HĐXX xét thấy cần buộc Công ty Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.300 tỉ đồng, số tiền này sẽ được dùng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
Ngoài 86 bị cáo, gần 200 luật sư, TAND TP.HCM cũng sẽ triệu tập hơn 2.400 người có quyền nghĩa vụ liên quan để phục vụ cho việc xét xử vụ sai phạm tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan điều tra kết luận ông Trí có hành vi lập, ký các thủ tục khống, hợp thức ghi lùi thời gian để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan.
Theo kết luận, ngoài việc sử dụng công ty “ma”… bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn sử dụng tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá trị lên nhiều lần sử dụng để rút vốn vay của SCB.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh.
Theo trung tướng Tô Ân Xô, bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Nhưng khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Trí có ý định chiếm đoạt số tiền này.
“Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cũng thống nhất vụ án tại Công ty An Đông với bị can Trương Mỹ Lan là vụ án khó, nhưng càng khó thì càng phải quyết tâm làm”, ông Tô Ân Xô nói.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành và hoạt động bình thường sau khi Bộ Công an có lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan.