Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức khi giao nhiệm vụ cho các sở ngành và các huyện, thành phố trong Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh sáng 18.12.
Đó là thông tin được chia sẻ tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 do UBND TP.Hà Nội tổ chức chiều 26.6.
Hiện TP.HCM có 564.650 doanh nghiệp (DN) với số vốn đăng ký là 11.463.041 tỉ đồng, nhưng trong năm 2023 đã có 27.362 DN phải ngưng hoạt động (tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2022).
GRDP của TP.HCM bất ngờ tăng ngoạn mục, từ 0,7% ở quý 1/2023 lên đến 5,87% trong quý 2, tăng hơn 5 lần so với quý 1, tăng 0,15% so với cùng kỳ, dù TP đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Ngày 30.3, Tổng cục Thống kê công bố mức tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2023 của 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM.
Sáng nay, kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10 đã thống nhất thông qua Nghị quyết về quy hoạch Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chiều 30.12, UBND tỉnh đã tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2022. Theo đó, năm 2023, tỉnh Đồng Nai đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 7,5% đến 8,5%.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW mới ban hành của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đó là số liệu được Cục Thống kê tỉnh An Giang công bố trong cuộc họp báo ngày 29.6, về việc công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, do cơ quan này tổ chức.
Phát biểu tại Đại hội Đảng lần thứ 13, sáng 27.1, Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu mục tiêu đến năm 2045, Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.