Nông nghiệp thông minh

Robot chó Tây Ban Nha thử sức giữa vườn nho, nhà lưới mâm xôi đen

Nhật Minh (Theo Demócrata/ FreshPlaza) • 24/10/2026 22:46

Sau những chú robot chó cõng chè, cõng nho ở Trung Quốc, châu Âu cũng đã có robot chó riêng cho nông nghiệp. Trung tâm Công nghệ Nông-Thực phẩm Quốc gia Tây Ban Nha (CTAEX) vừa giới thiệu một nền tảng robot bốn chân tự hành, sẽ được thử nghiệm ở vườn nho và vườn mâm xôi đen trong dự án Agrhound, với kinh phí từ Liên minh châu Âu và Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha.

Robot chó bốn chân ra mắt tại Badajoz

Ngày 14/10/2026, CTAEX công bố một nền tảng robot bốn chân tự hành tại trụ sở ở Villafranco del Guadiana, tỉnh Badajoz (vùng Extremadura, Tây Ban Nha). Mục tiêu là đưa thêm công nghệ tiên tiến vào đồng ruộng, tự động hóa một số công việc và thu thập dữ liệu nông học có giá trị.

Robot chó nông nghiệp Tây Ban Nha thử sức ở vườn nho
Robot chó nông nghiệp Tây Ban Nha thử sức ở vườn nho.

Buổi giới thiệu nằm trong khuôn khổ dự án Agrhound, do một nhóm hoạt động liên vùng triển khai. Dự án nghiên cứu cách ứng dụng robot tự hành và các công nghệ tiên tiến khác để quản lý cây trồng chính xác, hiệu quả hơn.

Theo CTAEX, đây là công cụ thử nghiệm mới, giúp trung tâm khám phá sâu hơn khả năng của "Nông nghiệp 5.0", mang những tiến bộ mới nhất về robot và số hóa đến gần hơn với hoạt động canh tác.

Vì sao chọn dáng robot chó?

Theo CTAEX, nền tảng được thiết kế để di chuyển trong nhiều môi trường canh tác khác nhau và làm chỗ gắn cảm biến, hệ thống giám sát. Cấu trúc bốn chân mở ra khả năng di chuyển mới trên địa hình nông nghiệp và những không gian mà các nền tảng thông thường gặp khó khăn.

Phần trình diễn gồm hai phần. Buổi sáng là bài thuyết trình kỹ thuật tại phòng họp của CTAEX, nêu mục tiêu của Agrhound, chức năng của robot và tiến độ đến nay. Sau đó là phần trình diễn thực địa tại nông trại thử nghiệm của trung tâm, để xem robot hoạt động và di chuyển trong điều kiện đồng ruộng thật.

Hai "sân thử": vườn nho và nhà lưới mâm xôi đen

Dự án sẽ điều chỉnh và kiểm chứng công nghệ trong hai bối cảnh canh tác khác nhau.

Thứ nhất ở vườn nho sẽ là sự phối hợp với Bodegas Familiares Matarromera tại Valladolid.

Thứ hai ở nhà lưới mâm xôi đen (blackberry) trồng trong nhà lưới lớn (macro-tunnel), sẽ tiến hành thử nghiệm tại cơ sở Social Berries 4.0 ở Huelva.

Các thử nghiệm sẽ đánh giá khả năng di chuyển và định vị của robot, mức độ thích nghi với đặc thù từng loại cây, cũng như khả năng tích hợp công nghệ để thu thập dữ liệu nông học. Theo CTAEX, việc đưa robot vào nông nghiệp là cơ hội hướng tới mô hình sản xuất số hóa, hiệu quả và bền vững hơn, trong đó tự động hóa và dữ liệu từ cảm biến hỗ trợ ra quyết định.

Agrhound do một nhóm hoạt động liên vùng gồm CTAEX, Bodegas Familiares Matarromera, Social Berries 4.0, SpectralGeo và Soltel thực hiện, với sự hỗ trợ của Quỹ Prodti. Dự án kết hợp năng lực nghiên cứu nông-thực phẩm, kiến thức nông học và phát triển công nghệ, nhằm thiết kế giải pháp robot đúng với nhu cầu thực tế của ngành.

Kinh phí đến từ Liên minh châu Âu thông qua Quỹ Nông nghiệp châu Âu vì Phát triển nông thôn (Feader), cùng Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm Tây Ban Nha (MAPA), trong gói hỗ trợ dành cho các dự án đổi mới của các nhóm hoạt động liên vùng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Robot chó Tây Ban Nha thử sức giữa vườn nho, nhà lưới mâm xôi đen
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO