Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 23/5: Mỹ rót hơn 100 triệu USD để cứu ‘lá chắn Ukraine’ trước mưa tên lửa Nga

Hoàng Vũ 23/05/2026 06:46

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ rót 100 triệu USD duy trì tên lửa HAWK cho Ukraine; Anh triển khai rocket chi phí thấp từ tiêm kích Typhoon để đánh chặn UAV; Nga huy động xe phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân trong tập trận với Belarus.

Mỹ rót 100 triệu USD duy trì tên lửa HAWK cho Ukraine

Ngày 21/5, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo đề xuất bán vũ khí nước ngoài trị giá 108,1 triệu USD, nhằm duy trì khả năng chiến đấu của các hệ thống phòng không HAWK kiểu FrankenSAM đang được Ukraine sử dụng. Gói này không cung cấp vũ khí mới, mà tập trung vào phụ tùng thay thế, dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần. Sierra Nevada Corporation, có trụ sở tại Englewood, bang Colorado, được xác định là nhà thầu chính.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-07-_u.s._hawk_air_defense_systems_stay_combat_ready_in_ukraine_with_108m_frankensam_package-075f3b11.jpeg
Hệ thống tên lửa Improved HAWK trong biên chế Ukraine, một trong những thành phần cốt lõi của kiến trúc phòng thủ FrankenSAM. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Sáng kiến FrankenSAM xuất hiện từ cuối năm 2022, trong bối cảnh Ukraine phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt đạn tên lửa phòng không có nguồn gốc Liên Xô. Để duy trì năng lực phòng thủ, Kyiv cùng các đối tác phương Tây đã kết hợp những bệ phóng cũ với tên lửa, linh kiện và giao diện điều khiển do phương Tây cung cấp hoặc chế tạo riêng. Trong kiến trúc này, HAWK đóng vai trò quan trọng ở lớp phòng không tầm trung, giúp Ukraine bảo vệ sở chỉ huy, kho đạn, hạ tầng đô thị và các mục tiêu trọng yếu trước những đợt tấn công hỗn hợp của Nga bằng tên lửa hành trình Kh-59, Kalibr và UAV cảm tử Shahed.

Về kỹ thuật, tên lửa MIM-23B Improved HAWK có tầm bắn gần 40 km, trần đánh chặn trên 18 km và tốc độ gần Mach 2,4, tương đương khoảng 2.940km/h. Đạn được trang bị đầu nổ mảnh nặng 75 kg, thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trên không. Tuy nhiên, HAWK sử dụng cơ chế dẫn đường bán chủ động bằng sóng liên tục, nghĩa là radar chiếu xạ mục tiêu phải hoạt động trong suốt quá trình tên lửa bay tới mục tiêu. Vì vậy, việc bảo dưỡng các radar AN/MPQ-61 và AN/MPQ-62 trở thành trọng tâm của gói hỗ trợ mới.

Một khẩu đội HAWK đầy đủ thường gồm 6 đến 9 bệ phóng M192, mỗi bệ mang tối đa 3 tên lửa sẵn sàng khai hỏa, được kết nối với radar và trung tâm chỉ huy phân tán. Trong mạng lưới phòng không nhiều tầng của Ukraine, HAWK nằm ở khoảng giữa MANPADS tầm ngắn và các hệ thống tầm cao như Patriot hay SAMP/T. So với Patriot, tên lửa MIM-23 HAWK có chi phí thấp hơn và nguồn dự trữ dồi dào hơn nhờ các kho vũ khí thời Chiến tranh Lạnh. Điều này giúp phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine duy trì năng lực phòng không mà không phải rút quá sâu vào kho dự trữ chiến lược dành cho các hệ thống hiện đại hơn.

Anh thử rocket laser trên tiêm kích Typhoon để săn UAV giá rẻ

Quân đội Anh đang mở rộng vai trò tác chiến của rocket dẫn đường laser APKWS, sau khi BAE Systems hoàn tất thử nghiệm tích hợp thành công loại đạn này trên tiêm kích Eurofighter Typhoon tại trung tâm phát triển ở Lancashire. Theo Interesting Engineering, đây là bước đi nối tiếp các thử nghiệm trước đó của Mỹ trên F-15E Strike Eagle.

óng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cơ động được hộ tống bởi các đơn vị an ninh trong quá trình di chuyển đến vị trí triển khai. Tàu ngầm hạt nhân Imperator Aleksandr III cũng xuất hiện trong cuộc diễn tập tại Thái Bình Dương, trong khi một tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã chuẩn bị cho chuyến bay thử.

tên lửa Nga
Xe phóng tên lửa Yars của Nga được nhìn thấy trong cuộc diễn tập hạt nhân phối hợp với Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Các hệ thống được công bố tham gia diễn tập bao gồm tên lửa ICBM Yars, tổ hợp cơ động tầm bắn hơn 11.000 km, mang từ 3 đến 6 đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV) với đương lượng nổ mỗi đầu đạn ước tính 150 đến 300 kiloton, cùng tên lửa Kinzhal và Zircon. Kinzhal là biến thể không đối đất phóng từ MiG-31K, đạt tốc độ Mach 10 (12.300km/h), tầm bắn khoảng 2.000 km và bay theo quỹ đạo bán đạn đạo gây khó khăn cho các hệ thống đánh chặn hiện có. Zircon là tên lửa siêu vượt âm hành trình đạt Mach 8 đến 9 (9.800 - 11.000km/h), tầm bắn khoảng 1.000 km, được thiết kế chủ yếu để tấn công mục tiêu trên biển. Theo TASS, binh sĩ cũng thực hành quy trình vận chuyển an toàn đầu đạn hạt nhân đến các kho lưu trữ dã chiến tại trận địa của một lữ đoàn tên lửa Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc diễn tập nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh quốc tế mà Moscow mô tả là ngày càng bất ổn, trong khi Tổng thống Belarus Lukashenko cũng trực tiếp tham gia điều hành chỉ huy. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhận định rằng các cuộc diễn tập này chứng minh sức mạnh phòng thủ độc lập của hai nước và đồng thời thể hiện thiện chí đối thoại.

Diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên tục xung quanh cuộc chiến tại Ukraine, khi Nga liên tục chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Kyiv và các hoạt động của NATO gần biên giới Nga. Việc Moscow lựa chọn thời điểm công bố diễn tập - kèm hình ảnh và video xe phóng ICBM hoạt động trên mặt đất, được giới phân tích đánh giá là một thông điệp răn đe có chủ ý nhắm vào các nước châu Âu đang cân nhắc tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 23/5: Mỹ rót hơn 100 triệu USD để cứu ‘lá chắn Ukraine’ trước mưa tên lửa Nga
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO