp cận. Theo Der Spiegel, Kosmos 2612 thuộc nhóm Kosmos 2610 - 2613 phóng ngày 17/4 từ Plesetsk. Từ giữa tháng 5, nhóm này nhiều lần áp sát ICEYE-X36 ở độ cao khoảng 550 km, có lúc cách chưa đầy 13 km. Hồi tháng 7, Lực lượng Vũ trụ Mỹ cho biết Nga đã thực hiện các cơ động tốn nhiều nhiên liệu để tiếp cận một vệ tinh radar thương mại phương Tây được Ukraine sử dụng. ICEYE-X36 được phóng tháng 3/2024, có khả năng chụp ảnh radar với độ phân giải tới 25 cm.

Ở độ cao này, các vệ tinh di chuyển gần 28.000km/h, nên khoảng cách chỉ vài trăm mét để lại rất ít dư địa an toàn. Chuyên gia Juliana Süß của Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức (SWP) từng cảnh báo những vệ tinh áp sát có thể gây nhiễu hoặc thu chặn tín hiệu, trong khi vệ tinh thương mại hầu như không có khả năng tự vệ.

Hoàng Vũ