Thêm một loại robot ‘đi tuần’ ban đêm, tự hái trái cây chín, tự thu hoạch
Từ nhận biết trái cây đã chín đến phát hiện người xâm nhập trong đêm, robot đang được Đài Loan (Trung Quốc) thử nghiệm để đảm nhận những công việc vốn cần nhiều lao động trong trang trại. Các mẫu robot mới đã hoàn tất thử nghiệm tại những vườn cây ở Cao Hùng và Bình Đông.
Sản xuất nông nghiệp đòi hỏi nhiều lao động và phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm của người làm nghề. Nhằm giải quyết bài toán này, Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan (ITRI) đã phát triển các mẫu robot phục vụ thu hoạch nông sản và bảo vệ trang trại, trong đó các cuộc thử nghiệm thực tế đã được hoàn tất tại các vườn cây ở Cao Hùng và Bình Đông.

Robot Đài Loan (Trung Quốc) tự nhận biết trái cây chín
Ông Lee Shih-chi, Giám đốc cơ sở khu vực miền Trung của ITRI, cho biết ngành nông nghiệp và thủy sản đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động, trong khi robot có thể góp phần giải quyết vấn đề này.
Theo ông, robot có thể đảm nhận những công việc lặp đi lặp lại, qua đó tăng năng suất và giải phóng nhân lực cho những công việc khác.
Robot thu hoạch được trang bị công nghệ thị giác tiên tiến, có khả năng tự học để xác định những trái cây đã chín và sẵn sàng thu hoạch. Sau đó, robot sử dụng đầu hút chân không ở đầu cánh tay để nhẹ nhàng thu hái nông sản.
ITRI cho biết kích thước nhỏ gọn giúp robot có thể di chuyển trong nhà kính. Robot hoạt động được trong điều kiện nhiệt độ từ 0 đến 60 độ C, độ ẩm từ 70 đến 90%.
Thiết kế của robot cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhiều loại cây trồng và môi trường canh tác khác nhau.

Robot tuần tra trang trại ngày đêm
Trong khi đó, robot bảo vệ vật nuôi và trang trại được trang bị công nghệ chụp ảnh nhiệt và khả năng tự định vị để tuần tra khu vực chăn nuôi cả ngày lẫn đêm.
Thông qua kết nối không dây, robot có thể phát hiện và gửi cảnh báo ngay khi nhận thấy người xâm nhập, thiết bị gặp sự cố hoặc những bất thường về nhiệt độ. Theo ITRI, công nghệ này có thể giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và giám sát trang trại.
ITRI hiện có khoảng 6.500 nhà khoa học và kỹ sư, tập trung nghiên cứu các công nghệ mới nhằm cải thiện nhiều lĩnh vực của đời sống và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.



