Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 26/6: NATO thử đường hầm chống drone mô phỏng Nga

Hoàng Vũ 26/06/2026 04:52

Tin vũ khí hôm nay, NATO thử đường hầm chống drone mô phỏng Nga; Triều Tiên đưa tàu khu trục Choe Hyon vào biên chế; Đan Mạch cấp cho Ukraine 15.000 quả đạn pháo tầm xa.

NATO thử đường hầm chống drone mô phỏng Nga

Lực lượng NATO đã sử dụng một "đường hầm chống drone" trong cuộc tập trận Fighter Lion tại Đức để bảo vệ binh sĩ trước các drone đối phương mô phỏng Nga. Theo báo Eindhovens Dagblad (Đức), cuộc diễn tập có sự tham gia của binh sĩ Hà Lan, được giao nhiệm vụ chặn đứng một đối thủ giả định.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_antydronovyj-tunel-fighter-lion-6-1-1.jpg
"Đường hầm chống drone" trong cuộc tập trận Fighter Lion tại Đức, tháng 6. Ảnh: Eindhovens Dagblad

Cuộc tập trận diễn ra tại một thao trường lớn gần Hamburg và là cuộc diễn tập trên bộ quy mô lớn nhất của lục quân Hà Lan trong 20 năm qua. Kịch bản xoay quanh một cuộc xung đột với một quốc gia hư cấu mang nhiều nét tương đồng rõ rệt với nước Nga hiện nay.

Theo tình huống giả định, đối phương đã tràn vào lãnh thổ NATO và mở cuộc tấn công khắp châu Âu theo hướng từ đông sang tây. Để tham gia, một đoàn xe quân sự lớn đã di chuyển quãng đường khoảng 600 km từ Oirschot tới thao trường gần Hamburg, phần lớn hoàn tất hành trình trong khoảng 11 giờ.

Theo giới chức quân sự, drone đang đóng vai trò ngày càng áp đảo trên chiến trường hiện đại, hoạt động không chỉ ngay trên các vị trí đóng quân mà còn sâu phía sau chiến tuyến. Vì vậy, quân đội buộc phải phát triển những cách thức mới để bảo vệ nhân lực và khí tài.

"Đường hầm chống drone" là một trong các giải pháp đó, một kết cấu bảo vệ được thiết kế để che chắn binh sĩ và phương tiện khỏi sự trinh sát trên không cùng các đòn tập kích bằng drone. Cuộc tập trận còn áp dụng các biện pháp chống drone khác, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử và vũ khí diệt drone ở cự li gần.

Triều Tiên đưa tàu khu trục Choe Hyon vào biên chế hải quân

Triều Tiên đã tổ chức lễ thượng cờ và chính thức biên chế tàu khu trục Choe Hyon vào lực lượng hải quân. Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, buổi lễ diễn ra ngày 23/6 tại cảng Nampo với sự hiện diện của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Con tàu được biên chế cho Hạm đội phía Tây, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển của nước này.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_choe-hyon-tseremoniya-pryjnyattya-do-skladu-flota-2-1-1.jpg
Lễ thượng cờ và biên chế tàu khu trục Choe Hyon vào hải quân Triều Tiên tại cảng Nampo. Ảnh: KCNA

Về thông số, Choe Hyon là tàu chiến mặt nước tham vọng nhất từ trước đến nay của Triều Tiên. Tàu có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, được trang bị tới 74 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa tấn công và phòng không. Hệ thống pháo gồm pháo tự động cỡ 127 mm cùng tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-M, vốn là thiết kế có nguồn gốc Nga, gợi mở mức độ hợp tác quân sự ngày càng sâu giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

Về vũ khí tấn công, tàu mang tới 8 tên lửa hành trình Hwasal-2 cùng bệ phóng cho các hệ thống tên lửa tương tự dòng Spike ER/NLOS. Tàu còn có ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm cho nhiệm vụ chống ngầm và bốn ăng-ten radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) để phát hiện, bám bắt mục tiêu trên không lẫn trên mặt nước.

Con tàu đã trải qua hơn một năm thử nghiệm, bao gồm thử vũ khí, bắn đạn thật, chạy thử trên biển và đánh giá tổng thể hệ thống chiến đấu. Trong quá trình thử, tàu đã phóng tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm; tên lửa phòng không được bắn từ các cụm ống phóng thẳng đứng ở cả mũi và đuôi tàu.

Tuy nhiên, quá trình đóng và thử nghiệm không hề suôn sẻ. Trong lễ hạ thủy ngày 25/4/2025, thân tàu đã bị hư hại, gồm cả những vết thủng ở phần dưới. Ông Kim Jong Un, người dự buổi lễ, khi đó mô tả sự cố là hậu quả của sự tắc trách và vô trách nhiệm, gọi đó là hành vi mang tính phạm tội. Dù vậy việc đóng tàu vẫn được hoàn tất trong 400 ngày, một kỉ lục đối với Triều Tiên. Hình ảnh đầu tiên về con tàu xuất hiện hồi tháng 5/2024, khi ảnh vệ tinh nhà máy đóng tàu Nampo cho thấy các phân đoạn thân tàu.

Đan Mạch cấp cho Ukraine 15.000 quả đạn pháo tầm xa

Ukraine sẽ nhận thêm 15.000 quả đạn pháo tầm xa từ Đan Mạch trong khuôn khổ một gói viện trợ quân sự, trong đó một phần đạn đã được chuyển giao. Theo Militarnyi, thông tin do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov công bố.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_artylerijski-boyeprypasy-1.jpg
Đạn pháo cỡ 155 mm tại một nhà máy sản xuất đạn dược. Ảnh: Reuters

Ông Fedorov cho biết Kyiv đã đề nghị Đan Mạch điều chỉnh một phần kế hoạch hỗ trợ quân sự, chuyển nguồn kinh phí từ đạn tầm ngắn sang đạn pháo tầm xa, và Copenhagen đã đồng ý. Vị bộ trưởng nhấn mạnh đạn tầm xa hiện nằm trong số những nhu cầu cấp thiết nhất ở tuyến đầu: Khi "vùng sát thương" bằng drone của đối phương tiếp tục mở rộng, loại đạn này cho phép Ukraine tập kích hiệu quả hơn vào lực lượng, trung tâm hậu cần và sở chỉ huy đối phương, đồng thời giảm rủi ro cho binh sĩ.

Diễn biến này nằm trong một xu hướng rộng hơn của các nước Bắc Âu. Đầu tháng 6, ông Fedorov cũng thông báo Na Uy sẽ tài trợ việc mua đạn pháo tầm xa cho Ukraine. Tuy nhiên, không phải mọi sáng kiến đều thuận lợi.

Vào cuối tháng 5, sáng kiến đạn dược do Czech dẫn dắt đã mất một nửa số quốc gia ủng hộ, giảm từ 18 xuống còn 9 nước tài trợ. Bối cảnh đó càng cho thấy giá trị của các quyết định điều chỉnh nhanh như của Đan Mạch, vốn giúp Ukraine củng cố năng lực ở đúng nơi cần thiết nhất.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 26/6: NATO thử đường hầm chống drone mô phỏng Nga
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO