Kinh tế

Sau khi thắng lớn trong quý II nhờ làn sóng AI, Samsung và SK Hynix đối mặt nỗi lo

Bùi Tú 30/07/2026 07:18

Làn sóng AI mang lại "mùa bội thu" cho ngành bán dẫn Hàn Quốc khi Samsung Electronics ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hoạt động cao nhất lịch sử trong quý II, còn SK Hynix lập kỉ lục mới về lợi nhuận.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là những dấu hỏi về tốc độ tăng trưởng của thị trường AI cũng như áp lực từ biến động trên thị trường chứng khoán.

làn sóng AI
Sau khi thắng lớn trong quý II nhờ làn sóng AI, Samsung và SK Hynix đối mặt nỗi lo

Samsung lập kỉ lục doanh thu, SK Hynix hưởng lợi lớn từ làn sóng AI

Samsung Electronics vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với những con số vượt xa các cột mốc trước đây, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Theo báo cáo, doanh thu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 171.500 tỉ won (khoảng 61,9 tỉ USD), tăng 28% so với quý trước. Lợi nhuận hoạt động đạt mức kỉ lục 89.500 tỉ won, tăng 56%, đánh dấu quý có kết quả kinh doanh tốt nhất trong lịch sử tập đoàn.

Động lực lớn nhất tiếp tục đến từ bộ phận Device Solutions, nơi quản lí hoạt động sản xuất chip bán dẫn. Nhu cầu mạnh đối với các dòng DRAM và NAND dùng trong máy chủ AI, trung tâm dữ liệu và hệ thống điện toán hiệu năng cao đã giúp doanh thu của mảng này tiếp tục lập đỉnh mới.

Trong khi đó, bộ phận Device eXperience - bao gồm điện thoại thông minh, TV và thiết bị gia dụng - cũng ghi nhận doanh thu tăng so với cùng kì năm trước nhờ doanh số các sản phẩm cao cấp và tích hợp AI. Tuy nhiên, lợi nhuận của mảng này bị ảnh hưởng bởi chi phí linh kiện tăng cao.

Samsung cho biết đồng USD mạnh lên cũng đóng góp khoảng 3.100 tỉ won vào lợi nhuận hoạt động quý II, chủ yếu nhờ mang lại lợi thế cho hoạt động kinh doanh linh kiện.

Đáng chú ý, tập đoàn đã chi tới 16.000 tỉ won cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), mức cao nhất từ trước tới nay. Khoản đầu tư khổng lồ này phản ánh quyết tâm duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ AI và bán dẫn đang ngày càng khốc liệt.

Trong khi Samsung đạt doanh thu kỉ lục, SK Hynix lại tạo nên dấu ấn ở chỉ tiêu lợi nhuận. Nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý II đạt 60.540 tỉ won (41,9 tỉ USD), tăng tới 557,2% so với cùng kì năm trước và tăng 61% so với quý đầu năm.

Doanh thu đạt 79.320 tỉ won, tăng gần 257% so với cùng kì. Chỉ riêng một quý, SK Hynix đã tạo ra lợi nhuận lớn hơn cả năm 2025, thời điểm công ty đạt 47.210 tỉ won lợi nhuận hoạt động.

Biên lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp cũng tăng lên mức 76%, cao hơn 4 điểm phần trăm so với quý trước. Doanh thu lũy kế sáu tháng đầu năm lần đầu tiên vượt mốc 100.000 tỉ won, đạt 131.900 tỉ won.

Lợi nhuận ròng của SK Hynix đạt tới 93.920 tỉ won, tăng hơn 1.240%. Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng con số này bao gồm khoảng 63.300 tỉ won lợi nhuận từ việc bán và đánh giá lại các khoản đầu tư, chủ yếu liên quan đến cổ phần tại hãng sản xuất bộ nhớ flash Kioxia của Nhật Bản.

Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng kì vọng của giới phân tích. Theo khảo sát của FnGuide, thị trường kì vọng doanh thu đạt 82.580 tỉ won và lợi nhuận hoạt động đạt 63.150 tỉ won.

SK Hynix cho biết giá bán trung bình của DRAM tăng khoảng 30%, thấp hơn dự báo do một số sản phẩm giá trị cao được lùi sang giao hàng trong nửa cuối năm.

