Bạn đọc

Từ Utah đến Việt Nam: Những chuyến thiện nguyện nối dài

Vũ Trọng Quân • 06/10/2026 18:32

Từ nguồn lực được kết nối bởi người Việt tại Utah, Mỹ, nhiều chuyến thiện nguyện đã được thực hiện tại Việt Nam, hướng đến người dân vùng khó, trẻ em và bệnh nhân cần hỗ trợ.

Trẻ em nhận quà tại Cô nhi viện Vinh Sơn 6 — Ảnh: NVCC
Tặng quà cho trẻ em ở Cô nhi viện Vinh Sơn 6. Ảnh: NVCC

Khoảng cách giữa Utah và Việt Nam lên đến hàng nghìn cây số, nhưng trong nhiều năm qua, Nhóm Từ Thiện Utah và Nhóm Đời đã hình thành cách phối hợp khá rõ ràng. Những người Việt tại Utah vận động, kết nối nguồn lực, trong khi các thành viên Nhóm Đời trực tiếp thực hiện những chuyến đi tại Việt Nam, tìm đến các địa bàn còn khó khăn, mái ấm, cơ sở bảo trợ và những trường hợp cần hỗ trợ.

Các chuyến đi không tập trung vào một địa phương hay một nhóm đối tượng cố định. Tư liệu ghi nhận trong năm 2026, hoạt động tiếp tục được thực hiện tại nhiều khu vực, với hình thức hỗ trợ thay đổi theo nhu cầu thực tế, từ gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến chương trình dành cho trẻ em, bệnh nhân và thiết bị phục vụ khám chữa bệnh.

Sự cách biệt về địa lý khiến công việc được chia thành hai phần. Nhóm Từ Thiện Utah tập trung kết nối những người Việt tại Mỹ và nguồn lực dành cho các chương trình. Nhóm Đời đảm nhận công việc tại Việt Nam, từ liên hệ, chuẩn bị hàng hóa, vận chuyển đến trực tiếp thực hiện các chuyến hỗ trợ.

Đằng sau mỗi chuyến đi còn có những người phụ trách chuẩn bị thực phẩm, đóng gói, nấu ăn, phương tiện vận chuyển và sắp xếp từng phần quà. Người góp kinh phí, người góp công sức, người hỗ trợ phương tiện. Cách phối hợp này đã được hai nhóm duy trì qua nhiều năm thay vì chỉ xuất hiện trong một chương trình riêng lẻ.

Theo tư liệu của hai nhóm, trong năm 2026, Gia Lai là một trong những địa bàn có nhiều hoạt động. Tại các làng Vơn, Plei và Chep, khu vực Chư Sê, đoàn trao gạo, mì và nhu yếu phẩm cho 165 gia đình. Một chương trình khác hỗ trợ 160 hộ đồng bào Xê Đăng, Gia Rai và Ba Na tại 8 làng vùng sâu, vùng xa.

Trao quà cho người dân tại các làng Vơn, Plei và Chep, Gia Lai — Ảnh: NVCC
Trao quà cho người dân tại các làng Vơn, Plei và Chep, Gia Lai. Ảnh: NVCC

Những chuyến đi không chỉ hướng đến vùng khó

Đối tượng được hỗ trợ không chỉ là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại Mái ấm Tâm thần Hàm Rồng, đoàn tổ chức các phần ăn và dành thời gian gặp gỡ những người đang được chăm sóc. Một số chuyến khác hướng đến trẻ em tại các mái ấm, cơ sở bảo trợ và những bệnh nhân phải điều trị dài ngày.

Tại Cô nhi viện Vinh Sơn 6, các thành viên tổ chức một ngày vui chơi, ăn uống và giao lưu cùng trẻ em. Những chương trình Trung thu cũng được thực hiện tại nhiều điểm, với bánh, quà và các hoạt động dành riêng cho trẻ nhỏ. Một Thế Giới cũng từng phản ánh các hoạt động thiện nguyện gắn với việc huy động và quản lý nguồn lực cộng đồng.

Một hướng hỗ trợ khác liên quan trực tiếp đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Tư liệu ghi nhận đoàn đã tìm đến những bệnh nhân điều trị dài ngày, trong đó có người phải chạy thận và những gia đình chịu áp lực về chi phí chữa bệnh. Tại Phước Hà, đoàn còn trao thiết bị y tế nhằm hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc người dân.

Trao phần ăn tại Mái ấm Tâm thần Hàm Rồng, Gia Lai — Ảnh: NVCC
Trao phần ăn tại Mái ấm Tâm thần Hàm Rồng, Gia Lai. Ảnh: NVCC

Diệu Trần, thành viên Nhóm Từ Thiện Utah, chia sẻ với phóng viên Một Thế Giới: “Nhìn những cô chú ngồi trên xe lăn, mang theo dấu vết của bệnh tật qua nhiều năm tháng, lòng em thật sự rất xúc động. Lúc ấy em mới hiểu, đôi khi món quà quý nhất mình có thể trao không nằm trong những túi quà mang đến, mà chính là sự hiện diện và cảm giác rằng mình vẫn được nhớ đến, vẫn được quan tâm và yêu thương...”.

Những chương trình dành cho trẻ em

Trẻ em xuất hiện trong nhiều chương trình của hai nhóm. Ngoài hoạt động tại Cô nhi viện Vinh Sơn 6, tư liệu còn ghi nhận việc trao quà cho học sinh tại các trường Vụ Bổn, La Chữ, Trà Nô, Giá và Tà Dương.

Trong dịp Trung thu, các điểm đến được mở rộng đến nhiều khu vực. Quà được đưa đến trẻ em tại các mái ấm và những làng còn khó khăn. So với việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hộ gia đình, những chương trình dành cho trẻ em có thêm các hoạt động vui chơi, giao lưu bên cạnh bánh và quà Trung thu.

Việc hướng đến nhiều nhóm đối tượng khiến hình thức hỗ trợ thay đổi theo từng chuyến đi. Với hộ gia đình, đó có thể là gạo và nhu yếu phẩm. Với trẻ em là quà, thực phẩm hoặc chương trình vui chơi. Đối với bệnh nhân và cơ sở y tế, nhu cầu có thể liên quan đến chi phí điều trị hoặc trang thiết bị.

Tư liệu hiện có chưa cung cấp tổng kinh phí của các chương trình trong năm 2026 cũng như số liệu đầy đủ về nguồn đóng góp. Vì vậy, những con số được nêu trong bài chỉ giới hạn ở số hộ gia đình, địa bàn và các hoạt động cụ thể được ghi nhận trong tài liệu của nhóm.

Một chương trình Trung thu dành cho trẻ em trong hành trình thiện nguyện — Ảnh: NVCC
Một chương trình Trung thu dành cho trẻ em trong hành trình thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Những chuyến đi được duy trì qua nhiều năm

Các hoạt động trong năm 2026 chỉ là một phần trong quá trình Nhóm Từ Thiện Utah và Nhóm Đời phối hợp thực hiện qua nhiều năm. Một số địa bàn được quay trở lại nhiều lần, trong khi những điểm mới được tìm đến thông qua thông tin về các hoàn cảnh cần hỗ trợ.

Điểm có thể nhận thấy trong cách tổ chức là sự phân chia công việc giữa hai đầu cầu. Nguồn lực được kết nối từ cộng đồng người Việt tại Utah, sau đó những thành viên ở Việt Nam chuẩn bị và đưa hỗ trợ đến từng địa bàn. Người tham gia, điểm đến và đối tượng thụ hưởng có thể thay đổi theo từng chương trình, nhưng cách phối hợp này vẫn được duy trì.

Những chuyến đi trong năm 2026 tiếp tục hướng đến vùng sâu, vùng xa, mái ấm, bệnh nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phía sau một phần quà là các công việc kết nối nguồn lực, chuẩn bị, vận chuyển và tổ chức tại địa bàn. Sự phối hợp giữa các thành viên ở Utah và Việt Nam tiếp tục là cách tổ chức được hai nhóm sử dụng trong các chương trình này.

Nổi bật
      Mới nhất
      Từ Utah đến Việt Nam: Những chuyến thiện nguyện nối dài
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO