Hãng AFP dẫn lời quan chức nhập cư Sri Lanka Harsha Ilukpitiya ngày 25.2 thông báo nước này chấm dứt việc gia hạn thị thực du lịch cho hàng nghìn người Nga và người Ukraine lợi dụng chính sách để lưu trú lâu dài. Hạn chót để họ rời khỏi quốc gia Nam Á này là ngày 7.3.
Du lịch

Sri Lanka bỏ chính sách gia hạn thị thực du lịch với khách Nga, Ukraine

Cẩm Bình 25/02/2024 16:57

Hãng AFP dẫn lời quan chức nhập cư Sri Lanka Harsha Ilukpitiya ngày 25.2 thông báo nước này chấm dứt việc gia hạn thị thực du lịch cho hàng nghìn người Nga và người Ukraine lợi dụng chính sách để lưu trú lâu dài. Hạn chót để họ rời khỏi quốc gia Nam Á này là ngày 7.3.

“Chính phủ Sri Lanka không gia hạn thị thực thêm nữa. Tình hình các chuyến bay đã trở lại bình thường nên họ chẳng gặp khó khăn gì để về nước”, theo ông Ilukpitiya.

sri.jpg

Thống kê chính thức chỉ ra trong 2 năm qua có hơn 288.000 người Nga cùng gần 20.000 người Ukraine đến Sri Lanka. Không rõ bao nhiêu trường hợp lưu trú lâu hơn 30 ngày của thị thực du lịch, nhưng con số ở lại sinh sống được cho vào khoảng hàng nghìn người. Một số người đã mở nhà hàng hoặc hộp đêm.

Quyết định bỏ chính sách gia hạn thị thực du dịch được thông báo sau khi một hộp đêm do người Nga điều hành bị phản ứng gay gắt vì tổ chức tiệc “chỉ dành cho người da trắng” ở thị trấn nghỉ mát ven biển Unawatuna.

Cần ngoại tệ để phục hồi sau khủng hoảng kinh tế năm 2022, Sri Lanka thúc đẩy ngành du lịch bằng quy định cấp thị thực 30 ngày ngay tại điểm nhập cảnh. Nỗ lực đó đem lại lượng du khách khổng lồ cho quốc gia Nam Á này, năm ngoái họ đón hơn 1,3 triệu lượt khách. Đứng số 1 về số lượng là khách Ấn Độ, khách Nga xếp ngay sau.

Từ khi chiến tranh nổ ra, tại cả Ukraine lẫn Nga đều có không ít người ra nước ngoài vì phản đối chiến tranh hoặc trốn quân dịch. Điểm đến ưa thích của họ là Thái Lan, Sri Lanka, Cuba, Maldives…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sri Lanka bỏ chính sách gia hạn thị thực du lịch với khách Nga, Ukraine