Ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ, hôm 11.3 cho biết TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia nhưng nói rằng lệnh cấm với ứng dụng video ngắn phổ biến này sẽ gây tổn hại cho một số trẻ nhỏ và chỉ làm tăng sức mạnh của Facebook mà ông từng chỉ trích mạnh mẽ.
Theo nguồn tin của Bloomberg, SpaceX đang trên đà đạt doanh thu khoảng 9 tỉ USD trong năm 2023 nhờ hoạt động phóng tên lửa và kinh doanh dịch vụ internet vệ tinh Starlink. Doanh thu của SpaceX dự kiến sẽ tăng lên khoảng 15 tỉ USD vào năm 2024.
Theo hãng tin Reuters, cuộc tấn công vào Israel do Hamas thực hiện 6 ngày trước là minh chứng cho sức mạnh quân sự của lực lượng này kể từ khi nắm quyền kiểm soát Gaza năm 2007.
Hôm nay 13.10, tại Cung thể thao Tiên Sơn (TP.Đà Nẵng), Công ty cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân cho CLB bóng đá SHB Đà Nẵng tham dự mùa giải Hạng nhất 2023-2024.
Tập đoàn Intel đang đặt cược vào một loại vật liệu bất ngờ có thể giúp máy tính trên thế giới xử lý khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tăng. Đó là thủy tinh.
Các công ty châu Âu đang phải cạnh tranh để sản xuất ô tô điện với chi phí thấp hơn và xóa bỏ vị trí dẫn đầu của Trung Quốc trong việc phát triển các mẫu xe giá rẻ, thân thiện với người tiêu dùng hơn.
Hãng thông tấn KCNA ngày 29.8 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu tăng cường sức mạnh hải quân, chỉ trích Mỹ khiến vùng biển bán đảo Triều Tiên trở nên nguy hiểm.
Huawei đã ra mắt phiên bản mới của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Pangu, được huấn luyện bởi các bộ xử lý Ascend AI do chính công ty này sản xuất.
Sáng 7.6, tại Hà Nội, Bộ Công an cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; nhìn lại 10 năm qua và dự báo bối cảnh tình hình đến năm 2030, tầm nhìn 2045".
Bắc Kinh đã triệu tập các hãng công nghệ lớn Trung Quốc, gồm cả Baidu và Alibaba, để thúc đẩy phát triển generative AI, khi quốc gia đang đổ nguồn lực vào lĩnh vực này trong cuộc cạnh tranh công nghệ gia tăng với Mỹ.
Mỹ đưa Inspur Group vào danh sách đen thương mại sẽ hạn chế sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) khi công ty này cung cấp hơn một nửa số máy chủ AI tại thị trường nội địa.