Báo San Francisco Chronicle đưa tin đầu tuần qua, Hội đồng Giám sát San Francisco bỏ phiếu nhất trí công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của thành phố, cùng với tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines.
Trong phòng thu âm thiếu ánh sáng ở Seoul (thủ đô Hàn Quốc), các nhà sản xuất tại HYBE đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kết hợp giọng ca sĩ Hàn Quốc với 5 ngôn ngữ khác.
Dù mới hơn 3 tuổi nhưng bé trai ở Cà Mau khiến nhiều người ngỡ ngàng với khả năng tính nhẩm siêu nhanh trong phạm vi bảng cửu chương, đọc thành thạo chữ tiếng Việt lẫn tiếng Anh trên ti vi, sách vở.
Trong sửa đổi Luật Dầu khí, hợp đồng dầu khí là một nội dung quan trọng nhận được sự quan tâm rất lớn của cơ quan quản lý, nhà làm luật, các chuyên gia, doanh nghiệp.
Chương trình học bổng có tên gọi “Phát triển tài năng xứ Nghệ” là cơ hội để giúp cho học sinh Nghệ An và các tỉnh lân cận được “Ăn cơm nhà, học trường gần nhà, bằng cấp quốc tế” tại TH School
Hôm qua, 30.4, một video mới nhất của chương trình truyền thông “Việt Nam: Đi để yêu!” với chủ đề “Let’s shine and live fully” (Hãy tỏa sáng và trải nghiệm trọn vẹn) đã chính thức ra mắt trên kênh YouTube của Tổng cục Du lịch, hưởng ứng SEA Games 31 sắp diễn ra tại Việt Nam.
Sau khi có thông tin cuốn SGK Tiếng Việt lớp 1, bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" không dạy chữ "P", chủ biên của cuốn sách đã lên tiếng về vấn đề này.
Cuốn sách “Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt” của nhà văn - nhà báo Lê Minh Quốc được xem như một công trình nghiên cứu về tiếng Việt đầy tâm huyết của tác giả.
“Ai làm đau tiếng Việt?” là tên cuốn sách nhưng cũng là sự trăn trở của tiến sĩ ngôn ngữ Hồ Xuân Mai trước tình trạng sử dụng sai tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông đại chúng hiện nay.