Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 16/7: Trung Quốc phô diễn tiêm kích J-16 ở ‘chế độ quái thú’

Hoàng Vũ 16/07/2026 07:23

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc phô diễn tiêm kích J-16 ở "chế độ quái thú" mang 8 tên lửa PL-15; Drone FPV Lupynis-10 tích hợp AI của Ukraine nhận mã định danh NATO; Năm hãng quốc phòng châu Âu bắt tay phát triển đạn đánh chặn Bliksem EXO diệt tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển.

Trung Quốc phô diễn J-16 ở "chế độ quái thú"

SCMP đưa tin Trung Quốc vừa công bố hình ảnh tiêm kích J-16 mang cơ số tên lửa không đối không dày đặc bất thường, hé lộ hướng dịch chuyển sang tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR) quy mô lớn thay vì chỉ dựa vào năng lực của từng máy bay đơn lẻ. Cấu hình này cho thấy một chiến lược xoay quanh "mật độ tên lửa", dẫn bắn theo mạng và mở rộng tầm giao chiến.

www.armyrecognition.com-media-yootheme-cache-77-_chinas-j-16-beast-mode-reveals-strategy-for-high-volume-beyond-visual-range-warfare-77a50738.jpeg
Tiêm kích J-16 của Trung Quốc mang 8 tên lửa PL-15 và 2 tên lửa PL-10 ở "chế độ quái thú". Ảnh: Truyền thông Trung Quốc/Army Recognition

Trang bị 8 tên lửa tầm xa PL-15 cùng 2 tên lửa tầm ngắn PL-10 trên 10 giá treo ngoài, chiếc J-16 thực chất trở thành "xe tải tên lửa" có khả năng giao chiến nhiều mục tiêu cùng lúc mà vẫn giữ năng lực cận chiến. J-16 là tiêm kích đa nhiệm hai động cơ, hai chỗ ngồi, phát triển từ dòng Flanker, xếp loại thế hệ 4.5. Khác với J-20 tàng hình, J-16 không thiết kế để đột nhập lưới phòng không nguyên vẹn mà không bị phát hiện; giá trị của nó nằm ở tầm bay, tải trọng vũ khí, hiệu năng cảm biến và khả năng của phi công thứ hai trong việc quản lí tác chiến điện tử cùng vũ khí tầm xa phức tạp.

PL-15 là tên lửa không đối không dẫn đường radar chủ động, được cho là có kênh datalink cập nhật giữa hành trình, cho phép máy bay phóng hoặc một cảm biến hỗ trợ khác cập nhật dữ liệu cho tên lửa trước khi đầu dò giai đoạn cuối kích hoạt. Tầm bắn và hiệu năng đầu dò của bản nội địa vẫn được xếp mật, nhưng mang tới 8 quả cho phép một chiếc J-16 phóng nhiều loạt, giao chiến nhiều mục tiêu hoặc bắn salvo hai tên lửa để tăng xác suất diệt trước các mục tiêu được bảo vệ điện tử. Về lí thuyết, một biên đội 4 chiếc cấu hình này có thể tung 32 quả PL-15 trước khi phải quay về nạp đạn, một mật độ hỏa lực đáng kể. Hai tên lửa hồng ngoại PL-10 đóng vai trò lớp tự vệ tầm gần, cho J-16 phương án giao chiến thụ động không phụ thuộc radar chiếu xạ liên tục.

Cấu hình này hiệu quả nhất khi phối hợp trong mạng lưới tác chiến chung. KJ-500, radar mặt đất và J-20 đảm nhiệm phát hiện mục tiêu, còn J-16 mang nhiều tên lửa đứng phía sau để khai hỏa. Cách bố trí này tăng số bệ phóng và khiến đối phương khó vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống chỉ bằng cách đánh vào một radar hay sở chỉ huy. Tuy nhiên, việc treo 10 tên lửa làm J-16 tăng lực cản, dễ bị radar phát hiện hơn, tốn nhiên liệu và giảm khả năng cơ động. Vì vậy, cấu hình này phù hợp với nhiệm vụ tuần tra tuyến sau hoặc phòng không khi đã có lực lượng khác bảo vệ. Đây vừa là bước tiến chiến thuật, vừa là thông điệp răn đe tại eo biển Đài Loan và Biển Đông, dù một bức ảnh chưa đủ chứng minh nó đã trở thành cấu hình tác chiến tiêu chuẩn.

Drone FPV Lupynis-10 tích hợp AI của Ukraine nhận mã định danh NATO

Theo Militarnyi, drone FPV bay đêm Lupynis-10-TFL-1-T của Ukraine, tích hợp mức tự hành cấp một, vừa nhận mã định danh NATO. Đây là cột mốc đưa một mẫu drone AI nội địa Ukraine bước vào hệ thống danh mục vũ khí tiêu chuẩn của liên minh.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-07-_lupynis-10-tfl-1-t-1-1-2.jpg
Drone FPV bay đêm Lupynis-10-TFL-1-T của Ukraine tích hợp mô-đun dẫn đường tự hành AI. Ảnh: The Fourth Law/Militarnyi

Điểm mạnh công nghệ cốt lõi là hệ thống dẫn đường tự hành. Lupynis-10 kết hợp camera ảnh nhiệt Kurbas-640α của Odd Systems với module tự hành TFL-1, cho phép phát hiện và giao chiến mục tiêu trong bóng tối hoàn toàn, ngay cả giữa môi trường tác chiến điện tử dày đặc và không cần người điều khiển can thiệp ở pha bay cuối. Nhờ thuật toán AI, drone có thể tự nhận diện ranh giới mục tiêu và lao chính xác vào tâm mục tiêu kể cả khi mất hoàn toàn liên lạc với người điều khiển do tác chiến điện tử. Theo nhà sản xuất The Fourth Law, công nghệ này đạt tỉ lệ đánh trúng "cao nhất trong số các hệ thống tương tự", vượt 70%, đồng thời tăng tỉ lệ thành công của nhiệm vụ FPV lên 2-4 lần trong khi chỉ đội chi phí thêm khoảng 10%.

Lupynis-10 được chế tạo chủ yếu từ linh kiện Ukraine, gồm camera nhiệt Kurbas-640α, bộ điều khiển bay Karma và khung carbon 10 inch sản xuất trong nước. Trước đó, The Fourth Law cũng phát triển drone đánh chặn Zerov-8 có khả năng tự dẫn đường. Việc một mẫu drone giá rẻ tích hợp AI ở giai đoạn tấn công cuối được cấp mã NATO cho thấy tác chiến điện tử đang thúc đẩy xu hướng tự hành, đồng thời phản ánh ngành quốc phòng Ukraine ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn phương Tây.

Năm hãng châu Âu bắt tay phát triển đạn đánh chặn Bliksem EXO diệt tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển

Năm tập đoàn quốc phòng châu Âu gồm Destinus, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense, Airbus Defence and Space và Thales đã ký thỏa thuận phát triển đạn đánh chặn ngoài khí quyển Bliksem EXO tại Paris ngày 14/7. Theo Army Recognition, hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa trong giai đoạn bay giữa, trước khi chúng tái nhập khí quyển.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_europe-launches-bliksem-exo-hit-to-kill-interceptor-for-ballistic-missile-defense-in-space.jpg
Mô phỏng đạn đánh chặn ngoài khí quyển Bliksem EXO do liên danh 5 hãng châu Âu phát triển. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel/Army Recognition

Bliksem EXO được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 1.000 đến 5.500 km, trong đó có các loại mang đầu đạn tách hoặc cơ động như Oreshnik. Hệ thống sử dụng phương thức va chạm động năng trực tiếp thay cho đầu đạn nổ. MBDA Deutschland phụ trách động cơ, ống phóng và bệ phóng. Destinus tích hợp tên lửa và phát triển đầu diệt ngoài khí quyển. Safran cung cấp đầu dò cùng hệ thống dẫn đường, Thales đảm nhiệm cảm biến, còn Airbus xây dựng hệ thống chỉ huy và quản lý tác chiến.

Đạn đánh chặn hit-to-kill không cần đầu nổ vì tốc độ va chạm có thể đạt vài km mỗi giây, tạo đủ động năng để phá hủy đầu đạn mục tiêu. Thách thức lớn nhất là phân biệt đầu đạn thật với mảnh vỡ và mồi bẫy ngoài khí quyển, nơi các vật thể có thể bay theo quỹ đạo gần giống nhau. Vì vậy, hệ thống cảm biến của Thales và mạng chỉ huy tác chiến của Airbus giữ vai trò then chốt. Đánh chặn ở tầng cao giúp mở rộng thời gian và phạm vi giao chiến, đồng thời cho phép bắn, đánh giá kết quả rồi tiếp tục khai hỏa. Tuy nhiên, Bliksem EXO vẫn ở giai đoạn đầu, chưa có nguồn vốn, đơn đặt hàng hay lịch triển khai. Thử nghiệm dự kiến năm 2027 chỉ nhằm kiểm tra đầu diệt trong không gian, chưa phải một vụ đánh chặn hoàn chỉnh.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 16/7: Trung Quốc phô diễn tiêm kích J-16 ở ‘chế độ quái thú’
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO