Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 12/7: UAV cảm tử mới Nga vừa ra mắt bị Ukraine bắn hạ

Hoàng Vũ 12/07/2026 00:38

Tin vũ khí hôm nay, UAV cảm tử mới của Nga vừa ra mắt đã bị Ukraine bắn hạ; Thổ Nhĩ Kỳ tính bán S-400 cho nước vùng Vịnh để trở lại F-35; Hai oanh tạc cơ B-2 của Mỹ tăng cường răn đe ở Thái Bình Dương.

Ukraine bắn hạ UAV K-8 Dvushka mới của Nga bằng drone đánh chặn Bullet

Militarnyi đưa tin đơn vị Posipaky thuộc trung đoàn tên lửa phòng không số 39 của Ukraine đã bắn hạ một UAV K-8 Dvushka, mẫu máy bay không người lái mới của Nga. Vũ khí lập công là drone đánh chặn Bullet do Ukraine tự phát triển. Đoạn video xác nhận chiến quả được đại đội General Cherry công bố trên mạng xã hội ngày 11/7.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-07-_dvushka.jpg
UAV K-8 Dvushka của Nga. Ảnh: Militarnyi

K-8 Dvushka do công ty Veles Logistic có trụ sở tại Novorossiysk phát triển, được Nga giới thiệu lần đầu năm 2024 nhưng chỉ mới xuất hiện trên tiền tuyến gần đây. Nhà sản xuất quảng bá đây là loại UAV có khả năng kháng nhiễu tác chiến điện tử, đảm nhận hai vai trò gồm tập kích trận địa đối phương và tiếp tế hậu cần cho lực lượng Nga. Máy bay đạt tốc độ tối đa 150km/h, nhanh hơn đáng kể so với dòng Molniya (70 - 120km/h) mà Nga đang dùng phổ biến, và mang được thuốc nổ hoặc hàng hóa nặng tới 5 kg. Dvushka có thể phóng bằng tay, thời gian chuẩn bị cất cánh chỉ vài phút và hoạt động được trong điều kiện gió tới 20m/s.

UAV K-8 Dvushka của Nga hôm 10/7. Video: Quân đội Ukraine

Việc Dvushka bị hạ ngay khi vừa xuất hiện cho thấy cuộc chạy đua drone - chống drone giữa hai bên đang xoay quanh tốc độ. Ưu thế 150km/h giúp mẫu UAV này khó bị các drone góc nhìn thứ nhất (FPV) thông thường đuổi kịp, nhưng Bullet, dòng drone đánh chặn chuyên dụng mà Ukraine phát triển để săn cả UAV cánh bằng lẫn drone phản lực, đã chứng minh khoảng tốc độ đó không còn là "vùng an toàn". Với Nga, tổn thất một chiếc Dvushka chưa phải thiệt hại lớn về vật chất, song nó đặt dấu hỏi cho tuyên bố kháng nhiễu của nhà sản xuất, khi tác chiến điện tử không chặn được mục tiêu, phòng tuyến đánh chặn động học bằng drone của Ukraine vẫn khép kín được lỗ hổng.

Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc bán S-400 cho nước vùng Vịnh

Theo nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đang thăm dò khả năng bán các hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf mua từ Nga cho một thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Nếu thành hiện thực, thương vụ sẽ gỡ bỏ trở ngại lớn nhất trong quan hệ quốc phòng Mỹ - Thổ và mở lại cánh cửa để Ankara quay về chương trình tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II, theo Army Recognition.

www.armyrecognition.com-media-yootheme-cache-16-_turkiye-eyes-sale-of-its-russian-s-400-air-defense-system-to-gulf-country-to-revive-u.s.-f-35-program-1920-001-1636f41b.jpg
Xe phóng thuộc hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf do Nga chế tạo. Ảnh: Army Recognition

Thông tin xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau cuộc gặp người đồng cấp Recep Tayyip Erdoğan bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, để ngỏ khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo đạo luật CAATSA và thảo luận việc Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35, với điều kiện vấn đề S-400 được giải quyết thỏa đáng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả đây là vấn đề "cực kì nhạy cảm" và cho biết Nga vẫn giữ liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng chuyển giao. Sự chấp thuận của Nga là bắt buộc, vì hợp đồng gốc cấm tái xuất khẩu nếu không có sự đồng ý của bên bán.

Đáng chú ý, các tổ hợp S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận từ tháng 7/2019 chưa từng được đưa vào trực chiến. Ankara cố tình không triển khai để giữ dư địa ngoại giao với Washington, sau khi thương vụ kí năm 2017 khiến nước này bị loại khỏi chương trình F-35 và bị trừng phạt nhắm vào Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (SSB). Bán lại cho bên thứ ba vì thế là lối thoát chính trị: loại bỏ nguồn cơn căng thẳng với Mỹ mà không phải hủy hợp đồng với Nga. Danh tính bên mua chưa được tiết lộ, song giới quan sát cho rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là ứng viên khả dĩ nhất, khi Abu Dhabi theo đuổi chiến lược mua sắm đa dạng và đàm phán F-35 của nước này với Mỹ đã đình trệ.

Song song, Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đàm phán với Pháp và Ý về mua và hợp tác sản xuất hệ thống SAMP/T NG của liên danh Eurosam (MBDA và Thales), giải pháp tương thích hoàn toàn với kiến trúc phòng thủ tên lửa - phòng không tích hợp của NATO, khác hẳn S-400. Nếu thương vụ diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một khách hàng xuất khẩu bán lại S-400, tạo tiền lệ đáng kể cho thị trường vũ khí Nga. Dù vậy, việc trở lại F-35 không tự động, các đạo luật được ban hành sau vụ S-400 vẫn còn hiệu lực và mọi đảo ngược đều phải qua "cửa" quốc hội Mỹ.

Oanh tạc cơ B-2 của Mỹ tăng sức răn đe Thái Bình Dương

Ngày 9/7, Bộ tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Mỹ (PACAF) công bố chiến dịch Nhiệm vụ oanh tạc cơ (Bomber Task Force) với hai chiếc B-2 Spirit tại căn cứ liên hợp Pearl Harbor-Hickam, Hawaii, theo Army Recognition. Điểm nhấn là quy trình tiếp dầu do phi đội ném bom viễn chinh số 393 thực hiện hôm 1/7. Máy bay được nạp nhiên liệu ngay sau khi hạ cánh trong lúc động cơ vẫn hoạt động, rồi cất cánh trở lại với thời gian nằm sân tối thiểu.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_u.s.-b-2-stealth-bombers-hot-pit-refueling-in-hawaii-bolsters-distributed-deterrence-across-the-pacific.jpg
Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit tiếp dầu "hot-pit" tại căn cứ liên hợp Pearl Harbor-Hickam, Hawaii. Ảnh: Không quân Mỹ

Giá trị của thao tác này nằm ở nhịp độ tác chiến. Giữ động cơ chạy giúp rút ngắn chu trình mặt đất, thu hẹp khoảng thời gian máy bay dễ tổn thương trước đòn tập kích và tăng khả năng xuất kích liên tiếp từ các sân bay phân tán. Trong một kịch bản xung đột cường độ cao ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, máy bay sống sót sau đợt đầu cần tái xuất kích trước khi mạng lưới trinh sát đối phương kịp cập nhật dữ liệu ngắm bắn. Không quân Mỹ từng ghi nhận trong một đợt triển khai trước đó tại Hawaii rằng tiếp dầu hot-pit giúp tổ bay B-2 tối đa hóa thời gian trên không thay vì nằm chờ dưới đất.

Hoạt động này phản ánh mô hình Triển khai tác chiến linh hoạt (ACE) mà Mỹ đang áp dụng để đối phó năng lực tấn công tầm xa của Trung Quốc nhắm vào các căn cứ cố định. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào căn cứ Whiteman ở bang Missouri, nơi đóng quân thường trực của phi đội B-2, căn cứ Hickam đang trở thành bàn đạp hậu cần, chỉ huy và bảo dưỡng cho hoạt động oanh tạc cơ trên toàn Thái Bình Dương, hướng tới Guam, Australia và các điểm triển khai phân tán khác. Các đợt triển khai trước đã kiểm chứng khả năng hiệp đồng giữa B-2 với tiêm kích F-22 Raptor và máy bay tiếp dầu KC-135 đóng tại chỗ.

Với những phi vụ Bomber Task Force từng kéo dài hơn 30 giờ bay, khả năng quay vòng nhanh tại Hawaii giảm đáng kể gánh nặng lên tổ bay và lịch điều phối máy bay tiếp dầu. Thông điệp răn đe khá trực diện, sức mạnh không quân xuyên phá của Mỹ không còn gắn với một đường băng duy nhất.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 12/7: UAV cảm tử mới Nga vừa ra mắt bị Ukraine bắn hạ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO