Tin vũ khí hôm nay 22/6: Ukraine sắp có tên lửa hành trình mới không cần linh kiện Mỹ
Tin vũ khí hôm nay, Ukraine sắp có tên lửa hành trình mới không dùng linh kiện Mỹ; Nga lắp lưới chống drone cho tàu đổ bộ Aleksandr Shabalin; KNDS ra mắt xe tăng CAPINT với tháp pháo không người lái phối hợp drone.
Ukraine sắp có tên lửa hành trình mới không dùng linh kiện Mỹ
Tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA thông báo đã phóng thử thành công tên lửa hành trình CROSSBOW, phát triển trong khuôn khổ chương trình Project Brakestop nhằm tạo ra dòng tên lửa giá rẻ cho Ukraine và không sử dụng linh kiện Mỹ.
Theo thông cáo của MBDA, các cuộc thử diễn ra trong giai đoạn tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 nhưng đến nay mới được công bố.

Một chi tiết được nhấn mạnh là tốc độ phát triển. Chỉ chín tháng trôi qua kể từ khi khởi động dự án đến lần thử nghiệm bay đầu tiên. MBDA cho biết tên lửa có thiết kế mô-đun, sử dụng các phân hệ có sẵn trên thị trường dân sự lẫn quân sự, và được phát triển với sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các tập đoàn quốc phòng lớn tại Anh và châu Âu. Hãng tuyên bố có thể bắt đầu và nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất ngay trong năm 2026.
Về thông số, CROSSBOW dài 5,3 m với sải cánh 3 m, mang đầu đạn hoặc tải trọng khác nặng khoảng 300 kg. Tên lửa được thiết kế bay ở tốc độ cận âm cao và có thể đánh trúng mục tiêu cố định ở cự li vượt quá 800 km sâu trong hậu phương đối phương. Hệ thống cũng được tối ưu để hoạt động trong môi trường xung đột cường độ cao, bao gồm điều kiện điện từ phức tạp.
Project Brakestop là chương trình của Bộ Quốc phòng Anh nhằm phát triển tên lửa hành trình tầm xa giá rẻ, sản xuất hàng loạt cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Mục tiêu cốt lõi là cung cấp cho Ukraine loại tên lửa không chứa linh kiện Mỹ và không phụ thuộc vào dữ liệu bản đồ hay định vị của Mỹ, qua đó loại bỏ các ràng buộc tiềm tàng đối với việc tập kích mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.
Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Anh, sản lượng dự kiến vào khoảng 20 quả mỗi tháng, với chi phí ước tính khoảng 475.000 euro (545.000 USD) mỗi tên lửa chưa tính đầu đạn. Ba công ty Anh tham gia chương trình gồm MBDA UK với tên lửa Crossbow, MGI Engineering với hệ thống SkyLance và Rotron Aerospace với hệ thống Tiger Shark. Theo kế hoạch, sau các đợt thử bổ sung trong năm nay, ít nhất một hệ thống dự kiến được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm nay.
Nga lắp lưới chống drone cho tàu đổ bộ Aleksandr Shabalin
Hạm đội Baltic của Nga đã lắp lưới bảo vệ trên tàu đổ bộ Aleksandr Shabalin nhằm đối phó với drone FPV. Theo Militarnyi, hình ảnh thiết bị này do nhà quan sát Massimo Frantarelli công bố trên mạng xã hội X.

Hình ảnh cho thấy tấm lưới được căng giữa pháo tự động AK-725 cỡ 57mm và phần thượng tầng, trong khi buồng lái vẫn để hở. Lưới cũng phủ khu vực boong quanh thượng tầng, song chất lượng ảnh thấp khiến không thể xác định chính xác cấu hình bảo vệ. Theo đánh giá, cách bố trí này có thể mang lại mức độ bảo vệ hạn chế cho thủy thủ đoàn trước drone FPV. Tàu Aleksandr Shabalin thuộc lớp đổ bộ Project 775/II Ropucha II và vừa rời khỏi Biển Baltic.
Về mặt tác chiến, giá trị thực tế của lớp lưới này gây nhiều hoài nghi. Ở giai đoạn hiện tại của cuộc chiến, mối đe dọa chính với tàu chiến Hạm đội Baltic đến từ các drone cảm tử tầm xa thuộc dòng FP-1 và An-196, loại vũ khí mà lưới chống FPV khó có khả năng ngăn chặn. Trước đó, drone tầm xa của Ukraine từng phá hủy tàu hộ tống mang tên lửa Project 20380 Boykiy của Nga.
Đây không phải tàu đầu tiên của Hạm đội Baltic được bổ sung lớp bảo vệ kiểu này. Lưới chống drone từng được lắp trên xuồng chống biệt kích Project 21980 Grachonok. Bản thân tàu Aleksandr Shabalin cũng nhiều lần xuất hiện trong các sự cố tại châu Âu: Từng bị phát hiện gần Đan Mạch khi tắt hệ thống nhận dạng tự động đúng thời điểm có drone lạ bay trên bầu trời thủ đô nước này, và hồi tháng 10/2025 đã thả neo ngoài khơi Đức, gây khó khăn cho ngư dân cùng hoạt động nghiên cứu khoa học trong khu vực.
KNDS ra mắt xe tăng CAPINT với tháp pháo không người lái phối hợp drone
Tập đoàn quốc phòng Pháp - Đức KNDS vừa giới thiệu mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới mang tên CAPINT tại triển lãm Eurosatory 2026. Theo Interesting Engineering, đây thực chất là thân xe Leopard 2A8 kết hợp với một tháp pháo không người lái và khả năng phối hợp tác chiến cùng xe robot và máy bay không người lái.

KNDS là tập đoàn hợp nhất giữa hai nhà sản xuất đứng sau xe tăng Leopard 2 của Đức và Leclerc của Pháp, với hơn 11.000 nhân viên, doanh thu 4,4 tỉ euro (5 tỉ USD) và lượng đơn hàng tồn đọng 33,1 tỉ euro (38 tỉ USD) trong năm 2025. Tên gọi CAPINT mang nghĩa "Năng lực trung gian", được định vị như giải pháp lấp chỗ trống cho chương trình Hệ thống tác chiến mặt đất chính (MGCS) của Pháp vốn đang chậm tiến độ. Thay vì chờ tới năm 2040, KNDS kì vọng đưa CAPINT vào biên chế ngay trong thập niên 2030.
Về mặt kĩ thuật, việc kế thừa thân Leopard 2A8 giúp xe tận dụng khả năng cơ động và giáp bảo vệ đã được kiểm chứng, đồng thời dựa vào chuỗi hậu cần sẵn có để giảm rủi ro phát triển. Xe trang bị động cơ diesel công suất 1.500 mã lực (khoảng 1.119 kW), tương đương các xe tăng chủ lực phương Tây hiện nay. KNDS cho biết hệ động lực có thể được bổ sung pin và hệ truyền động điện nhằm giảm dấu hiệu hồng ngoại và tiếng ồn.
Điểm đáng chú ý nhất là tháp pháo không người lái. Khác với tháp pháo truyền thống, không có kíp lái ngồi bên trong tháp; toàn bộ được điều khiển từ xa, cho phép tổ lái ở lại trong thân xe được bảo vệ tốt hơn. Nhờ không cần khoang chứa người, tháp pháo nhỏ và nhẹ hơn nhưng vẫn mang pháo nòng trơn ASCALON cỡ 120 mm với máy nạp đạn tự động, tương thích với kho đạn tiêu chuẩn NATO. Theo KNDS, thiết kế còn cho phép nâng lên cỡ nòng lớn hơn trong tương lai mà không phải thiết kế lại toàn bộ tháp pháo.
Về ý tưởng tác chiến, CAPINT được xem như một trung tâm chỉ huy bọc thép trong đội hình kết hợp giữa phương tiện có người lái và không người lái. Trong mô hình này, xe tăng sẽ không chiến đấu đơn lẻ mà phối hợp với xe robot và UAV. Drone trinh sát có thể đi trước để dò đường, phát hiện mối đe dọa, trong khi các hệ thống chống UAV bảo vệ đội hình bằng cả biện pháp gây nhiễu lẫn đánh chặn trực tiếp, có thể bao gồm drone đánh chặn phóng từ ống.
Cùng lúc, KNDS cũng giới thiệu bước phát triển mới của Leopard 2 A-RC 3.0. Phiên bản này sử dụng tháp pháo điều khiển từ xa, kíp lái ba người và có thể tích hợp nhiều cỡ pháo khác nhau, gồm 120 mm, 130 mm và 140 mm.


