Tin vũ khí hôm nay 11.11: Venezuela phô diễn sức mạnh chống tăng bằng vũ khí Mỹ
Tin vũ khí hôm nay, Venezuela phô diễn sức mạnh chống tăng bằng vũ khí Mỹ; Myanmar trở thành quốc gia đầu tiên vận hành trực thăng quân sự Nga; Mỹ đặt mục tiêu sở hữu 1 triệu UAV vào năm 2028.
Venezuela phô diễn sức mạnh chống tăng bằng vũ khí Mỹ
Trên mạng xã hội Facebook, quân đội Venezuela đã công bố đoạn video quy mô lớn về cuộc diễn tập bắn súng (pháo) không giật 106mm M40A1, thu hút sự chú ý trong và ngoài nước.

Hình ảnh cho thấy các khẩu M40A1 - loại súng (pháo) không giật do Mỹ thiết kế, được lắp trên xe cơ động và vận hành bởi tổ đội nhỏ, thực hành các bài triển khai và nạp đạn nhanh.
M40A1 là vũ khí nạp đạn sau, bắn phát một, có thiết kế thông hơi sau đuôi nòng để triệt hồi lực, giúp có thể gắn trên xe nhẹ mà vẫn đảm bảo độ ổn định khi bắn. Với ưu điểm gọn nhẹ, dễ bảo dưỡng và chi phí thấp, M40A1 vẫn được coi là giải pháp chống tăng hiệu quả trong nhiều lực lượng quân đội.
Trong video, quân đội Venezuela sử dụng đạn nổ lõm xuyên giáp (HEAT), nhiều khả năng do Israel sản xuất. Loại đạn này tạo tia xuyên tốc độ cao khi nổ, đủ sức phá hủy xe bọc thép trong tầm bắn trực xạ. Mặc dù kém hiệu quả trước xe tăng hiện đại có giáp phản ứng nổ, M40A1 vẫn phát huy tốt trong chiến thuật “bắn rồi rút”, đặc biệt ở các khu vực đồi núi hoặc đô thị.
Venezuela từng là khách hàng lớn của vũ khí Mỹ, song từ năm 2006, Washington đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn diện, khiến Caracas không thể mua linh kiện, phụ tùng hay dịch vụ bảo trì chính thức. Để thích ứng, Venezuela đã chuyển hướng sang Nga, Trung Quốc và Iran.
Thực tế, Venezuela đã trang bị M40A1 từ đầu thập niên 1960, khi quan hệ với Mỹ vẫn tốt đẹp. Loại vũ khí này được sử dụng linh hoạt vừa mang vác bởi tổ đội nhỏ, vừa lắp trên xe jeep hoặc phương tiện cơ động khác. Mặc dù là thiết kế cũ, M40A1 vẫn được đánh giá là loại vũ khí đáng tin cậy nhờ kết cấu đơn giản, độ bền cao và khả năng sử dụng các loại đạn có thể sản xuất ở nhiều quốc gia, giúp Venezuela không phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ.
Myanmar trở thành quốc gia đầu tiên vận hành trực thăng quân sự Nga
Không quân Myanmar đã tiếp nhận ba trực thăng vận tải Mi-38T của Nga và hai máy bay vận tải Y-8F-200W của Trung Quốc tại thủ đô Naypyidaw, theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Myanmar (MDSI) - một tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên về các vấn đề quân sự và an ninh Myanmar

Mi-38T là trực thăng vận tải tầm trung hiện đại nhất của Nga, do Kazan Helicopters sản xuất, với trọng lượng cất cánh tối đa 15,6 tấn, tốc độ tối đa 290km/h và trần bay 6.300m. Máy bay có thể chở 40 binh sĩ hoặc 4,5 tấn hàng hóa trong khoang, hoặc 5 tấn bằng móc treo bên ngoài, phù hợp cho hoạt động tiếp tế, cứu thương, hoặc đổ bộ trong địa hình rừng núi và bãi đáp dã chiến. So với dòng Mi-17 đang sử dụng, Mi-38T có khả năng nâng tải và tốc độ cao hơn đáng kể, cùng buồng lái kỹ thuật số và hệ thống bay ban đêm tiên tiến.
Hai máy bay Y-8F-200W đến từ hãng Shaanxi (Trung Quốc), là phiên bản xuất khẩu của dòng Antonov An-12, có thể chở 20 tấn hàng hoặc 90 binh sĩ, đảm nhận vai trò vận tải chiến dịch tầm trung mà các máy bay hạng nhẹ như ATR hay Y-12 không đáp ứng được.
Theo nguồn hợp đồng, lô Mi-38T gồm hai phiên bản vận tải và một phiên bản VIP, tổng trị giá khoảng 59,68 triệu euro (68,9 triệu USD). Như vậy, Myanmar trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên đưa Mi-38T vào biên chế quân sự.
Thỏa thuận này nối dài chuỗi hợp tác quốc phòng giữa Nga và Myanmar, bao gồm việc bàn giao sáu tiêm kích Su-30SME, máy bay huấn luyện Yak-130 và trực thăng Mi-35 trong giai đoạn 2022 - 2024, cũng như diễn tập hải quân chung trên biển Andaman năm 2023. Việc kết hợp Mi-38T và Y-8F-200W giúp Không quân Myanmar mở rộng đáng kể năng lực cơ động chiến thuật. Máy bay Y-8 đảm nhiệm vận chuyển lực lượng quy mô lớn, trong khi Mi-38T phụ trách vận tải “chặng cuối” đến các khu vực địa hình phức tạp.
Mỹ đặt mục tiêu sở hữu 1 triệu UAV vào năm 2028
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll cho biết quân đội dự kiến mua ít nhất 1 triệu máy bay không người lái (UAV/drone) trong vòng 2 đến 3 năm tới, với khả năng bổ sung hàng trăm nghìn chiếc mỗi năm sau đó. Kế hoạch này đánh dấu bước chuyển lớn khi xem drone như “vũ khí tiêu hao”, phản ánh bài học từ chiến tranh Ukraine và tốc độ sản xuất quy mô lớn của Trung Quốc.

Hiện quân đội Mỹ chỉ mua khoảng 50.000 thiết bị mỗi năm, nên mục tiêu mới đòi hỏi đầu tư mạnh vào công nghiệp quốc phòng trong nước và cải cách quy trình mua sắm. Mỹ muốn giảm phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc từ động cơ, pin đến bảng mạch, và phân bổ ngân sách cho nhiều nhà sản xuất nội địa để tăng tốc sản xuất.
Sáng kiến này gắn liền với chương trình “Replicator” của Lầu Năm Góc, nhằm triển khai các đội hình drone giá rẻ, tự động với tốc độ cao, đồng thời nới lỏng quy định mua sắm quân sự truyền thống. Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét các biện pháp mở rộng năng lực sản xuất trong nước.
Mô hình hoạt động được lấy cảm hứng từ chiến trường Ukraine, nơi hàng nghìn drone FPV, và UAV cảm tử được sử dụng để trinh sát, hiệu chỉnh pháo binh và tấn công xe bọc thép. Theo ông Driscoll, mục tiêu của Mỹ là duy trì nhịp độ tiêu hao cao mà không làm đứt gãy chuỗi tiếp tế, đảm bảo khả năng huấn luyện và bổ sung tại cấp lữ đoàn.
Lục quân Mỹ đang thử nghiệm nhiều loại drone, từ Switchblade 600 có thể tấn công xe tăng ở ngoài tầm nhìn, đến multirotor C100 mang gần 10kg hàng, hay dòng Ghost của Anduril phục vụ trinh sát và bảo vệ lực lượng.
Với hướng đi này, quân đội Mỹ bước vào kỷ nguyên chiến tranh dựa trên số lượng, tự động hóa và chi phí thấp, nơi khả năng sản xuất hàng loạt và thích nghi nhanh quan trọng không kém công nghệ cao. Mốc “1 triệu drone” trong hai năm tới sẽ là thước đo thực tế cho năng lực công nghiệp và chiến lược quốc phòng mới của Mỹ.

