Sáng 14.4, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) phối hợp cùng Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Nước và sự sống”.
Các nhà hóa học như Quoc Phuong Tran (nghiên cứu sinh Tiến sĩ Hóa học Prebiotic, Đại học New South Wales, Sydney) đang cố gắng tái tạo chuỗi phản ứng cần thiết để hình thành RNA vào buổi bình minh của sự sống.
Các vi hóa thạch được tìm thấy ở Tây Úc cho thấy một bước nhảy vọt về mức độ phức tạp của sự sống trong Sự kiện oxy hóa lớn, điều đó cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn sự tiến hóa ban đầu của các sinh vật đa bào.
Mặt trăng của Sao Thổ, Enceladus, đang ngày càng thu hút sự chú ý trong việc tìm kiếm sự sống trong Hệ mặt trời của chúng ta khi người ta phát hiện ra tỷ lệ vàng hóa chất.
Sao lùn trắng có thể tạo các vùng có thể sinh sống được, ở khoảng cách rất gần. Điều này gợi ý sau khi Mặt trời sau khi "chết", hóa thành sao lùn trắng vẫn có thể hỗ trợ sự sống.
Vũ trụ có ít nhất hai cõi: một cõi vật chất và một cõi tinh thần (hoặc tâm linh), và khi không còn bị cơ thể vật lý cản trở, chúng ta sẽ tồn tại trong cõi tinh thần.
Để tạo ra hàng tỉ bản sao của các vật thể phức tạp như protein, bàn tay con người hoặc máy iPhone, vũ trụ cần một "bộ nhớ" cũng như một cách tạo và tái tạo thông tin phức tạp - một quá trình nghe rất giống hình thành sự sống.
Bọt biển là động vật cấp thấp nhưng rất cần thiết cho hệ sinh thái biển. Việc bọt biển không chịu nổi nhiệt độ tăng cao khiến sự sống trên Trái đất bị đe dọa nghiêm trọng.
Khi chúng ta nghĩ về khả năng sinh sống của các ngoại hành tinh, vai trò của từ trường trong việc duy trì môi trường ổn định là điều cần xem xét bên cạnh những thứ như bầu khí quyển và khí hậu.
Tờ Bloomberg (Mỹ) nhận định kết quả cuộc chiến tại Ukraine có thể phụ thuộc vào việc ai được chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm tới.
Trang Popsci đưa tin một nhóm nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu SETI phát triển mô hình máy học dùng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng tốc công tác tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa.
Có sự sống trên các mặt trăng băng giá của hệ Mặt trời không? Theo nhà nghiên cứu Dirk Schulze-Makuch, thì những nơi cực đoan trên Trái đất có thể chứa manh mối tìm ra câu trả lời.