Doanh nghiệp tự tin vào nhu cầu AI, nhưng thị trường vẫn nhiều biến động

Trong cuộc họp với nhà đầu tư sau khi công bố kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo SK Hynix dành nhiều thời gian để khẳng định nhu cầu đối với hạ tầng AI vẫn rất mạnh, bất chấp những lo ngại về khả năng các tập đoàn công nghệ lớn cắt giảm đầu tư trung tâm dữ liệu.

Theo công ty, kế hoạch chi tiêu vốn năm nay dự kiến lên tới gần 50.000 tỉ won. Phần lớn nguồn vốn sẽ được dành để đẩy nhanh tiến độ nhà máy M15X và chuẩn bị mở rộng sản xuất khi nhà máy đầu tiên tại Yongin hoàn thành phòng sạch và đi vào hoạt động từ đầu năm 2027.

Ban lãnh đạo cho rằng các tập đoàn công nghệ không thực sự cắt giảm đầu tư AI mà đang tập trung nâng cao hiệu quả khai thác những trung tâm dữ liệu đã xây dựng, đồng thời tìm cách thương mại hóa các khoản đầu tư trước đó.

Về nguy cơ dư thừa công suất, SK Hynix khẳng định sẽ mở rộng sản xuất một cách linh hoạt dựa trên các đơn đặt hàng đã được xác nhận, do đó khả năng xảy ra tình trạng cung vượt cầu là khá thấp.

Một trong những cơ sở để doanh nghiệp đưa ra nhận định này là các hợp đồng cung ứng dài hạn đã được kí kết với khoảng 10 khách hàng lớn.

Theo SK Hynix, các hợp đồng có thời hạn phổ biến khoảng 5 năm và đều kèm theo cam kết mua hàng cũng như các khoản đặt cọc nhằm đảm bảo khách hàng thực hiện đúng nghĩa vụ. Quan hệ hợp tác không chỉ dừng ở việc cung cấp chip mà còn mở rộng sang cùng phát triển thế hệ bộ nhớ mới.

Công ty chưa công bố tỉ trọng doanh thu đến từ các hợp đồng này nhưng xác nhận đang tiếp tục đàm phán với nhiều khách hàng lớn về sản lượng và giá bán bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho giai đoạn năm 2027.

HBM hiện được xem là "trái tim" của các bộ tăng tốc AI, đặc biệt là những hệ thống sử dụng chip của Nvidia. SK Hynix cho biết HBM4 đã bắt đầu được xuất xưởng hàng loạt trong quý II với tỉ lệ thành phẩm gần tương đương thế hệ HBM3E đã hoàn thiện, trong khi các mẫu HBM4E cũng đã được gửi đến những khách hàng lớn trước khi bước vào sản xuất hàng loạt năm 2027.

Về tài chính, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền của SK Hynix đã tăng lên 88.000 tỉ won, trong khi lượng tiền mặt ròng đạt 69.400 tỉ won, được hỗ trợ bởi thương vụ liên quan đến Kioxia và việc niêm yết chứng chỉ lưu kí tại Nasdaq hồi tháng 7.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh kỉ lục vẫn không đủ giúp cổ phiếu các hãng bán dẫn tránh khỏi áp lực bán mạnh trên thị trường.

Cổ phiếu SK Hynix từng tăng lên mức cao nhất trong phiên là 1.619.000 won trước khi đảo chiều và đóng cửa giảm 9,61%, xuống còn 1.401.000 won. Cổ phiếu Samsung Electronics cũng giảm 5,23%.

Đà lao dốc của nhóm công nghệ góp phần khiến Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải hai lần kích hoạt cơ chế ngắt mạch giao dịch trên cả sàn Kospi và Kosdaq trong buổi chiều - lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trong hai phiên liên tiếp. Kết thúc phiên, chỉ số Kospi giảm gần 6%, cho thấy dù triển vọng dài hạn của ngành chip AI vẫn rất tích cực, tâm lí thận trọng của nhà đầu tư vẫn đang chi phối thị trường tài chính.

Nổi bật
      Mới nhất
      Sau khi thắng lớn trong quý II nhờ làn sóng AI, Samsung và SK Hynix đối mặt nỗi lo
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO