Robot hình người Trung Quốc làm việc tại nhà máy liên tục 6 ngày, tỉ lệ thành công là 99,99%

Bùi Tú - 30/06/2026 18:54
Công ty AGIBOT của Trung Quốc vừa hoàn thành sáu ngày phát trực tiếp cảnh robot hình người làm việc tại nhà máy Longcheer ở Nam Xương.

Trong nhiều năm, các robot hình người thường gây chú ý bằng những màn trình diễn khả năng đi lại, giữ thăng bằng hoặc thực hiện động tác mô phỏng con người. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất đối với ngành công nghiệp không phải là robot có thể làm được gì trong môi trường kiểm soát, mà là liệu chúng có thể hoạt động ổn định trong một nhà máy thực sự hay không. AGIBOT đang tìm cách trả lời câu hỏi đó bằng một thử nghiệm quy mô lớn.

Khi robot hình người bước vào dây chuyền sản xuất

Theo Interesting Engineering, công ty robot Trung Quốc đã thực hiện chương trình phát trực tiếp kéo dài sáu ngày từ dây chuyền sản xuất đang hoạt động tại nhà máy Longcheer ở Nam Xương. Trong suốt thời gian này, nhiều robot hình người G2 được triển khai tại khu vực kiểm tra chất lượng máy tính bảng, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất bên cạnh công nhân và thiết bị công nghiệp đang vận hành bình thường.

Khác với các buổi trình diễn công nghệ thường được tổ chức trong điều kiện lí tưởng, các robot của AGIBOT phải làm việc trong môi trường sản xuất thực tế, nơi quy trình có thể thay đổi, vật liệu di chuyển liên tục và yêu cầu độ chính xác cao.

Công ty cho biết trong hơn 64 giờ hoạt động, các robot đã hoàn thành 64.828 nhiệm vụ trên hơn bốn quy trình sản xuất khác nhau, đạt tỉ lệ thành công được công bố là 99,99% và góp phần vào quá trình sản xuất 17.625 thiết bị máy tính bảng.

Mục tiêu của AGIBOT khi phát trực tiếp liên tục không chỉ là quảng bá sản phẩm, mà còn nhằm chứng minh khả năng vận hành ổn định của robot trong môi trường thương mại.

“Bằng cách đưa nhiều robot hình người vào một dây chuyền sản xuất thực tế và công khai quá trình trong sáu ngày liên tục, chúng tôi muốn đưa ra câu trả lời minh bạch hơn về điều mà quá trình công nghiệp hóa AI hiện thân thực sự cần”, Yao Maoqing, Chủ tịch bộ phận Kinh doanh Trí tuệ nhân tạo hiện thân của AGIBOT, cho biết.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng thích nghi. Một robot trong phòng thí nghiệm có thể được lập trình để thực hiện một chuỗi hành động cố định. Nhưng trong nhà máy, robot phải xử lí những tình huống liên tục thay đổi: Vị trí linh kiện khác nhau, tốc độ dây chuyền thay đổi hoặc yêu cầu kiểm tra sản phẩm phát sinh ngoài kế hoạch.

Đó chính là bài kiểm tra quan trọng đối với AI hiện thân - lĩnh vực kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, cảm biến, robot cơ khí và khả năng tương tác với thế giới vật lí.

Từ 1.000 lên 15.000 robot: Cuộc đua thương mại hóa robot hình người

Cùng thời điểm thực hiện màn trình diễn tại nhà máy, AGIBOT cũng công bố một cột mốc khác: Robot thứ 15.000 của hãng đã xuất xưởng và được bàn giao cho đối tác sản xuất Longcheer.

robot.jpg
Cảnh robot hình người làm việc. Ảnh: Chụp từ video

Robot đạt cột mốc này là AGIBOT G2, một mẫu robot di động có phần thân trên dạng người, được thiết kế cho các nhiệm vụ công nghiệp như vận chuyển vật liệu, kiểm tra chất lượng và hỗ trợ dây chuyền sản xuất.

Theo AGIBOT, tốc độ sản xuất robot của công ty đã tăng mạnh trong một năm qua. Trước đây, hãng mất khoảng một năm để nâng tổng số robot sản xuất từ 1.000 lên 5.000 chiếc. Nhưng để tăng từ 5.000 lên 10.000 chiếc, công ty chỉ cần ba tháng.

Sự tăng tốc này phản ánh một xu hướng lớn hơn trong ngành robot hình người: Các công ty không còn chỉ tập trung vào việc tạo ra nguyên mẫu, mà đang tìm cách xây dựng năng lực sản xuất hàng loạt.

AGIBOT cho biết họ hiện giữ vị trí dẫn đầu về số lượng robot hình người được xuất xưởng toàn cầu, với thị phần được công bố khoảng 39%. Dù các con số này vẫn cần được đánh giá thêm từ các nguồn độc lập, tốc độ mở rộng của công ty cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực robot công nghiệp đang nóng lên nhanh chóng.

AGIBOT không phải doanh nghiệp duy nhất theo đuổi mục tiêu này. Trên thị trường quốc tế, nhiều công ty cũng đang đẩy mạnh phát triển robot hình người cho nhà máy.

Tháng 5 vừa qua, Figure AI,một startup robot của Mỹ cho biết đã hoàn thành chương trình phát trực tiếp kéo dài 200 giờ với robot Figure 03, xử lí gần 250.000 gói hàng mà không xảy ra lỗi phần cứng nghiêm trọng.

Những màn trình diễn này cho thấy ngành robot đang chuyển sang một giai đoạn mới: Từ chứng minh khả năng kỹ thuật sang chứng minh giá trị kinh doanh.

Trong ngành sản xuất điện tử, nơi yêu cầu độ chính xác cao và quy trình lặp lại liên tục, robot hình người có thể tạo ra thay đổi đáng kể. Khác với robot chuyên dụng vốn chỉ làm được một nhiệm vụ nhất định, robot hình người được kỳ vọng có thể linh hoạt hơn, sử dụng chung không gian với con người và thích nghi với nhiều loại công việc.

Việc AGIBOT đưa robot G2 vào dây chuyền sản xuất máy tính bảng cho thấy công nghệ này đang tiến gần hơn tới ứng dụng thực tế. Các nhiệm vụ như kiểm tra lỗi, phân loại sản phẩm hay xử lí vật liệu vốn trước đây cần con người hoặc những hệ thống tự động hóa đắt đỏ nay có thể được thực hiện bởi robot có khả năng học hỏi.

Tuy nhiên, để robot hình người thực sự phổ biến trong nhà máy, các công ty vẫn phải giải quyết nhiều thách thức như chi phí, độ bền, bảo trì và khả năng hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau.

Dù vậy, cột mốc của AGIBOT cho thấy một điều rõ ràng: Robot hình người đang rời khỏi vai trò của những nguyên mẫu công nghệ để bước vào cuộc chơi sản xuất thực sự.

Trong tương lai, những nhà máy thông minh có thể không chỉ có dây chuyền tự động, mà còn có những “công nhân robot” biết quan sát, học hỏi và phối hợp với con người. Và cuộc đua xây dựng lực lượng lao động bằng AI hiện thân đang chính thức bắt đầu.

Chia sẻ ý kiến của bạn

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO