Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 10/9: Xe tăng Mỹ biến thành ‘con nhím’, sống sót sau 20 đòn drone FPV tại Ukraine

Hoàng Vũ 10/09/2026 07:30

Tin vũ khí hôm nay, xe tăng Mỹ biến thành ‘con nhím’, sống sót sau 20 đòn drone FPV tại Ukraine; Khinh hạm F127 có thể trở thành lá chắn tên lửa mới của Đức; VAMPIRE có thể giúp Hải quân Mỹ bắn hạ drone mà không cần tên lửa đắt tiền.

Xe tăng Mỹ biến thành ‘con nhím’, sống sót sau 20 đòn drone FPV tại Ukraine

Một kíp xe tăng Ukraine cho biết chiếc M1A1 Abrams của họ từng hứng tới 20 đòn tấn công bằng UAV FPV nhưng vẫn trụ được nhờ lớp bảo vệ bổ sung lắp ngay tại đơn vị.

Defense Express ngày 9/9 dẫn phóng sự của Hromadske về Trung đoàn tấn công độc lập số 425 Skelia, cho thấy những chiếc Abrams được phủ thêm giáp lồng và các khối giáp phản ứng nổ để thích nghi với chiến trường đầy UAV. Con số 20 chiếc FPV hiện dựa trên lời kể của binh sĩ Ukraine và chưa được kiểm chứng độc lập.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_b3e6aa1161794d62.jpg
Xe tăng M1A1 Abrams của Trung đoàn tấn công số 425 Skelia với lớp bảo vệ bổ sung chống UAV. Ảnh: Hromadske/Defense Express

Một đơn vị khác, Trung đoàn tấn công độc lập số 225, lại sử dụng kiểu bảo vệ được ví như “nhím”, gồm nhiều thanh thép nhô ra xung quanh xe. Kíp tăng cho biết cách bố trí này có thể gây khó cho UAV điều khiển bằng cáp quang: Sợi cáp mắc vào các thanh thép có thể bị đứt, khiến phương tiện mất điều khiển trước khi lao trúng xe. Đây vẫn là đánh giá từ phía đơn vị sử dụng, nhưng cho thấy Ukraine đang thử nhiều biện pháp cơ học để đối phó loại UAV gần như không bị ảnh hưởng bởi gây nhiễu vô tuyến.

Giáp lồng và giáp phản ứng nổ lại bảo vệ theo cách khác. Chúng tạo thêm một lớp chắn giữa đầu đạn của UAV và phần giáp chính của xe, qua đó có thể làm giảm hiệu quả của đầu đạn chống tăng trong một số góc đánh. Những cấu trúc tự chế này được bố trí quanh tháp pháo và thân xe, nhưng hình ảnh công khai cho thấy kíp lái vẫn giữ được lối ra vào.

Việc Abrams sống sót không có nghĩa xe tăng đã hết nguy cơ trước UAV. Defense Express cho biết một lần đưa xe ra chiến đấu hiện có thể cần tới hai tuần chuẩn bị, thậm chí phải tính cả điều kiện thời tiết để giảm khả năng UAV đối phương hoạt động.

Ukraine nhận 31 chiếc M1A1 Abrams từ Mỹ năm 2023. Sau những tổn thất đầu tiên, các đơn vị đã liên tục bổ sung lưới, giáp lồng và nhiều kiểu bảo vệ tự chế. Thay vì từ bỏ xe tăng, cách làm hiện nay là tìm cách giữ chúng sống sót đủ lâu để tiếp tục phát huy hỏa lực và hỗ trợ bộ binh trên chiến trường.

Đức tăng F127 lên 96 ống phóng để làm nhiệm vụ phòng thủ tên lửa

Thiết kế khinh hạm phòng không F127 tương lai của Đức đã lớn hơn đáng kể so với phương án ban đầu. Tập đoàn đóng tàu quân sự và công nghệ hải quân hàng đầu của Đức TKMS ngày 1/9 cho biết con tàu đang được phát triển để không chỉ bảo vệ hạm đội trước máy bay và tên lửa hành trình mà còn có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển. Nếu chương trình đúng tiến độ, chiếc đầu tiên có thể được bàn giao vào giữa thập niên 2030.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-september-_germany-could-receive-first-f127-frigate-with-exo-atmospheric-missile-defense-by-mid-2030s-925-001.jpg
Thiết kế khinh hạm phòng không F127 tương lai của Hải quân Đức. Ảnh: TKMS

Theo cấu hình hiện nay, F127 dài gần 178 m, rộng 24 m và có lượng giãn nước hơn 12.000 tấn. Con số này lớn hơn đáng kể thiết kế MEKO A-400 AMD được giới thiệu năm 2024. Một nguyên nhân quan trọng là số ống phóng thẳng đứng Mk 41 được nâng từ 64 lên 96, cùng yêu cầu dành thêm không gian, điện năng và hệ thống làm mát cho radar cùng các thiết bị điện tử mới.

F127 dự kiến sử dụng hệ thống chiến đấu dựa trên AEGIS và radar AN/SPY-6(V)1 với bốn mảng ăng ten cố định. Đây là tổ hợp cảm biến có nhiệm vụ phát hiện và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lớn, từ máy bay, tên lửa hành trình tới tên lửa đạn đạo. TKMS cho biết chính yêu cầu phòng thủ tên lửa đã ảnh hưởng mạnh tới kích thước hiện tại của con tàu.

Kho 96 ống Mk 41 cho phép Đức phối hợp nhiều loại vũ khí thay vì dành toàn bộ không gian cho một loại tên lửa. Cấu hình dự kiến gồm SM-2 Block IIIC và SM-6 cho phòng không tầm xa, ESSM cho lớp phòng thủ gần hơn, bên cạnh khả năng tích hợp vũ khí tấn công như Tomahawk. Mỹ trước đó đã phê duyệt khả năng bán cho Đức 577 tên lửa SM-2 Block IIIC và 173 SM-6 Block I.

Đức đang hướng tới đội tàu gồm tám chiếc F127 để thay thế ba khinh hạm lớp Sachsen. Với 96 ống phóng mỗi tàu, đây sẽ là một bước nhảy lớn về lượng đạn sẵn sàng chiến đấu trên biển của Hải quân Đức.

Tuy nhiên, F127 hiện vẫn ở giai đoạn thiết kế và mua sắm. Vì vậy, các chi tiết về cách phân bổ từng loại tên lửa, cấu hình cảm biến cuối cùng và chi phí thực tế vẫn có thể thay đổi trước khi chiếc đầu tiên được đóng hoàn chỉnh.

Hải quân Mỹ chọn VAMPIRE để đối phó phương tiện không người lái ven biển

Hải quân Mỹ đã chọn hệ thống VAMPIRE của L3Harris để bổ sung năng lực chống phương tiện không người lái tại khu vực ven biển. Nhà sản xuất thông báo ngày 8/9 rằng phiên bản dành cho nhiệm vụ hải quân đang được gia cố để chịu được độ ẩm, hơi muối, rung động và những điều kiện khắc nghiệt khi hoạt động trên biển. L3Harris chưa công bố số lượng, giá trị hợp đồng hay thời điểm bàn giao.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-september-_u.s.-navy-turns-to-vampire-counter-drone-weapon-to-defend-littoral-forces-against-uas-and-usv-threats.jpg
Tổ hợp VAMPIRE với cảm biến quang điện tử và bệ phóng rocket dẫn đường. Ảnh: L3Harris

VAMPIRE được thiết kế theo dạng mô-đun, có thể lắp trên nhiều loại phương tiện mà không cần cải tạo lớn. Hệ thống sử dụng cụm cảm biến quang điện tử/hồng ngoại WESCAM MX-10D RSTA để phát hiện, theo dõi và chiếu laser lên mục tiêu. Phần mềm Widow đảm nhiệm quản lí nhiệm vụ và có thể kết nối thêm cảm biến, vũ khí, thiết bị liên lạc hoặc hệ thống chỉ huy khác.

Một trong những loại đạn VAMPIRE có thể sử dụng là rocket dẫn đường laser APKWS cỡ 70mm. Khi kết hợp với ngòi nổ cận đích của L3Harris, hệ thống có thể đánh mục tiêu trên không ở khoảng cách tới khoảng 6km mà không nhất thiết phải va chạm trực tiếp. Đây là lựa chọn phù hợp để xử lí UAV nhỏ mà không phải dùng những tên lửa phòng không hạm đội có giá cao hơn nhiều.

L3Harris đã phát triển VAMPIRE thành nhiều biến thể cho các môi trường khác nhau. Trong đó, Black Wake dành cho tác chiến trên biển, có thể lắp trên tàu có người lái hoặc không người lái và được nhà sản xuất quảng bá cho nhiệm vụ chống UAV cũng như xuồng tấn công nhanh. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ chưa cho biết hợp đồng mới có phải dành riêng cho Black Wake hay không.

Việc đưa VAMPIRE ra biển phản ánh một vấn đề ngày càng rõ với các lực lượng hải quân: UAV và xuồng không người lái tương đối rẻ có thể xuất hiện với số lượng lớn, trong khi kho tên lửa phòng không đắt tiền trên tàu luôn có giới hạn. Một hệ thống sử dụng rocket dẫn đường cỡ nhỏ có thể bổ sung thêm lớp đánh chặn ở cự li gần, giúp giữ những tên lửa lớn hơn cho các mối đe dọa nguy hiểm hơn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 10/9: Xe tăng Mỹ biến thành ‘con nhím’, sống sót sau 20 đòn drone FPV tại Ukraine
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO