Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 16/6: Mỹ thử UAV cảm tử HX-2 từng thực chiến ở Ukraine

Hoàng Vũ 16/06/2026 05:06

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ thử UAV cảm tử HX-2 từng thực chiến ở Ukraine; Ukraine trình làng xuồng không người lái đa năng TRITON tại Paris; Đức cảnh báo NATO sẽ giáng đòn vào Kaliningrad và St. Petersburg nếu Nga tấn công liên minh.

Mỹ thử UAV cảm tử HX-2 từng thực chiến ở Ukraine

Một mẫu UAV cảm tử đã qua thực chiến tại Ukraine vừa được quân đội Mỹ đưa ra thử nghiệm. Lục quân Mỹ đã thử đạn tuần kích HX-2 do công ty Helsing của Đức sản xuất trong khuôn khổ cuộc tập trận Project Flytrap tại Lithuania.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_hx-2-1.jpg
Binh sĩ Lục quân Mỹ phóng UAV HX-2 trong cuộc tập trận Project Flytrap. Nguồn: Quân đội Mỹ

Theo Axios, đây là một trong những lần đầu tiên quân đội Mỹ đánh giá năng lực của hệ thống vốn đã được kiểm chứng trong điều kiện chiến đấu tại Ukraine. Cuộc tập trận diễn ra tại thao trường Pabrade (Lithuania), tập trung vào việc triển khai các hệ thống không người lái và công nghệ chống UAV.

Kết quả thử nghiệm khá ấn tượng. Theo quân đội Mỹ, trong quá trình thử, 17 chiếc HX-2 đã thực hiện 15 lần đánh trúng mục tiêu thành công, hai lần còn lại là những cú suýt trúng; tổng cộng có khoảng 200 lượt bay của nhiều loại hệ thống bay không người lái khác nhau được tiến hành trong cuộc tập trận.

Về thông số kĩ thuật, HX-2 nổi bật ở khả năng kháng nhiễu nhờ trí tuệ nhân tạo. UAV này được trang bị các hệ thống AI cho phép phát hiện và bám mục tiêu ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử cường độ cao, đồng thời có thể hoạt động khi không có tín hiệu GPS. Theo nhà sản xuất, HX-2 có tầm hoạt động tới 100 km, đạt tốc độ vượt 200km/h, nặng khoảng 12 kg trong đó 4 kg dành cho phần chiến đấu, và nhiều chiếc có thể phối hợp thành một bầy đàn dưới sự điều khiển của một người vận hành duy nhất.

Yếu tố khiến cuộc thử nghiệm đáng chú ý là HX-2 đã được Ukraine sử dụng. Năm 2025, Helsing công bố kế hoạch chuyển hàng nghìn UAV loại này cho Ukraine, và những bài học từ cuộc chiến Nga - Ukraine trở thành một trong các yếu tố then chốt để phát triển và hoàn thiện hệ thống. Ngoài Ukraine và Mỹ, lực lượng vũ trang Pháp, Đức, Anh cùng một số nước châu Âu khác cũng đang thử nghiệm mẫu UAV này, và việc hoàn tất thử nghiệm thành công có thể mở đường cho các hợp đồng mua sắm.

Ukraine trình làng xuồng không người lái đa năng TRITON tại Paris

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tiếp tục mang sản phẩm tự phát triển ra thị trường quốc tế. Theo Militarnyi, xuồng mặt nước không người lái TRITON, có khả năng mang nhiều loại vũ khí, đã được công ty Global Mark của Ukraine giới thiệu tại triển lãm Eurosatory 2026 ở Paris (Pháp).

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_nadvodnyj-bezpilotnyj-kater-triton-2-1-1.jpg
Xuồng không người lái TRITON của Global Mark tại triển lãm Eurosatory 2026, Paris (Pháp). Ảnh: Militarnyi.

Điểm đặc biệt của TRITON là tính đa năng. Trang bị chính bao gồm hệ thống phóng từ xa các UAV hoặc tên lửa không đối không, và nền tảng có thể lắp một tháp pháo tự động điều khiển từ xa với cơ số đạn 500 viên cùng module quang học. Xuồng còn có hệ thống điều khiển nhiệm vụ với chức năng tự động quay về theo tọa độ định sẵn. Ở cấu hình xuồng cảm tử, TRITON mang đầu đạn 7,5 kg và được tích hợp hệ thống kích nổ để tự hủy.

Về nền tảng, đây là thiết kế gọn nhưng có tầm hoạt động đáng kể. Thân xuồng làm bằng polyethylene mật độ cao (HDPE), tổng chiều dài 7,949 mét và rộng 2,545 m, lượng giãn nước không tải 1.971 kg và đầy tải 4.000 kg. Hệ thống pin cho phép hoạt động tự động tới 120 giờ, thùng nhiên liệu chứa 1.700 lít xăng. TRITON dùng hai động cơ Suzuki DF200 AP (hoặc Suzuki DF325 APX), đạt tầm hoạt động 600 hải lí (1.111 km), tốc độ tối đa 40 hải lí/giờ (74km/h) và tốc độ hành trình 22 hải lí/giờ (40km/h). Hệ thống liên lạc gồm một thiết bị đầu cuối Starlink và một kênh dự phòng, cùng camera ngày/đêm bao quát 360 độ.

Đức cảnh báo NATO sẽ giáng đòn vào Kaliningrad và St. Petersburg

Căng thẳng giữa NATO và Nga tiếp tục được đẩy lên bằng những tuyên bố cứng rắn. Theo Militarnyi, trung tướng Holger Neumann, Tư lệnh Không quân Đức, tuyên bố NATO sẽ giáng những đòn tàn khốc vào Nga trong trường hợp bất kì quốc gia thành viên nào của liên minh bị tấn công.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2025-08-_obrazets-obl12412ozhky-2-1.png
Tiêm kích Eurofighter Typhoon của Không quân Đức. Ảnh: Không quân Đức.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph của Anh, ông Neumann nhấn mạnh quân đội Đức sẵn sàng lập tức tham chiến và bảo vệ "từng tấc đất của NATO", khẳng định liên minh không phân chia thành viên thành quan trọng hơn hay kém quan trọng hơn. Theo ông, một cuộc tấn công nhằm vào các nước Baltic sẽ dẫn tới hậu quả tương tự như tấn công vào Anh hay Đức.

Đáng chú ý là việc nêu đích danh các mục tiêu tiềm năng. Trong số các mục tiêu nếu xảy ra chiến tranh, ông Neumann nêu tên khu vực Kaliningrad, bán đảo Kola ở tây bắc nước Nga, khu vực St. Petersburg và Biển Đen, nơi đặt căn cứ của hạm đội Nga. Ông cho rằng phản ứng của liên minh sẽ chiếm ưu thế trước lực lượng Nga, bởi không quân của toàn bộ 32 nước NATO đều có thể được huy động.

Tuy nhiên, vị tướng Đức cũng cảnh báo không nên đánh giá thấp đối thủ. Theo ông, quân đội Nga đã thích nghi với điều kiện chiến tranh tại Ukraine và tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu đáng kể, tiếp tục vận hành các tiêm kích hiện đại Su-35 và Su-57 cùng máy bay đánh chặn MiG-31, trong khi tên lửa hành trình, đạn đạo và siêu vượt âm là mối đe dọa nghiêm trọng. Trước đó, Militarnyi đưa tin Nga đang chuẩn bị hạ tầng một căn cứ không quân ở Kaliningrad để bảo vệ máy bay khỏi các đòn tập kích tiềm tàng, với việc khởi công bốn nhà chứa máy bay mới tại căn cứ không quân hải quân Chkalovsk từ cuối tháng 4.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 16/6: Mỹ thử UAV cảm tử HX-2 từng thực chiến ở Ukraine
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO