Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 18/6: Pháp đặt mục tiêu sản xuất 1.000 UAV cảm tử mỗi tháng

Hoangvu 18/06/2026 06:28

Tin vũ khí hôm nay, Pháp đặt mục tiêu sản xuất 1.000 UAV cảm tử mỗi tháng; Lục quân Mỹ rút bài học gì từ tập trận tại Philippines; Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo du thuyền Anh ở Eo biển Manche.

Pháp đặt mục tiêu sản xuất 1.000 UAV cảm tử mỗi tháng

Tập đoàn Renault và hãng công nghệ quốc phòng Thales (Pháp) ngày 16/6 công bố hợp tác sản xuất UAV cảm tử Toutatis tại một nhà máy của Renault, với sản lượng dự kiến đạt 1.000 chiếc mỗi tháng ngay từ năm sau, theo Reuters. Thỏa thuận được công bố tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ngoại ô Paris, là hợp tác quốc phòng thứ hai giữa hai tập đoàn sau dự án xe quân sự đang triển khai.

uy7u4nbxhbgwjpoefvnyovbcf4.jpeg
Mẫu UAV cảm tử (đạn lảng vảng) Toutatis của Thales trưng bày tại triển lãm Eurosatory 2026. Ảnh: Thales

Toutatis thuộc dòng UAV cảm tử, có khả năng bay lượn trên khu vực mục tiêu trước khi tấn công, được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện Thales chỉ sản xuất khoảng 100 chiếc mỗi năm bằng công nghệ in 3D. Tổng giám đốc Thales Patrice Caine cho biết việc chuyển sang ép nhựa khuôn quy mô lớn kết hợp giảm 40% số lượng linh kiện và ốc vít sẽ giúp tăng sản lượng và hạ giá thành. Tổng giám đốc Renault Francois Provost nhận định năng lực công nghiệp ô tô của tập đoàn sẽ giúp mở rộng quy mô sản xuất nhanh và rẻ hơn so với quy trình quốc phòng truyền thống.

Dự án UAV tầm ngắn này nằm trong chiến lược mở rộng của Renault sang sản xuất quốc phòng, vốn còn bao gồm chương trình Chorus hợp tác với hãng Turgis Gaillard để phát triển UAV tầm xa, dự kiến có mẫu thử đầu tiên cuối năm nay và sản lượng 600 chiếc mỗi tháng tại nhà máy Le Mans. Renault cũng đang hợp tác với John Cockerill của Bỉ để phát triển phương tiện không người lái mặt đất. Theo Aviation Week, thỏa thuận này phản ánh xu hướng "chủ quyền drone" mà các nước châu Âu theo đuổi nhằm xây dựng năng lực sản xuất nội địa phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thời chiến.

Việc châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh chiến sự Ukraine kéo dài và Mỹ điều chỉnh chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy các doanh nghiệp dân sự như Renault tận dụng năng lực sản xuất dư thừa để tham gia chuỗi cung ứng quốc phòng. Hiện chưa có kế hoạch cụ thể về việc quân đội Pháp mua số lượng lớn UAV Toutatis, do thị trường mục tiêu chính của sản phẩm này là xuất khẩu.

Lục quân Mỹ rút bài học chuyển đổi tác chiến từ tập trận Philippines

Chuẩn tướng James Bartholomees, tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 25 của Lục quân Mỹ, cho biết đơn vị này đã trải qua quá trình chuyển đổi sâu rộng và còn nhiều thay đổi đang tới, theo Defense News. Phát biểu từ Philippines, ông xác nhận 4 trong 5 lữ đoàn của sư đoàn đã hoàn tất nhiều thay đổi đáng kể, sau các đợt diễn tập Balikatan và Salaknib từ tháng 4 đến tháng 6 tại Philippines.

vhh7py7pqbg4xjlh7lht2dzrou.jpeg
Hệ thống pháo phản lực HIMARS của Lục quân Mỹ khai hỏa trong diễn tập bắn đạn thật cùng quân đội Philippines tại căn cứ Laur, tỉnh Nueva Ecija, ngày 16/6. Ảnh: Getty Images

Sư đoàn 25 là đơn vị bộ binh đầu tiên của Lục quân Mỹ được trang bị Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, thay thế dần lựu pháo kéo M777 và M119, giúp mở rộng đáng kể tầm bắn của lực lượng. Tướng Bartholomees cho biết lữ đoàn pháo binh sư đoàn là đơn vị "chuyển đổi mạnh nhất" nhờ vũ khí này, với nhiều lượt cơ động HIMARS thâm nhập các đảo trên eo biển Luzon trong các đợt diễn tập gần đây. Sư đoàn cũng được trang bị rộng rãi xe chiến thuật bộ binh M1301 Infantry Squad Vehicle, giúp tăng tính cơ động và giảm số lượng phương tiện cồng kềnh tại các lữ đoàn bộ binh.

Tiếp theo các lữ đoàn bộ binh cơ động, pháo binh và hậu cần, lữ đoàn không quân lục quân số 25 sẽ là đơn vị kế tiếp được chuyển đổi, trong đó đại đội UAV trinh sát tầm cao Gray Eagle đóng tại Alaska sẽ chuyển về Hawaii. Sư đoàn cũng là một trong hai đơn vị Lục quân Mỹ đang triển khai hệ thống chỉ huy - kiểm soát thế hệ mới, chuyển sang các thiết bị nhỏ gọn và phần mềm hóa. Một sáng kiến đáng chú ý khác là chương trình "Forge", cho phép binh sĩ in 3D phụ tùng thay thế ngay tại tiền tuyến, giúp giảm gánh nặng hậu cần khi tác chiến xa hậu phương như tại Philippines.

Theo tướng Bartholomees, quân đội Mỹ ưu tiên tính linh hoạt tối đa trong tiếp nhận công nghệ mới từ UAV, hệ thống chống UAV, tác chiến điện tử đến phần mềm hóa, nhằm tránh lệ thuộc vào các chương trình mua sắm theo lô lớn dễ lạc hậu trước khi được biên chế. Các đợt diễn tập Balikatan và Salaknib được xem là môi trường thử nghiệm thực địa quan trọng của Lục quân Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh căng thẳng khu vực với Trung Quốc gia tăng.

Tàu hộ vệ Nga bắn cảnh cáo du thuyền Anh ở Eo biển Manche

Theo Army Recognition, tàu hộ vệ Admiral Grigorovich của Hải quân Nga đã bắn 4–5 phát súng cảnh cáo gần du thuyền dân sự Bright Future mang cờ Anh trên eo biển Manche ngày 16/6. Sự việc xảy ra ở khu vực cách đảo Isle of Wight khoảng 20 hải lí, tương đương 37 km, về phía nam. Vị trí này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí (370 km) của Anh, nhưng ở ngoài phạm vi lãnh hải khoảng 22 km.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-0b-_russian-warship-fires-warning-shots-towards-british-yacht-in-english-channel-925-001-0bd6adef.jpeg
Tàu hộ vệ Admiral Grigorovich của Hải quân Nga bắn cảnh cáo bằng súng bộ binh gần du thuyền Bright Future trên eo biển Manche ngày 16/6. Ảnh: Telegram/Hải quân Nga

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đây nhiều khả năng là hành động nhằm tránh va chạm, không phải nỗ lực bắn trúng du thuyền. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gọi vụ việc là “liều lĩnh” khi phát biểu tại hội nghị G7 ngày 17/6.

Tường trình của hai phía hiện vẫn có điểm khác biệt đáng chú ý. Nga cho biết du thuyền Bright Future đã áp sát tàu chiến ở khoảng cách chỉ 150 m. Trong khi đó, phía Anh ghi nhận khoảng cách giữa hai tàu vào thời điểm xảy ra sự cố là khoảng 457 m. Theo lời kể của cặp vợ chồng điều khiển du thuyền, tàu Admiral Grigorovich ban đầu phát 5 hồi còi cảnh báo. Sau đó, họ đổi hướng khoảng 2 độ sang mạn trái để thể hiện rằng đã nhận diện tàu chiến Nga và đang điều chỉnh đường đi. Tuy nhiên, chỉ khoảng một phút sau, tàu Nga tiếp tục phát tín hiệu còi rồi khai hỏa cảnh cáo.

Admiral Grigorovich là tàu hộ vệ thuộc lớp Project 11356, có lượng giãn nước đầy tải khoảng 4.035 tấn và thủy thủ đoàn khoảng 200 người. Tàu được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng có thể mang tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa phòng không phát triển từ hệ thống Buk, vũ khí chống ngầm và trực thăng Ka-27. Trong năm 2026, con tàu này nhiều lần xuất hiện tại khu vực Baltic, Bắc Hải và eo biển Manche. Hồi tháng 4, Admiral Grigorovich từng được ghi nhận tham gia hộ tống các tàu chở dầu bị trừng phạt như Universal và Enigma.

Sự cố diễn ra chỉ 48 giờ sau khi lực lượng Anh bắt giữ tàu chở dầu Smyrtos, một tàu được cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, đang vận chuyển khoảng 98.000 tấn dầu thô. Đây là lần đầu tiên London công khai tiến hành một hoạt động bắt giữ tàu liên quan đến mạng lưới né tránh trừng phạt dầu mỏ Nga, với sự tham gia của Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh.

Về mặt pháp lí, vụ nổ súng xảy ra ngoài lãnh hải Anh. Điều này đồng nghĩa tàu chiến Nga vẫn được hưởng quyền tự do hàng hải và quyền miễn trừ chủ quyền theo luật biển quốc tế. Vì vậy, dư địa phản ứng của London nhiều khả năng sẽ tập trung vào kênh ngoại giao, thay vì các biện pháp cưỡng chế trực tiếp trên biển. Trong thời gian xảy ra sự việc, tàu tuần tra HMS Mersey đã theo dõi hoạt động của Admiral Grigorovich. Sau đó, HMS Tyne cử lực lượng tiếp cận để kiểm tra tình trạng của thủy thủ đoàn trên du thuyền Bright Future.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 18/6: Pháp đặt mục tiêu sản xuất 1.000 UAV cảm tử mỗi tháng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO