Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 9/7: Ukraine phát triển hệ thống dẫn bắn tự động vạn năng cho drone

Hoàng Vũ 09/07/2026 07:36

Tin vũ khí hôm nay, Ukraine phát triển hệ thống dẫn bắn tự động vạn năng cho drone; Nga lắp “lồng cọp” chống drone cho tàu ngầm Kilo ở Biển Đen; Không quân Mỹ chi mạnh mua hệ thống chống UAV Titan MS.

Ukraine phát triển hệ thống dẫn bắn tự động vạn năng cho drone

Công ty Trident của Ukraine đã phát triển và đang mở rộng sản xuất hệ thống dẫn bắn tự động vạn năng cho drone, theo chia sẻ của CEO Yuriy Humenchuk với Militarnyi tại sự kiện Defence Builder Accelerator. Hệ thống cho phép cả drone đa cánh quạt và UAV cánh cố định tự động nhận diện và tấn công mục tiêu mà không cần thao tác điều khiển liên tục từ người vận hành.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-07-_donavedennya-1.jpg
Mô-đun dẫn bắn tự động do công ty Trident của Ukraine phát triển được lắp trên drone, cho phép nhận diện và tấn công mục tiêu mà không cần thao tác điều khiển liên tục. Ảnh: Militarnyi

Trident tập trung vào tính module hóa và linh hoạt. Người vận hành có thể lắp hoặc tháo module dẫn bắn tùy theo nhiệm vụ, thay đổi camera tự do. Phần mềm xử lí hiệu quả như nhau với ảnh nhiệt và ảnh ánh sáng thường, giúp một nền tảng drone duy nhất có thể dùng nhiều module dẫn bắn khác nhau thay vì cần drone riêng cho từng loại nhiệm vụ. Phần cứng có 2 phiên bản. Bo mạch Raspberry Pi 5 cho drone cảm tử công suất lớn và drone đánh chặn, cùng phiên bản giá rẻ khoảng 100 USD dùng vi máy tính Raspberry Pi Zero.

Hệ thống được thiết kế để loại bỏ nhu cầu cấu hình thủ công - người vận hành không cần khai báo trọng lượng drone, loại đầu đạn hay dung lượng pin trước khi sử dụng. Việc tích hợp hệ thống cơ bản vào một mẫu drone mới mất từ vài giờ đến vài ngày; sau đó, các đơn vị có thể lắp module hàng loạt mà không cần cấu hình thêm.

Trong năm qua, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tích cực thử nghiệm hệ thống này ngoài chiến trường. Trident đã cung cấp mẫu thử cho một số đơn vị, thực hiện khoảng 100 nhiệm vụ chiến đấu thành công. Công ty này hiện đang phối hợp cùng Bộ Tổng tham mưu Ukraine để hoàn tất quy trình định danh trang bịk, bước cuối cùng trước khi hệ thống được cấp phép trang bị chính thức và mở rộng quy mô sử dụng trong quân đội.

Nga lắp lồng chống drone cho tàu ngầm Kilo ở Biển Đen

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận Hạm đội Biển Đen của Nga đã bắt đầu lắp lồng chống drone dạng khung giàn lên tháp chỉ huy các tàu ngầm diesel - điện lớp Kilo cải tiến tại căn cứ Novorossiysk, theo Army Recognition. Ảnh vệ tinh thu thập từ 6 đến 9/6 cho thấy cấu trúc lồng đã lắp trên 3 trong 4 tàu ngầm đang hoạt động, chiếc còn lại được đánh giá gần như chắc chắn sẽ nhận nâng cấp tương tự.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_russia-equips-kilo-class-submarines-with-cope-cages-to-defend-black-sea-fleet-from-ukrainian-drones-925-001.jpg
Lồng chống drone dạng khung giàn được lắp quanh tháp chỉ huy tàu ngầm Kilo cải tiến của Nga tại Novorossiysk, nơi tập trung kính tiềm vọng, cảm biến quang điện tử, cột ăng-ten và cửa tiếp cận dễ bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh: X/Bộ Quốc phòng Anh

Biện pháp này không nhằm cải thiện khả năng ẩn náu dưới nước vốn dựa chủ yếu vào độ ồn thấp, mà nhằm giảm rủi ro khi tàu nổi lên mặt nước, cập cảng, hút khí qua ống thông hơi (snorkel) hoặc di chuyển chậm trong vùng nước hẹp. Đây là lớp phòng vệ mới nhất sau hàng loạt đòn tấn công của Ukraine. Tháng 9/2023, tàu ngầm Rostov-on-Don (B-237) bị hư hại nặng trong ụ khô do tên lửa Storm Shadow. Tháng 12/2025, xuồng không người lái Sea Baby tấn công tàu ngầm Kolpino (B-271) tại Novorossiysk, được đánh giá hư hại nghiêm trọng và không thể vận hành bình thường.

Lồng chống drone được đặt quanh tháp chỉ huy của tàu ngầm, nơi tập trung nhiều bộ phận dễ bị tổn thương như kính tiềm vọng, cảm biến quang điện tử, ăng-ten liên lạc, radar dẫn đường, hệ thống hút và xả khí snorkel, cùng các cửa tiếp cận. Chỉ cần một trong những thiết bị này hư hỏng, tàu ngầm đã có thể bị giảm đáng kể năng lực hoạt động. Kính tiềm vọng hỏng sẽ hạn chế quan sát, ăng-ten hỏng làm gián đoạn liên lạc, radar hỏng gây khó khăn khi di chuyển trong cảng, còn snorkel hỏng khiến tàu khó nạp lại ắc quy khi không nổi hoàn toàn lên mặt nước.

Về nguyên lí vật lí, sức ép từ sóng nổ giảm nhanh khi khoảng cách tăng lên. Vì vậy, khoảng hở 30 đến 50 cm giữa lồng bảo vệ và thân tháp có thể giúp giảm tác động của một vụ nổ áp sát. Lồng này không phải lớp giáp phức tạp, mà giống một rào chắn đơn giản, giúp ngăn drone lao thẳng vào tháp chỉ huy và buộc đầu nổ kích hoạt sớm hơn. Với tàu ngầm lớp Kilo, việc bảo vệ từng chiếc càng quan trọng vì đây là khí tài lớn và có giá trị cao. Tàu dài 73,8 m, giãn nước khi lặn gần 3.950 tấn, có thể bám biển khoảng 45 ngày, đạt tốc độ lặn tối đa khoảng 20 hải lí/giờ, tương đương 37 km/h, và được trang bị 6 ống phóng 533 mm để phóng ngư lôi, rải thủy lôi hoặc bắn tên lửa hành trình Kalibr.

Không quân Mỹ mạnh mua hệ thống chống UAV Titan MS

Theo Army Recognition, hãng AeroVironment ngày 7/7 công bố đơn hàng trị giá 80,5 triệu USD cung cấp hệ thống chống UAV Titan MS cho Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ, tăng cường phòng thủ cố định trước UAV nhỏ tại các căn cứ chiến lược. Đơn hàng có ý nghĩa đặc biệt vì Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu quản lí lực lượng oanh tạc cơ và tên lửa đạn đạo liên lục địa, hạ tầng ngày càng dễ bị đe dọa bởi UAV giá rẻ.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_u.s.-air-force-orders-80.5m-titan-ms-counter-drone-systems-to-protect-strategic-nuclear-bases.jpg
Hệ thống chống UAV cố định Titan MS của AeroVironment sẽ được lắp đặt để bảo vệ các căn cứ chiến lược của Không quân Mỹ, kết hợp radar, cảm biến tần số vô tuyến và khả năng gây nhiễu điện tử. Ảnh: AeroVironment

Titan MS không phải tên lửa, pháo hay vũ khí năng lượng định hướng, mà là gói tác chiến điện tử kết hợp gây nhiễu tần số vô tuyến (RF) và chế áp định vị vệ tinh (GNSS). Theo AeroVironment, hệ thống dùng cảm biến RF hoạt động ở dải 300 MHz - 6 GHz, radar băng X nhiều chế độ quét, cùng cảm biến quang - hồng ngoại - tử ngoại. Radar phát hiện mục tiêu ở cự li tới 60 km tùy cấu hình, theo dõi đồng thời hơn 500 mục tiêu, phát hiện tín hiệu RF ở cự li hơn 3 km và gây nhiễu hiệu quả ở cự li hơn 1,5 km. Cụm thiết bị lắp cố định này dùng cột ăng-ten thu phóng cao gần 5 m và nặng khoảng 3,5 tấn.

Cơ chế vô hiệu hóa của Titan MS gồm 6 dải tần gây nhiễu RF cùng khả năng chế áp GNSS, phá vỡ đường truyền điều khiển, tín hiệu video hoặc định vị vệ tinh của UAV thay vì phá hủy vật lí, giúp giảm rủi ro mảnh vỡ và bắn nhầm quanh khu vực đông người. Tuy vậy, gây nhiễu kém hiệu quả hơn trước UAV bay hoàn toàn tự động hoặc dùng tần số phi tiêu chuẩn, vì vậy Titan MS chỉ là một lớp trong chuỗi phòng thủ nhiều tầng, kết hợp thêm hệ thống RF cơ động, thiết bị bám bắt quang điện tử và vũ khí đánh chặn động năng tầm ngắn.

Đơn hàng lần này lớn hơn và lâu dài hơn gói mua sắm hồi tháng 3/2026 trị giá 6,1 triệu USD gồm 210 hệ thống SmartShooter Smash 2000LE và 1 hệ thống Titan Cerberus XL, phục vụ Bộ Tư lệnh Phương Bắc và Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ. Theo JIATF-401, tính đến tháng 4/2026, Mỹ đã cam kết hơn 600 triệu USD cho năng lực chống UAV phục vụ World Cup 2026 và phòng thủ nội địa, trong đó 158 triệu USD dành cho các hạ tầng phòng thủ trọng yếu nhất.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 9/7: Ukraine phát triển hệ thống dẫn bắn tự động vạn năng cho drone
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO