Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 31/8: Israel chốt thương vụ quốc phòng kỉ lục với một quốc gia NATO

Hoàng Vũ 31/08/2026 06:00

Tin vũ khí hôm nay, Israel chốt thương vụ quốc phòng kỉ lục với một quốc gia NATO; 4 hệ thống đánh chặn mới của Ukraine có vô hiệu hóa được Geran phản lực; Thổ Nhĩ Kỳ thử Cakir phóng từ mặt đất, NATO có thêm đòn đánh chính xác ở sườn đông nam.

Israel sắp kí hợp đồng quốc phòng kỷ lục 3,6 tỉ USD với Hy Lạp

Hy Lạp dự kiến kí thỏa thuận trị giá 3,6 tỉ USD với Israel tại Tel Aviv ngày 31/8 để xây dựng mạng phòng không nhiều lớp mang tên Achilles Shield. Nếu hoàn tất như kế hoạch, đây sẽ là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất lịch sử Israel, vượt thương vụ Arrow 3 trị giá 3,5 tỉ USD với Đức năm 2023.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2025-06-_screenshot_2-ezgif.com-jpg-to-webp-converter-1-2-1.webp
Bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling. Ảnh: Doron Kadosh

Gói mua sắm đưa ba dòng vũ khí Israel vào cùng một mạng phòng không. Rafael sẽ cung cấp David's Sling để đối phó tên lửa đạn đạo và các mục tiêu tầm xa, cùng hệ thống SPYDER cơ động. Israel Aerospace Industries phụ trách Barak MX, lớp phòng thủ khác dành cho máy bay và tên lửa. Phần lớn giá trị hợp đồng sẽ thuộc về Rafael.

Hy Lạp muốn dùng các hệ thống mới để từng bước thay thế kho khí tài phòng không cũ. Theo Militarnyi, SPYDER được định hướng thay Osa-AK và Tor-M1 có nguồn gốc Nga, Barak MX thay Hawk của Mỹ, trong khi lớp phòng thủ mới sẽ bổ sung cho Patriot và thay thế một phần vai trò của S-300.

Achilles Shield không chỉ là mua thêm bệ phóng. Thỏa thuận còn bao gồm một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cấp quốc gia để liên kết các lớp phòng không, phân loại mục tiêu và điều phối đánh chặn. Jerusalem Post cho biết hệ thống này sẽ tích hợp năng lực trí tuệ nhân tạo. Các doanh nghiệp Hy Lạp dự kiến nhận khoảng 700 triệu euro công việc với vai trò nhà thầu phụ cho Rafael và IAI.

Đàm phán đã kéo dài khoảng ba năm. Nếu kí đúng kế hoạch ngày 31/8, Hy Lạp sẽ chuyển từ nhiều tổ hợp phòng không hoạt động tương đối riêng lẻ sang một kiến trúc thống nhất hơn, kết hợp khí tài Israel với Patriot và mạng cảm biến hiện có. Song song với Achilles Shield, Hy Lạp còn triển khai chương trình hiện đại hóa rộng hơn gồm UAV, vệ tinh radar, tàu chiến và máy bay vận tải.

Ukraine thử 4 mẫu drone để săn Geran phản lực

Ukraine đã thử nghiệm thực địa bốn mẫu drone đánh chặn nhằm đối phó các UAV tấn công phản lực mà Nga đang sử dụng ngày càng nhiều. Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara cho biết cả bốn phương án đều đã qua thử nghiệm, nhưng Kyiv vẫn phải tiếp tục hoàn thiện trước khi có thể sản xuất với số lượng hàng nghìn chiếc.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_oi1py-1.jpg
Drone Geran phản lực của Nga trong tầm ngắm của một UAV đánh chặn Ukraine. Ảnh: Sternenko

Thách thức mới của Ukraine đến từ tốc độ. Những mẫu Geran-4 và Geran-5 sử dụng động cơ phản lực có thể bay nhanh hơn nhiều so với Shahed/Geran động cơ piston, khiến các drone đánh chặn thế hệ trước khó đuổi kịp và rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng của phòng không.

Theo Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn về công nghệ quân sự của Ukraine, Nga đã sử dụng khoảng 2.500 drone phản lực trong tháng 8 tính tới thời điểm ông công bố số liệu, tăng từ khoảng 1.500 chiếc trong tháng 7. Tình báo quốc phòng Ukraine trước đó cũng đánh giá ngành công nghiệp Nga đang tập trung mạnh vào Geran-4 và Geran-5, với sản lượng khoảng 3.000 chiếc mỗi tháng. Đây đều là số liệu từ phía Ukraine, chưa được Nga xác nhận.

Ukraine đã bắt đầu đưa ra một số câu trả lời. Ngày 21/8, Bộ Quốc phòng Ukraine công khai Alexa Spatium, UAV đánh chặn sử dụng động cơ phản lực được thiết kế để đối phó Geran-3, Geran-4 và Geran-5. Nếu không tìm thấy mục tiêu, một số cấu hình còn có thể quay về để tái sử dụng thay vì bị mất sau mỗi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, một mẫu drone bay đủ nhanh mới chỉ giải quyết được một phần vấn đề. Để đối phó các đợt tập kích lớn, Ukraine còn phải có hệ thống phát hiện sớm, dẫn đường cho UAV đánh chặn và quan trọng nhất là sản xuất đủ nhiều với giá thấp. Vì vậy, mục tiêu mà ông Khmara đặt ra không chỉ là chứng minh bốn thiết kế có thể bắn hạ Geran phản lực, mà phải đưa ít nhất một số mẫu tới mức đủ ổn định để sản xuất hàng nghìn chiếc.

Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu công khai thử Cakir phóng từ mặt đất

Theo Army Recognition, công ty chế tạo vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan đã lần đầu công khai thử nghiệm tên lửa hành trình Cakir phóng từ bệ mặt đất cơ động. Hai quả tên lửa được khai hỏa trong các đợt thử riêng biệt và lần lượt đánh trúng mục tiêu trên bộ và trên biển, mở rộng thêm một phương án mang phóng cho loại vũ khí vốn đã được thử từ trên không.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_ground-launched-cakir-cruise-missile-tests-reshape-turkiyes-precision-strike-posture-on-natos-southeastern-flank.jpg
Tên lửa hành trình Cakir rời bệ phóng mặt đất cơ động trong đợt thử của Roketsan. Ảnh: Roketsan/Army Recognition

Phóng từ mặt đất đòi hỏi cấu hình khác so với thả từ máy bay. Cakir phải gắn thêm tầng đẩy nhiên liệu rắn để đưa quả đạn lên tốc độ cần thiết trước khi động cơ phản lực KTJ-1750 tiếp quản. Theo thông số Roketsan từng công bố, tên lửa nặng khoảng 275 kg khi không có tầng đẩy và khoảng 330 kg ở cấu hình phóng từ mặt đất.

Cakir có tầm bắn được công bố trên 150 km và được thiết kế để tấn công tàu mặt nước, mục tiêu ven biển cũng như mục tiêu trên đất liền. Trong các đợt thử mới, tên lửa sử dụng đầu dò ảnh hồng ngoại thế hệ mới. Roketsan không tiết lộ cự li khai hỏa, địa điểm thử, loại mục tiêu hay dữ liệu chi tiết về hành trình bay. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của Cakir là liên kết dữ liệu hai chiều. Sau khi phóng, hệ thống có thể nhận cập nhật mục tiêu, thay đổi phương án tấn công hoặc hủy nhiệm vụ. Tên lửa cũng được thiết kế để bay bám địa hình trên đất liền hoặc hạ thấp độ cao khi tiếp cận mục tiêu trên biển.

Việc bổ sung bệ phóng mặt đất giúp Cakir bớt phụ thuộc vào máy bay. Cùng một họ tên lửa được Roketsan định hướng cho tiêm kích, trực thăng, UAV, tàu chiến, xuồng không người lái và phương tiện bánh lốp, giúp lực lượng sử dụng linh hoạt hơn trong lựa chọn điểm phóng. Dù vậy, hai lần bắn thành công chưa đồng nghĩa phiên bản mặt đất đã sẵn sàng trang bị. Roketsan chưa cho biết đây có phải giai đoạn thử nghiệm chứng nhận chính thức hay chưa, cũng chưa công bố thời điểm cấu hình này có thể đi vào biên chế.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 31/8: Israel chốt thương vụ quốc phòng kỉ lục với một quốc gia NATO
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO