Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 14.2: Vampire - ‘át chủ bài’ không người lái của Ukraine đạt sản lượng kỷ lục

Hoàng Vũ 14/02/2026 07:51

Tin vũ khí hôm nay, Vampire - “át chủ bài” không người lái của Ukraine đạt sản lượng kỷ lục; siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford tái xuất Trung Đông; NATO phối hợp mua sắm khẩn cấp hỗ trợ phòng không cho Ukraine.

Vampire - ‘át chủ bài’ không người lái của Ukraine đạt sản lượng kỷ lục

Máy bay không người lái ném bom Vampire do công ty SkyFall của Ukraine sản xuất đang trở thành một trong những nền tảng không người lái được sử dụng rộng rãi nhất trong lực lượng nước này. Tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới (WDS) 2026 diễn ra ở Ả Rập Saudi Arabia từ ngày 8 -12.2, đại diện SkyFall với bí danh Nirmata cho biết sản lượng Vampire đã đạt 100.000 chiếc mỗi năm.

Theo thông tin được chia sẻ với các nhà báo của dự án Oboronka (Ukrainska Pravda) và Mezha, mức sản xuất mới tương đương trung bình hơn 8.300 thiết bị mỗi tháng. Trước đó, công suất của SkyFall vào khoảng 50.000 chiếc mỗi năm, tức hơn 4.100 chiếc mỗi tháng. Như vậy, sản lượng hiện tại đã tăng gấp đôi so với giai đoạn trước.

UAV Vampire
UAV Vampire của lực lượng Ukraine - Ảnh: Defense Express

SkyFall cho biết phiên bản Vampire hiện nay đã được nâng cấp đáng kể so với các biến thể ban đầu, với cải tiến trên nhiều thông số kỹ thuật. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến cuối năm sẽ nội địa hóa hoàn toàn các thành phần cấu tạo, nhằm bảo đảm tính tự chủ của chuỗi cung ứng. Hiện đã có một phiên bản “Vampire non-China”, không sử dụng linh kiện sản xuất tại Trung Quốc. Đồng thời, công ty đang tập trung vào hai nhiệm vụ chính: mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt và phát triển hệ thống camera do chính mình thiết kế. Nguyên mẫu camera đã được hoàn thiện ở giai đoạn thử nghiệm.

Giá thành mỗi thiết bị cũng đã giảm đáng kể. Nếu như trước đây, tùy cấu hình, Vampire có thể được chào bán với mức lên tới 20.000 USD/chiếc, thì hiện nay giá trung bình khoảng 8.500 USD. Theo đại diện SkyFall, việc tiếp tục hạ giá sâu hơn sẽ gặp nhiều thách thức do công ty vẫn đang đầu tư cải tiến kỹ thuật. Một nhóm nghiên cứu - phát triển riêng đang triển khai các giải pháp bảo vệ mới cho thiết bị, trong đó có những tính năng được kỳ vọng tạo lợi thế chiến thuật trên thực địa.

Vampire có thể mang tải trọng tối đa 1 kg, đạt tầm liên lạc khoảng 45km và vận tốc tối đa 80km/h. Trong khuôn khổ chương trình “Army of Drones” của Ukraine, dòng UAV này được ghi nhận là một trong những phương tiện tấn công hiệu quả, dẫn đầu ở một số hạng mục đánh giá về hiệu suất tác chiến.

Việc gia tăng nhanh số lượng UAV cũng đặt ra yêu cầu về phương thức triển khai hiệu quả trên chiến trường. Trước đó, Defense Express cho rằng mua sắm số lượng lớn cần đi kèm giải pháp vận hành phù hợp. Trong bối cảnh đó, Lầu Năm Góc được cho là đang nghiên cứu các hệ thống phóng dạng container nhằm tối ưu hóa khả năng triển khai máy bay không người lái quy mô lớn.

Siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford tái xuất Trung Đông

New York Times hôm 13.2 dẫn nguồn xác nhận Hải quân Mỹ sẽ điều động tàu sân bay USS Gerald R. Ford từ khu vực Venezuela tới Trung Đông. Quyết định này giúp Mỹ duy trì đồng thời hai nhóm tác chiến tàu sân bay trong khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách, cùng với USS Abraham Lincoln đã hiện diện từ cuối tháng 1.2026.

Ban đầu, USS George H.W. Bush được xem là ứng viên có khả năng đảm nhận vai trò tăng cường. Tuy nhiên, kế hoạch được điều chỉnh sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm một tàu sân bay nhằm gia tăng sức ép đối với Iran. Thủy thủ đoàn USS Gerald R. Ford được thông báo về thay đổi ngày 12.2. Việc tái điều động khiến thời điểm tàu trở về căn cứ Norfolk, bang Virginia, lùi từ đầu tháng 3 sang cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.2026.

tàu sân bay Mỹ ford
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford - Ảnh: HảI Quân Mỹ

USS Abraham Lincoln đã hoạt động tại khu vực từ ngày 26.1, sau khi rời San Diego vào tháng 11.2025 và di chuyển qua Guam, Biển Đông trước khi tới Trung Đông. Tàu thuộc lớp Nimitz, chạy bằng năng lượng hạt nhân, có thể đạt tốc độ trên 56 km/h. Nhóm không đoàn đi kèm gồm các tiêm kích F-35C, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D và trực thăng MH-60R/S. Hộ tống tàu sân bay là các khu trục hạm lớp Arleigh Burke, có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk và thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Căng thẳng gia tăng sau một số sự cố trên biển. Ngày 3.2, một tiêm kích F-35C của Thủy quân Lục chiến Mỹ bắn hạ máy bay không người lái Shahed-139 của Iran khi phương tiện này tiếp cận USS Abraham Lincoln tại biển Arab. Cùng ngày, lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị cáo buộc tìm cách chặn bắt một tàu chở dầu treo cờ Mỹ ở eo biển Hormuz, buộc tàu khu trục Mỹ phải hộ tống.

Diễn biến trên xảy ra sau chiến dịch “Operation Midnight Hammer”, trong đó Mỹ tuyên bố không kích các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan. Iran sau đó phóng tên lửa về phía căn cứ Al Udeid ở Qatar nhưng không gây thương vong. Tehran cho biết một số bom chưa phát nổ, làm phức tạp công tác kiểm tra.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay, lượng giãn nước đầy tải khoảng 100.000 tấn, dài 337m, có thể mang hơn 75 máy bay. Tàu sử dụng hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS), thay thế máy phóng hơi nước truyền thống. Tổng chi phí đóng mới ước tính 12,8 tỉ USD, chưa bao gồm 4,7 tỉ USD nghiên cứu và phát triển. Việc kéo dài triển khai khiến kế hoạch bảo dưỡng định kỳ tại Virginia bị trì hoãn.

NATO phối hợp mua sắm khẩn cấp hỗ trợ phòng không cho Ukraine

Chính phủ Anh hôm 12.2 công bố gói hỗ trợ phòng không mới cho Ukraine trị giá 500 triệu bảng Anh (682 triệu USD), trong đó bao gồm 1.000 tên lửa hạng nhẹ đa nhiệm Martlet (LMM). Thông báo được đưa ra tại cuộc họp lần thứ 33 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tổ chức tại trụ sở NATO ở Brussels.

Tên lửa Martlet, do Thales Air Defence sản xuất tại Belfast, được phát triển theo yêu cầu vũ khí không đối đất hạng nhẹ tương lai của Anh. Trong biên chế quân đội Anh, Martlet được tích hợp trên trực thăng Wildcat, các tổ hợp phòng không mặt đất như Stormer và Starstreak, cũng như các bệ phóng hải quân. Hệ thống đã đạt khả năng hoạt động ban đầu năm 2021 và được tuyên bố đạt đầy đủ năng lực vào tháng 10.2025.

Tên lửa Anh
Tên lửa hạng nhẹ đa nhiệm Martlet (LMM) - Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Martlet có khối lượng khoảng 13kg, dài 1,3m, đường kính 76mm, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng và đạt tốc độ trên Mach 1,5 (514,8m/s). Tầm bắn tối đa khoảng 8km. Đầu đạn nặng 3 kg kết hợp cơ chế nổ cận đích và va chạm. Phương thức dẫn đường chính là bám chùm tia laser, bên cạnh các cấu hình bán chủ động laser, hồng ngoại hoặc dẫn đường quán tính kết hợp GPS. Tên lửa được thiết kế để đối phó máy bay không người lái, trực thăng, xuồng cao tốc vũ trang, phương tiện bọc thép hạng nhẹ và một số mục tiêu cố định.

Tại Ukraine, Martlet đã được triển khai dưới dạng phóng vai và lắp trên xe Stormer. Anh từng cam kết 650 tên lửa vào tháng 9/2024 với trị giá 162 triệu bảng (203 triệu USD), tiếp đó là đơn hàng 5.000 quả trị giá 1,6 tỉ bảng (2,18 tỉ USD) vào tháng 3.2025. Một số lô hàng đã được bàn giao sớm hơn kế hoạch. Theo phía Anh, các đơn vị Ukraine đã sử dụng Martlet để đối phó máy bay không người lái và trực thăng, trong đó có báo cáo về việc bắn hạ một trực thăng Ka-52 vào tháng 8.2024.

Cuộc họp tại Brussels có sự tham gia của 50 quốc gia, do Anh và Đức đồng chủ trì, nhằm rà soát nhu cầu quân sự của Ukraine trong năm 2026 và điều phối hỗ trợ. Chính phủ Anh cho biết các cam kết mới nằm trong khuôn khổ hỗ trợ dài hạn bắt đầu từ năm 2022, bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh, tên lửa tầm xa, phương tiện bọc thép, thiết bị tác chiến điện tử và chương trình huấn luyện.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 14.2: Vampire - ‘át chủ bài’ không người lái của Ukraine đạt sản lượng kỷ lục
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO