Thời sự

TP.HCM đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Hoàng Bắc 04/06/2026 17:45

Chiều 4/6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.

Triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược

Trong 5 tháng đầu năm, TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Thành phố đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, thúc đẩy đầu tư công và triển khai các công trình trọng điểm.

NQ05 5
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM

Về đầu tư công, TP.HCM đã phân bổ và giao kế hoạch vốn năm 2026 hơn 129.199 tỉ đồng, đạt 87,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến ngày 31/5, tổng vốn giải ngân đạt khoảng 24.918 tỉ đồng, tương đương 16,9% kế hoạch năm.

Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, thành phố đã phê duyệt đề cương Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 10/2026. Đồng thời, thành phố nghiên cứu định hướng phát triển hệ thống cảng biển và logistics quy mô lớn gồm Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ - Hiệp Phước - Cát Lái.

TP.HCM cũng đang tập trung triển khai hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư gần 520.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 20 tỉ USD. Nổi bật là tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố, dự án chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu đô thị Đại học Quốc tế và siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Lãnh đạo thành phố đánh giá các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

TP.HCM xác định 9 nhiệm vụ trong tâm

Trong tháng 6, TP.HCM xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các nghị quyết, chương trình chiến lược; điều hành quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn dự án.

z7895362132870_1f0d781798566a57359b7ba3df02aae5.jpg
Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao

Bên cạnh đó, thành phố tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông kết nối, nhà ở xã hội; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như giải pháp bảo đảm thu - chi ngân sách năm 2026; cắt giảm 30% thủ tục hành chính trong đầu tư, kinh doanh; tiến độ lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM; lộ trình triển khai các dự án nhà ở xã hội; quản lý đất đai, môi trường và xử lý các dự án chậm triển khai.

Ngoài ra, các nội dung về chống buôn lậu, hàng giả, quản lý thương mại điện tử, bảo đảm nguồn cung điện, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, chuyển đổi số du lịch, kiểm soát an toàn thực phẩm và bảo đảm an ninh trật tự cũng được đưa ra bàn thảo nhằm tạo động lực phát triển cho TP.HCM trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, đến nay tỷ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố mới đạt hơn 16%, thấp hơn yêu cầu trong bối cảnh TP.HCM đang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Vì vậy, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là những khó khăn liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án.

Trong quý I, hơn 2/3 số xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp. Thành phố sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện trong quý II. Đối với các địa phương hoặc chủ đầu tư chậm triển khai, không bảo đảm tiến độ, TP.HCM sẽ xem xét điều chuyển nguồn vốn sang những đơn vị, công trình có khả năng giải ngân tốt hơn để sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư. “Không thể để nơi cần vốn cho phát triển thì thiếu, trong khi nơi được bố trí vốn lại không giải ngân được”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Về cải cách hành chính, ông Nguyễn Văn Được khẳng định đây là nhiệm vụ bắt buộc, phải được thực hiện quyết liệt và thực chất. Thành phố đang nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu khách quan, minh bạch. Mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm người dân và doanh nghiệp thực sự hài lòng khi thực hiện các thủ tục hành chính

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO