Trong 13.773 người cao tuổi được khám và tầm soát các bệnh mạn tính không lây đã phát hiện có 420 người có dấu hiệu trầm cảm từ nhẹ đến nặng, chiếm 3,05% và có đến 7.199 người mắc bệnh cao huyết áp, chiếm 52,27%.
Nhiều người có dấu hiệu lo âu, trầm cảm, nhất là sau khi thoát khỏi đột quỵ nhưng gia đình không biết đã tự hủy hoại cơ thể mình, làm tổn thương nghiêm trọng làn da.
TS.BS Phạm Hùng Vân - Chủ tịch Liên chi hội vi sinh lâm sàng TP.HCM đã nhấn mạnh như thế tại Hội thảo khoa học "Tiếp cận mới trong xử lý lâm sàng bệnh lý đường tiêu hóa" vào hôm nay (18.9).
Chiều nay 15.9, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, có một nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng cao xuống đất, rất may không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Tâm lý căng thẳng kéo dài khi mắc bệnh COVID-19 cùng với sự tấn công của vi rút gây tổn thương hệ thần kinh khiến nhiều người bị trầm cảm hậu COVID-19.
Khi thấy vợ và con đã chết, Vĩ điện thoại trình báo với Công an và thừa nhận là do lo sợ không có tiền điều trị bệnh nên giết chết vợ và con trai, sau đó tự sát.
Khi đưa cậu con trai 6 tuổi ra sân bay để đáp chuyến bay từ thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đến thành phố Los Angeles (Mỹ), Jenny Li không chắc liệu họ có thể lên máy bay không.
Dữ liệu công bố hôm 24.3 cho thấy người Nga đã mua dự trữ thuốc chống trầm cảm, thuốc ngủ và tránh thai cùng các sản phẩm khác kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu 1 tháng trước.
Một loại thuốc chữa trầm cảm giá rẻ đã làm giảm nguy cơ phải nhập viện ở những người trưởng thành mắc COVID-19 trong một nghiên cứu tìm kiếm các loại thuốc hiện nay có thể được dùng điều trị bệnh này.
Ngày 8.10, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet cho biết đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng lo lắng và các rối loạn trầm cảm nghiêm trọng trên toàn cầu, đặc biệt là ở phụ nữ và thanh niên.
Những nghiên cứu mới gần đây cho thấy đáp ứng miễn dịch ở những bệnh nhân ung thư đang hóa trị sẽ tăng lên đáng kể nếu như được tiêm mũi vắc xin tăng cường.