Thời sự

WSJ: Ông Trump ủng hộ ám sát Mojtaba Khamenei, cố vấn thúc giục tìm lối thoát khỏi cuộc chiến

Sơn Vân 10/03/2026 14:34

Tổng thống Trump nói đang hướng tới việc nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Iran. Các cố vấn thúc giục ông tìm kế hoạch rút lui khi giá dầu tăng vọt và lo ngại rằng xung đột kéo dài có thể gây phản ứng chính trị tiêu cực, theo WSJ.

Phát biểu trước các phóng viên tại bang Florida (Mỹ) hôm 9.3, ông Trump cho rằng chiến dịch quân sự phần lớn đã đạt được mục tiêu. “Chúng ta đang đi trước tiến độ rất nhiều”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, đồng thời cho biết ông nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc “rất sớm”.

Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra mốc thời gian rõ ràng cho việc kết thúc chiến dịch ở Iran. Khi được hỏi về việc hỗ trợ người dân Iran đang phản đối chính quyền nước này, ông Trump dường như sẵn sàng hướng tới một kết thúc nhanh chóng thay vì tiếp tục thúc đẩy thay đổi lãnh đạo.

“Chúng tôi muốn một hệ thống có thể mang lại nhiều năm hòa bình, và nếu không thể có điều đó thì tốt hơn là nên kết thúc chuyện này ngay bây giờ”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết thất vọng với việc Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm tân lãnh tụ tối cao Iran - động thái cho thấy nước này sẽ không lùi bước. Mojtaba Khamenei là con trai của cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei - người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28.2.

Ông Trump ủng hộ việc ám sát Mojtaba Khamenei, cố vấn thúc giục tìm cách khỏi cuộc chiến
Ông Trump nói đang hướng tới việc nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Iran - Ảnh: Getty Images

Một số quan chức trong chính quyền Trump cho biết chừng nào Iran vẫn tiếp tục tấn công các quốc gia trong khu vực và Israel vẫn muốn đánh vào các mục tiêu của Iran, thì Mỹ khó có thể dễ dàng rút khỏi cuộc chiến. Hôm 9.3, Trump nói ông sẵn sàng tiếp tục nhắm mục tiêu vào Iran nếu nước này tiếp tục cản trở dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết, Tổng thống Trump sẽ không dừng chiến đấu cho đến khi có thể tuyên bố một chiến thắng thỏa đáng, đặc biệt khi Mỹ đang có lợi thế quân sự. Theo nguồn tin của trang WSJ, ông Trump đôi khi ngạc nhiên khi Iran không chịu nhượng bộ bất chấp chiến dịch quân sự chung không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel.

Dù vậy, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói: “Các trợ lý cấp cao của tổng thống đang tập trung 24/7 để đảm bảo chiến dịch Epic Fury (Cơn thịnh nộ hùng tráng) tiếp tục đạt thành công lớn và việc kết thúc các hoạt động này cuối cùng sẽ do tổng tư lệnh (ông Trump – PV) quyết định”.

“Ủng hộ việc ám sát Mojtaba Khamenei”

Tổng thống Trump đã đưa ra những phát biểu mâu thuẫn về cuộc chiến ở Iran. Tuần trước, ông nói rằng đang tìm kiếm “sự đầu hàng vô điều kiện” của Iran và không loại trừ khả năng đưa lính bộ binh vào nước này. Song hôm 9.3, Trump nói với tờ New York Post rằng ông “chưa hề gần” với việc ban hành một lệnh như vậy.

Sau khi nói rằng cuộc chiến có thể sớm kết thúc hôm 9.3, Tổng thống Mỹ lại cho biết thêm: “Chúng ta có thể tiến xa hơn nữa và sẽ tiến xa hơn”.

Theo WSJ, các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức cho biết Tổng thống Trump đã ám chỉ công khai, cũng như nói riêng với các trợ lý, rằng ông sẽ ủng hộ việc ám sát ông Mojtaba Khamenei nếu tân lãnh tụ tối cao Iran không chịu nhượng bộ trước các yêu cầu của Mỹ. Điều đáng chú là đài truyền hình nhà nước Iran ngày 9.3 đưa tin về việc ông Mojtaba Khamenei bị thương trong chiến tranh.

Ông Trump ủng hộ việc ám sát Mojtaba Khamenei, cố vấn thúc giục tìm cách khỏi cuộc chiến1
Ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao thứ ba của Cộng hòa Hồi giáo Iran và là lần đầu tiên trong lịch sử con trai kế nhiệm cha ở vị trí này - Ảnh: Getty Images

Hiện tại, giá dầu tăng vọt rồi lại giảm, làm gia tăng lo ngại vốn đã tồn tại trong các đồng minh của ông Trump về chi phí kinh tế và hệ quả chính trị của cuộc chiến.

Những ngày gần đây, một số cố vấn cho Trump đã khuyến khích ông đưa ra một kế hoạch để đưa Mỹ ra khỏi cuộc chiến và lập luận rằng quân đội phần lớn đã đạt được mục tiêu, theo nguồn thạo tin của WSJ. Dù nhiều người trong cơ sở cử tri bảo thủ của Tổng thống Trump vẫn ủng hộ chiến dịch ban đầu, một số cố vấn cho ông đã bày tỏ lo ngại riêng rằng một cuộc chiến kéo dài có thể làm suy giảm sự ủng hộ đó.

Theo WSJ, ông Trump đã được báo cáo về một số cuộc thăm dò dư luận liên quan đến cuộc chiến. Các cuộc khảo sát công bố những ngày gần đây cho thấy phần lớn người Mỹ phản đối cuộc chiến.

Tuy nhiên, Karoline Leavitt lại nói: “Đại đa số người Mỹ ủng hộ việc chấm dứt mối đe dọa từ chế độ Iran và ủng hộ việc tiêu diệt các phần tử khủng bố. Đó chính là điều Tổng thống Trump sẽ thực hiện”.

Một số cố vấn của ông Trump đã lo ngại khi giá dầu tăng vọt lên hơn 100 USD mỗi thùng. Họ cũng nhận được các cuộc gọi từ một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đang lo lắng về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

“Khi giá xăng và dầu tăng, mọi thứ khác cũng tăng theo. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vốn đã là vấn đề, điều này tạo ra những thách thức thực sự”, Stephen Moore - cố vấn kinh tế bên ngoài chính quyền của ông Trump - cho hay.

Những ngày gần đây, nhóm cố vấn của ông Trump kết luận rằng họ cần một kế hoạch truyền thông mạnh mẽ hơn để thuyết phục công chúng ủng hộ cuộc chiến khi nhiều người tiêu dùng đang phải đối mặt với giá xăng tăng, theo các nguồn tin của WSJ.

Hôm 9.3, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ “các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ” với một số quốc gia nhằm giảm giá, nhưng không nêu tên các nước này. Ông cho biết Mỹ sẽ cung cấp “bảo hiểm rủi ro” cho các tàu chở dầu hoạt động trong khu vực, đồng thời nói thêm rằng Hải quân Mỹ và các đối tác sẽ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz “nếu cần thiết”.

Trump cũng nói ông “không biết đủ thông tin” về vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk khiến 175 người thiệt mạng tại một trường học ở Iran, sau khi ban đầu đổ lỗi cho Iran. “Tôi được thông báo rằng vụ việc này đang được điều tra”, ông Trump nói hôm thứ Hai. Ông cho biết sẵn sàng chấp nhận một cuộc điều tra để làm rõ ai đứng sau vụ tấn công.

Các nhà điều tra quân sự Mỹ ban đầu cho rằng nhiều khả năng lực lượng Mỹ đã gây ra vụ việc này, theo thông tin trước đó của WSJ.

Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu tại Iran, từ các tòa nhà chính phủ đến căn cứ quân sự và các địa điểm phóng tên lửa. Chính quyền Trump cho biết mục tiêu chính của họ là ngăn Iran đe dọa Mỹ hoặc các đồng minh trong khu vực bằng cách phá hủy các yếu tố trong chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Iran đã đáp trả bằng cách nhắm vào các căn cứ Mỹ cũng như nhiều quốc gia ở Trung Đông bằng tên lửa và drone (máy bay không người lái), tấn công các sân bay quốc tế và nhà máy lọc dầu. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, 7 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng kể từ khi giao tranh bắt đầu vào ngày 28.2.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9.3 thông báo rằng hơn 36.000 công dân Mỹ đã trở về nước từ khu vực Trung Đông.

Nổi bật
      Mới nhất
      WSJ: Ông Trump ủng hộ ám sát Mojtaba Khamenei, cố vấn thúc giục tìm lối thoát khỏi cuộc chiến
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO