Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 20/8: NATO điều 25 máy bay áp sát lãnh thổ Kaliningrad của Nga

Hoàng Vũ 20/08/2026 06:03

Tin vũ khí hôm nay, NATO điều 25 máy bay áp sát lãnh thổ Kaliningrad của Nga; Anh chuyển 150.000 drone Ukraine trong năm 2026; Ấn Độ tính mua 6 tàu ngầm với Đức.

Khoảng 25 máy bay NATO diễn tập gần Kaliningrad

NATO đã tổ chức đợt diễn tập đường không quy mô lớn gần tỉnh Kaliningrad của Nga, xuất phát từ Ba Lan và các nước Baltic. Khoảng 25 máy bay từ nhiều quốc gia thành viên tham gia hoạt động bay trong ngày 18/8, theo bộ phận báo chí của liên minh được trang Militarnyi dẫn lại. Đợt bay không được thông báo trước.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-08-_nato_e-3a_component_takeoff-1-scaled-1.jpg
Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-3A của NATO cất cánh. Ảnh: NATO

Dịch vụ theo dõi hàng không AirNav Radar ghi nhận máy bay vận tải C-40A Clipper của Mỹ, máy bay tác chiến điện tử EA-37B Compass Call II, một chiếc Bombardier Challenger 650, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-3A Sentry, hai chiếc Gulfstream G550 của Ba Lan, các máy bay tiếp dầu Airbus A330 MRTT thuộc đội bay đa quốc gia, một chiếc Let L-410UVP của Litva cùng trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian của Mỹ.

Sự có mặt đồng thời của máy bay cảnh báo sớm, máy bay tác chiến điện tử, máy bay tiếp dầu và trực thăng tấn công cho thấy bài tập nhiều khả năng kiểm nghiệm chuỗi phát hiện, chế áp và duy trì thời gian bay trên khu vực, thay vì chỉ là hoạt động tuần tra thông thường. Máy bay tiếp dầu là mắt xích quyết định thời gian các nhóm bay có thể ở lại trên không.

Hoạt động riêng biệt cũng được ghi nhận tại eo biển Skagerrak giữa Na Uy và Đan Mạch. Ở đó, một máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Anh cùng một máy bay Đức bay trên một khu vực cụ thể trong nhiều giờ. P-8A là nền tảng chuyên săn ngầm, nên hoạt động kéo dài trên một khu vực hẹp thường gắn với việc bám một mục tiêu dưới nước.

Bộ tư lệnh Không quân đồng minh NATO giải thích rằng liên minh liên tục cải thiện năng lực phòng thủ, và mức tăng hoạt động đường không tại khu vực Baltic ngày 18/8 là một ví dụ. Cơ quan này cho biết không thể tiết lộ thêm chi tiết vì yêu cầu bảo mật, nên nội dung cụ thể được luyện tập vẫn chưa rõ. Các đợt bay tương tự trước đây thường nằm trong khuôn khổ diễn tập được thông báo trước.

Anh chuyển 150.000 drone cho Ukraine trong năm 2026

Anh tuyên bố sẽ chuyển giao 150.000 máy bay không người lái các loại cho Ukraine trong năm 2026. Song song với con số này, London đã bỏ hạn chế chính trị về mặt truyền thông và công khai thừa nhận Ukraine dùng drone phản lực Nyan của công ty Callen-Lenz để tấn công lãnh thổ Nga suốt khoảng nửa năm qua, theo The Times.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_d766a82c5406b21c.jpg
Máy bay không người lái tấn công phản lực Nyan của công ty Callen-Lenz. Ảnh: Callen-Lenz

Trước đây Anh tránh công khai việc quân đội Ukraine sử dụng drone do nước này cung cấp, đặc biệt trong các đòn đánh nhắm vào lãnh thổ Nga. Nay các hạn chế tự đặt ra đó không còn. Callen-Lenz thuộc sở hữu của tập đoàn BAE Systems.

Theo thông số do chính công ty công bố, Nyan được chế tạo theo công nghệ tán xạ radar thấp, sải cánh 2,9 m, khối lượng cất cánh hơn 75 kg, trong đó tối đa 20 kg dành cho đầu đạn hoặc tải trọng khác. Tầm hoạt động vượt 250 km, phóng bằng máy phóng. Nhà sản xuất cũng khẳng định quả đạn hoạt động được trong điều kiện mất tín hiệu định vị vệ tinh. Hồi tháng 2, quân đội Anh cũng đặt mua loại này với giá trị 4,99 triệu bảng, tương đương khoảng 6,8 triệu USD.

Ngoài nhiệm vụ tấn công, Nyan còn được dùng làm mồi nhử để kích hoạt hệ thống phòng không đối phương. Điểm này gắn với việc Anh vừa chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ hệ thống tác chiến điện tử Stone Cloak cho Ukraine, thiết bị lắp trên drone nhằm chế áp phương tiện phòng không.

Nyan không phải mẫu duy nhất được nhắc tới. Truyền thông Anh cho biết Ukraine còn sử dụng một loại drone chưa công bố tên để tấn công mục tiêu cách xa tới 960 km. Theo Defense Express, việc mẫu này cũng được phóng bằng máy phóng cho thấy nó có thể không quá lớn và nặng. Những drone mang đầu đạn lớn, có tầm bay khoảng 1.000 km, thường cần tầng đẩy rocket hỗ trợ hoặc phải cất cánh bằng càng đáp. Trước đó, từ đầu năm 2024, Ukraine đã sử dụng drone phản lực Banshee Jet 80+ của QinetiQ với tầm hoạt động khoảng 200 km, nhưng đầu đạn chỉ nặng 7 kg.

Ấn Độ trình duyệt hợp đồng 6 tàu ngầm với Đức

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chuyển chương trình tàu ngầm Project 75(I) trị giá khoảng 7,31 tỉ USD, lên Ủy ban Nội các về an ninh để phê duyệt lần cuối. Kế hoạch là đóng 6 tàu ngầm tấn công diesel điện lượng giãn nước 3.000 tấn tại nhà máy Mazagon Dock ở Mumbai, hợp tác với tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức, theo NDTV.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_india-prepares-final-approval-for-long-delayed-project-75i-submarine-project-with-germany-925-001.jpg
Thiết kế tàu ngầm của ThyssenKrupp Marine Systems, cơ sở cho chương trình Project 75(I) của Ấn Độ. Ảnh: TKMS

Kế hoạch gốc được phê duyệt ngày 12/7/1999, đặt mục tiêu đóng 24 tàu ngầm thông thường qua hai dây chuyền có hỗ trợ nước ngoài, mỗi dây chuyền 6 chiếc, rồi tự đóng thêm 12 chiếc. Tới tháng 8/2026, mới chỉ có 6 tàu lớp Kalvari thuộc Project 75 ra đời. Bộ Tài chính Ấn Độ đã thông qua khoản mua sắm ngày 28/5/2026, mục tiêu kí hợp đồng vào tháng 9 năm nay.

Yếu tố kĩ thuật quyết định cuộc thầu là hệ đẩy không phụ thuộc không khí. Ấn Độ yêu cầu hệ thống AIP phải được chứng minh trên tàu ngầm đang hoạt động thực tế, chứ không phải thiết kế chưa ra biển. Yêu cầu này khiến cuộc thầu thu hẹp dần từ 7 thiết kế nước ngoài xuống chỉ còn liên danh Mazagon Dock và TKMS. Naval Group của Pháp rút lui tháng 4/2022 vì không đáp ứng được cấu hình pin nhiên liệu, còn liên danh L&T Navantia bị loại chính thức tháng 1/2025.

Về vận hành, pin nhiên liệu màng trao đổi proton của Siemens cho phép tàu lặn liên tục 21 ngày ở tốc độ thấp. So với chu kì phải nổi lên dùng ống thở mỗi 48 tới 72 giờ của tàu diesel điện thông thường, con số này giúp tàu tránh được 7 tới 10 lần bộc lộ. Bản Ấn Độ sẽ lớn hơn hẳn Type 214 tiêu chuẩn vốn chỉ 1.700 tới 2.000 tấn, mang 18 ngư lôi hạng nặng và ít nhất 12 tên lửa hành trình.

Vấn đề nằm ở thời gian. Chiếc đầu tiên phải bàn giao sau 7 năm kể từ ngày kí, tức khoảng 2033, còn thời điểm đưa vào trực chiến được dự báo là 2034 tới 2035. Khi đó, 10 tàu ngầm lớp Sindhughosh và Shishumar hiện có, đóng trong giai đoạn 1986 tới 2000, đều đã tới hạn loại biên. Thay 10 chiếc cũ bằng 6 chiếc mới sẽ kéo lực lượng tàu ngầm thông thường từ 16 xuống 12 chiếc.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 20/8: NATO điều 25 máy bay áp sát lãnh thổ Kaliningrad của Nga
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO