Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Nai
Chiều 13/6, tại TP. Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Nai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.
Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành.
Nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức
Theo Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út, thành phố đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn nhờ không gian phát triển mới, vị trí chiến lược và các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt với nhiều khó khăn.

Công tác quy hoạch còn thiếu đồng bộ, liên kết vùng chưa chặt chẽ. Một số khu đô thị phát triển phân tán, nhiều dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Tiềm năng sông Đồng Nai chưa được khai thác hiệu quả, không gian ven sông phát triển thiếu kiểm soát và chưa tạo được động lực cho đô thị hiện đại.
Hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng liên kết vùng và kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhiều tuyến đường quá tải, làm tăng chi phí logistics và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Về thu hút đầu tư, Đồng Nai hiện có khoảng 2.300 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 45 tỉ USD. Tuy nhiên, phần lớn vẫn tập trung ở các ngành gia công, thâm dụng lao động, giá trị gia tăng chưa cao. Tỷ lệ dự án công nghệ cao còn thấp, trong khi áp lực về nhà ở xã hội, y tế, giáo dục và hạ tầng đô thị cho người lao động ngày càng lớn.
.jpg)
Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch do vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.
Mặc dù là địa phương có quy mô thu ngân sách đứng thứ 4 cả nước, song nguồn lực hiện có vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng chiến lược và an sinh xã hội. Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn đầu tư của thành phố khoảng 300.000 tỉ đồng, trong khi khả năng cân đối chỉ khoảng 150.000 tỉ đồng, thiếu hụt khoảng 150.000 tỉ đồng.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số cũng còn nhiều hạn chế. Hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao chưa đồng bộ; tình trạng quá tải trường lớp và thiếu nhân lực y tế chất lượng cao vẫn diễn ra.
Ngoài ra, trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố cũng gặp không ít khó khăn trong tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và nâng cao năng lực đội ngũ ở cấp xã, phường.
Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù
Từ thực tiễn trên, lãnh đạo TP. Đồng Nai kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ để địa phương phát huy vai trò là cực tăng trưởng mới của quốc gia, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế và đô thị sân bay hiện đại.
Về nguồn lực tài chính, Đồng Nai đề xuất được giữ lại 80% tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và địa phương đến năm 2030.

Thành phố đề nghị Chính phủ hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục để sớm trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP. Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; đồng thời trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho địa phương.
Đối với việc lập Quy hoạch tổng thể TP. Đồng Nai, thành phố kiến nghị cho phép HĐND thành phố ban hành nghị quyết thí điểm về định mức chi phí, đơn giá và thành phần hồ sơ phục vụ công tác lập quy hoạch; đồng thời cho phép áp dụng hình thức chỉ định đơn vị tư vấn có năng lực và kinh nghiệm để bảo đảm tiến độ, chất lượng đồ án.
Thành phố cũng kiến nghị được hưởng toàn bộ số vượt dự toán thu ngân sách từ các khoản thu phân chia giữa Trung ương và địa phương; được hưởng toàn bộ nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và đấu giá đất thuộc thẩm quyền quản lý.
Đồng Nai đồng thời đề nghị Trung ương hỗ trợ nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng liên kết vùng, các tuyến giao thông kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, các tuyến metro, đường sắt, vành đai và nhiều dự án giao thông chiến lược khác của vùng Đông Nam Bộ.
Riêng đối với Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng tỷ lệ vốn ngân sách Trung ương tham gia dự án thành phần 1; đồng thời kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương.
Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đổi mới, hành động quyết liệt, khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, thu ngân sách đạt 150.000 tỉ đồng trong năm 2026.
Thành phố phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế và đô thị hiện đại của vùng Đông Nam Bộ.