Trung Quốc thay đổi chiến lược, mở cửa với chip H200 của Nvidia
Sau nhiều tháng trì hoãn, Trung Quốc được cho là sắp cho phép một số doanh nghiệp AI hàng đầu mua chip H200 của Nvidia với số lượng hạn chế.
Động thái mở cửa với chip H200 được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách công nghệ của Bắc Kinh, khi nhu cầu tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo ngày càng cấp bách. Tuy nhiên, việc nới lỏng không đồng nghĩa từ bỏ mục tiêu tự chủ bán dẫn, mà phản ánh sự cân bằng giữa yêu cầu phát triển AI trước mắt và chiến lược dài hạn về công nghệ.

Nhu cầu AI buộc Trung Quốc nới lỏng nhập khẩu chip 200 của Nvidia
Theo The Information, Chính phủ Trung Quốc đang có kế hoạch cho phép một số doanh nghiệp AI lớn nhất nước này mua chip H200 của Nvidia sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt. Các doanh nghiệp như Alibaba Group, ByteDance và DeepSeek nằm trong nhóm được thông báo về chính sách mới.
Để được cấp phép, các công ty phải khai báo số lượng chip cần mua cũng như mục đích sử dụng. Bắc Kinh hiện vẫn đang xác định hạn ngạch cuối cùng, nhưng theo nguồn tin của The Information, tổng số chip H200 được phép nhập khẩu có thể dưới 200.000 chiếc.
Con số này khá khiêm tốn nếu so với nhu cầu thực tế của ngành AI. Một trung tâm dữ liệu hiện đại có thể triển khai hơn 400.000 bộ xử lí AI thế hệ mới để huấn luyện và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn. Điều đó đồng nghĩa lượng chip được cấp phép chỉ đủ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của thị trường Trung Quốc.
Chip H200 thuộc dòng Hopper của Nvidia, từng là bộ xử lí AI mạnh nhất thế giới trước khi dòng Blackwell ra mắt vào cuối năm 2024. Đây là loại chip được tối ưu cho cả quá trình huấn luyện và suy luận của các mô hình AI quy mô lớn.
Mặc dù Donald Trump đã cấp phép cho Nvidia bán H200 sang Trung Quốc từ cuối năm ngoái, phía Bắc Kinh lại tỏ ra thận trọng trong việc cho phép nhập khẩu.
Nguyên nhân không chỉ xuất phát từ những lo ngại về an ninh mạng mà còn vì chiến lược phát triển ngành bán dẫn nội địa. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã đầu tư hàng chục tỉ USD để xây dựng chuỗi cung ứng chip AI "cây nhà lá vườn", với kì vọng giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.
Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI tạo sinh đã khiến nhu cầu năng lực tính toán tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp nội địa. Các phòng thí nghiệm AI tại Trung Quốc cũng rơi vào tình trạng thiếu tài nguyên điện toán tương tự nhiều công ty ở Mỹ, khiến việc phát triển các mô hình AI mới gặp nhiều khó khăn.
Theo giới phân tích, đây chính là lí do khiến Bắc Kinh bắt đầu điều chỉnh lập trường, chấp nhận cho nhập khẩu có kiểm soát nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt.
Bắc Kinh tìm điểm cân bằng giữa tự chủ công nghệ và phát triển AI
Động thái nới lỏng đối với chip H200 không đồng nghĩa Trung Quốc thay đổi chiến lược phát triển bán dẫn trong nước. Ngược lại, việc giới hạn số lượng chip nhập khẩu cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng cân bằng giữa hai mục tiêu tưởng chừng mâu thuẫn: Bảo vệ ngành công nghiệp bán dẫn nội địa và duy trì tốc độ phát triển AI.
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn coi chip AI là nền tảng của cạnh tranh công nghệ. Nếu phụ thuộc quá lớn vào Nvidia, các doanh nghiệp trong nước có thể giảm động lực đầu tư vào những dòng chip do các hãng nội địa như Huawei, Biren hay Cambricon phát triển.
Mặt khác, nếu tiếp tục hạn chế hoàn toàn chip Mỹ, các công ty AI Trung Quốc sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua với các đối thủ quốc tế, đặc biệt khi nhu cầu huấn luyện các mô hình AI ngày càng lớn.
Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Liu Chang, khẳng định lập trường của Bắc Kinh đối với xuất khẩu chip của Mỹ không thay đổi. Theo ông, Trung Quốc ủng hộ hợp tác cùng có lợi giữa hai nền kinh tế, đồng thời phản đối việc chính trị hóa hay sử dụng công nghệ như một công cụ cạnh tranh địa chính trị.
Trong khi đó, Nvidia vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Trước đó, Giám đốc tài chính Colette Kress từng cho biết công ty chưa ghi nhận bất kì doanh thu nào từ chip H200 tại thị trường Trung Quốc do chưa rõ liệu việc nhập khẩu có được phép hay không. Chính vì vậy, Nvidia cũng không đưa doanh thu từ thị trường này vào dự báo kinh doanh.
Thông tin về khả năng Trung Quốc mở lại cánh cửa cho H200 ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Nvidia tăng 3,7% trong phiên giao dịch ngày 8/7, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong hơn một tháng và góp phần thúc đẩy đà đi lên của nhóm cổ phiếu bán dẫn.
Giới chuyên gia nhận định, ngay cả khi được nhập khẩu, H200 cũng khó có thể làm thay đổi cục diện cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington vẫn tiếp tục cấm xuất khẩu các dòng chip AI mạnh hơn, bao gồm thế hệ Blackwell và sắp tới là nền tảng Vera Rubin, với lí do đảm bảo an ninh quốc gia.
Điều đó đồng nghĩa Trung Quốc vẫn chỉ được tiếp cận các dòng chip có hiệu năng thấp hơn so với những sản phẩm mới nhất của Nvidia. Trong ngắn hạn, H200 sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu năng lực tính toán của các doanh nghiệp AI Trung Quốc. Tuy nhiên, về dài hạn, cuộc cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ vẫn xoay quanh bài toán ai làm chủ được công nghệ bán dẫn tiên tiến và năng lực sản xuất chip AI thế hệ tiếp theo. Việc Bắc Kinh nới lỏng nhập khẩu H200 vì thế không phải sự nhượng bộ, mà là một bước điều chỉnh chiến thuật nhằm duy trì tốc độ phát triển AI trong khi vẫn theo đuổi mục tiêu tự chủ công nghệ.