Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 27/9: Đầu đạn tên lửa hạt nhân mới của Mỹ sắp thành hình

Hoàng Vũ • 27/09/2026 07:10

Tin vũ khí hôm nay, Đầu đạn tên lửa hạt nhân mới của Mỹ sắp thành hình; Ukraine đánh nhà máy linh kiện tên lửa Nga; Đức giới thiệu UAV đánh chặn Neptor bay 350 km/h.

Đầu đạn tên lửa hạt nhân mới của Mỹ sắp thành hình

Chương trình đầu đạn hạt nhân W93 và thân tái nhập Mk7 của Hải quân Mỹ đã bước vào giai đoạn phát triển kĩ thuật và sản xuất (EMD). Văn phòng Các chương trình Hệ thống Chiến lược (SSP) của Hải quân Mỹ công bố thông tin ngày 24/9, cho biết giai đoạn mới sẽ tập trung hoàn thiện thiết kế sản xuất và chứng minh hệ thống có thể chế tạo đúng yêu cầu. Đây là chương trình đầu đạn hạt nhân và thân tái nhập mới đầu tiên của Mỹ được khởi động trong gần 40 năm.

tên lửa Mỹ2
Tên lửa Trident II D5 được phóng từ tàu ngầm Mỹ. W93/Mk7 trong tương lai sẽ bổ sung cho các đầu đạn hiện sử dụng trên dòng tên lửa này. Ảnh: Hải quân Mỹ

W93 được phát triển cùng Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) và các phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ, trong khi Hải quân chịu trách nhiệm với thân tái nhập Mk7 cùng quá trình tích hợp vào hệ thống vũ khí trên tàu ngầm. Phó đô đốc Douglas Williams, người đứng đầu chương trình, cho biết mục tiêu là duy trì lực lượng răn đe hạt nhân trên biển trong nhiều thập kỉ tới và tạo thêm khả năng thích ứng trước các yêu cầu tương lai.

Hiện tên lửa Trident II D5 sử dụng hai họ đầu đạn chính là W76 trong thân Mk4 và W88 trong Mk5. W93/Mk7 sẽ hoạt động song song với các hệ thống này thay vì ngay lập tức thay thế toàn bộ. Hải quân Mỹ cũng đang phát triển phiên bản Trident II D5LE2 để duy trì năng lực tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm sau những năm 2040.

Chi phí chương trình dự kiến rất lớn. Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí dẫn ước tính sơ bộ của NNSA cho biết riêng W93 có thể tốn ít nhất 24,7 tỉ USD. Hải quân dự kiến chi thêm ít nhất 6,4 tỉ USD cho nghiên cứu và phát triển Mk7 tới năm tài khóa 2031.

Anh cũng gắn liền vào chương trình này cho đầu đạn thế hệ tiếp theo của mình. Hải quân Mỹ cho biết London sẽ phát triển gói hạt nhân riêng, nhưng sử dụng chung thân tái nhập Mk7 và một số thành phần phi hạt nhân. Vì vậy, W93/Mk7 không chỉ là dự án hiện đại hóa của Mỹ mà còn gắn trực tiếp với tương lai lực lượng răn đe trên biển của Anh.

Ukraine nói dùng Neptune cùng tên lửa-UAV đánh nhà máy linh kiện tên lửa Nga

Ukraine cho biết trong đêm 26/9 đã dùng tên lửa hành trình Neptune cùng ba loại vũ khí bay không người lái Ruta, Palianytsia và Bars để tấn công Nhà máy Cơ khí Quang học Azov ở tỉnh Rostov, Nga. Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), lực lượng đặc nhiệm Alpha phối hợp với Hải quân thực hiện đòn đánh. Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó nói một xưởng đúc bốc cháy và thiết bị trong năm tòa nhà sản xuất bị hư hại. Hiện mức độ thiệt hại cụ thể vẫn chủ yếu dựa trên thông tin từ phía Ukraine.

tên lửa Uc
Tên lửa hành trình Neptune của Ukraine, được giới thiệu vào tháng 10/2025. Ảnh: Denys Shmyhal

Nhà máy Azov thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga và sản xuất nhiều thiết bị quang học, quang điện tử cùng linh kiện điện tử phục vụ pháo binh, tên lửa và vũ khí chống tăng. Theo phía Ukraine, cơ sở này còn tham gia chế tạo đầu tự dẫn radar cho một số loại tên lửa chiến thuật.

Neptune ban đầu được Ukraine phát triển như tên lửa chống hạm có tầm khoảng 300 km. Sau đó, Kyiv mở rộng dòng vũ khí này cho nhiệm vụ tấn công đất liền. Phiên bản Long Neptune, hay Neptune-D, được Ukraine công bố có tầm tới khoảng 1.000 km và mang đầu đạn khoảng 260 kg. Đây vẫn là thông số do phía Ukraine đưa ra. Trong tháng 9, Neptune đã xuất hiện trong nhiều chiến dịch tầm xa. Hải quân Ukraine ngày 9/9 tuyên bố dùng loại tên lửa này đánh khinh hạm Admiral Essen tại Novorossiysk. Ảnh vệ tinh sau đó cho thấy tàu Nga bị hư hại ở phần thượng tầng.

Ukraine cũng đang tiếp tục phát triển Neptune. Tháng 6, tập đoàn quốc phòng MBDA của châu Âu kí biên bản ghi nhớ với Cục thiết kế Luch để hợp tác trong chương trình Neptune-2, tập trung vào năng lực tấn công tầm xa.

Đòn đánh ngày 26/9 còn cho thấy Ukraine tiếp tục phối hợp tên lửa hành trình với các phương tiện phản lực rẻ hơn trong cùng một chiến dịch. Cách làm này cho phép sử dụng nhiều loại vũ khí có tốc độ và đặc điểm bay khác nhau, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một dòng tên lửa tầm xa vốn đắt và khó sản xuất với số lượng lớn.

Đức giới thiệu UAV đánh chặn Neptor tốc độ 350 km/h

Công ty quốc phòng THYRA của Đức vừa giới thiệu UAV đánh chặn Neptor tại triển lãm quốc phòng Euro Defence Expo 2026 ở Essen (Đức). Theo thông số do nhà sản xuất công bố, phương tiện có trọng lượng cất cánh tối đa 3,2 kg, mang tải trọng 0,5 kg, tầm hoạt động khoảng 24 km và đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Neptor sử dụng cảm biến nhiệt để phát hiện và bám mục tiêu trên không.

UAV Ukraine
Hệ thống đánh chặn UAV Neptor của THYRA được trưng bày tại Euro Defence Expo 2026 ở Essen, Đức. Ảnh: Army Recognition

Hệ thống được phát triển theo hai cấu hình. Với bản mang vác, người lính chỉ định mục tiêu trước khi phóng, sau đó Neptor tự bay tới đánh chặn. THYRA gọi đây là cơ chế “khóa trước khi phóng”, giúp giảm yêu cầu điều khiển thủ công trong giai đoạn cuối. Phiên bản thứ hai sử dụng bệ phóng cố định điều khiển từ xa, trong đó UAV có thể nằm chờ bằng pin tại vị trí ngụy trang mà không cần kíp trực thường xuyên.

Cách bố trí này phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ sân bay, kho đạn, radar hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng trước các UAV tấn công giá thấp. Thay vì sử dụng tên lửa phòng không trị giá hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu USD, bên phòng thủ có thể triển khai nhiều UAV đánh chặn nhỏ quanh mục tiêu.

Tuy nhiên, Neptor hiện vẫn ở giai đoạn phát triển. Hiệp hội Công nghiệp An ninh và Quốc phòng Đức mô tả hệ thống ở mức TRL 5, tức công nghệ đã được thử nghiệm trong môi trường liên quan nhưng chưa phải sản phẩm hoàn thiện sẵn sàng trang bị đại trà. Vì vậy, các thông số 350 km/h và 24 km trước mắt nên được hiểu là khả năng nhà sản xuất công bố, chưa phải kết quả chiến đấu thực tế.

Tốc độ này cũng chưa đủ để bắt mọi loại UAV. Các UAV phản lực mới như Geran-5 của Nga được phía Ukraine ước tính có thể đạt khoảng 600 km/h. Điều đó buộc hệ thống đánh chặn phải phát hiện mục tiêu sớm, chọn vị trí phóng phù hợp và tính toán điểm gặp thay vì đơn giản đuổi theo từ phía sau.

Neptor vì thế phù hợp hơn với vai trò một lớp đánh chặn giá thấp trong mạng phòng không nhiều tầng. Tên lửa phòng không vẫn cần thiết trước những mục tiêu nhanh hoặc nguy hiểm hơn, còn UAV đánh chặn có thể được dành cho số lượng lớn mục tiêu rẻ tiền xuất hiện mỗi ngày.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 27/9: Đầu đạn tên lửa hạt nhân mới của Mỹ sắp thành hình
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO